Deft phản đối kịch liệt lối chơi 'Xạ Thủ Hỗ Trợ' vì làm mất bản sắc của LMHT

Nam Minh  Thể thao & Văn hóa | 19/02/2023 12:27 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Deft là một trong số những tuyển thủ hiếm hoi lên tiếng phản đối lối chơi "Xạ Thủ Hỗ Trợ".

Kể từ khi LCK Mùa Xuân 2023 chính thức khởi tranh đến nay, một trong những lối chơi thường được các đội sử dụng nhất chính là "Xạ Thủ Hỗ Trợ". Cụ thể, một vị tướng Xạ Thủ sẽ được đưa sang vị trí Hỗ Trợ và những cái tên được chọn thường là Jhin, Caitlyn, Ashe... Lối chơi này được T1 sử dụng hiệu quả nhất khi họ sở hữu một Keria quá tài năng.

T1 vận dụng rất tốt lối chơi "Xạ Thủ Hỗ Trợ" - nguồn: LoL Esports

T1 vận dụng rất tốt lối chơi "Xạ Thủ Hỗ Trợ" - nguồn: LoL Esports

Tuy nhiên, lối chơi này buộc các đội phải chăm sóc khu vực Đường Dưới cẩn thận hơn. Bởi lẽ, Xạ Thủ là chất tướng rất dễ bị sốc sát thương. Trong trường hợp này, lại có đến 2 mục tiêu cần được bảo vệ. Chính vì vậy, nếu ở một lối chơi khác, hoặc một đội tuyển không có nhiều tuyển thủ giỏi ở các tuyến (như T1) khác thì việc vận hành lối chơi này sẽ khá khó khăn.

Bể tướng rộng và kỹ năng cao của Keria giúp T1 là đội vận hành lối chơi này hiệu quả bậc nhất - nguồn: Twitter

Bể tướng rộng và kỹ năng cao của Keria giúp T1 là đội vận hành lối chơi này hiệu quả bậc nhất - nguồn: Twitter

Chính vì vậy, cũng có không ít ý kiến phản đối lối chơi "Xạ Thủ Hỗ Trợ" này. Mới đây, nhà đương kim vô địch CKTG 2022 - Deft đã lên tiếng nhận xét về lối chơi "Xạ Thủ Hỗ Trợ" đang thịnh hành gần đây. Deft cho biết: "Trên thực tế, tất cả các tướng LMHT đều được chọn để giành chiến thắng theo cách hiệu quả nhất. Nhưng từ quan điểm của người chơi mà tướng nào được chọn, tướng nào không".

Tuy nhiên Deft lại là một trong những người phản đối lối chơi này - nguồn: LoL Esports

Tuy nhiên Deft lại là một trong những người phản đối lối chơi này - nguồn: LoL Esports

Deft nhận định: "Đối với lối chơi này (Xạ Thủ Hỗ Trợ), nếu bị dẫn trước trong thời gian đầu của giai đoạn đi đường, các tướng không đạt ngưỡng sức mạnh thì có thể thua. Do đó, chỉ có thể chơi những tướng đi đường mạnh và LMHT không còn là trò chơi đồng đội nữa mà chỉ xoay quanh Đường Dưới. Điều này làm mất đi bản sắc và đặc điểm quan trọng nhất của LMHT. Tôi hy vọng lối chơi này sẽ bị loại bỏ càng sớm càng tốt".

Deft cho rằng đây là một lối chơi ích kỷ và mất đi bản sắc của LMHT - nguồn: LoL Esports

Deft cho rằng đây là một lối chơi ích kỷ và mất đi bản sắc của LMHT - nguồn: LoL Esports

Có thể thấy, dù đang tỏ ra rất mạnh nhưng như mọi lối chơi khác, vẫn có ý kiến trái chiều xung quanh "Xạ Thủ Hỗ Trợ". Có lẽ, với một số đội không có những tuyển thủ có thể "tự chơi" như T1, lối chơi này thực sự là một con dao hai lưỡi và khiến các đội nhận kết quả không như mong muốn.