Truyền thông LCK ám chỉ "đại kình địch" là nguyên nhân gây DDoS vì một dấu hiệu đáng ngờ

Nam Minh  - Theo Đời sống Pháp luật | 01/03/2024 04:50 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Nhiều ý kiến đang hướng về phía "đại kình địch" của LCK sau loạt sự cố DDoS thời gian qua.

Như đã biết, vừa qua, LCK Mùa Xuân 2024 đang hứng chịu sự cố vô cùng nghiêm trọng liên quan đến đường truyền mạng khiến một loạt trận đấu bị ảnh hưởng. Ở thời điểm hiện tại, BTC giải đấu đã quyết định chuyển đổi sang hình thức thi đấu kín và chỉ phát tường thuật lại cho khán giả được theo dõi online sau khi trận đấu đã kết thúc. Sự cố được xác định là do có hacker tấn công theo kiểu DDoS nhưng phía LCK chưa thông báo cách giải quyết triệt để. "Nạn nhân" mới nhất cho vụ việc này chính là T1 trong trận gặp FearX.

Nạn DDoS vẫn đang hoành hành tại LCK Mùa Xuân 2024

Nạn DDoS vẫn đang hoành hành tại LCK Mùa Xuân 2024

Tuy nhiên, theo một số streamer Hàn cho biết, sự cố DDoS này đã ảnh hưởng không chỉ đến giải đấu LCK mà còn cả với toàn bộ máy chủ rank Hàn. Những ví dụ được đưa ra chính là việc leo rank trở nên vô cùng khó khăn nên nhiều người không mặn mà lắm với hoạt động này nữa. Tuy nhiên, quan điểm này của các streamer và không ít netizen Hàn bị đặt dấu chấm hỏi. Đơn cử như trường hợp của Faker thì những ngày qua anh vẫn leo rank bình thường, mỗi ngày khoảng 4 - 5 trận đúng lịch trình của T1.

Có tin toàn bộ máy chủ Hàn đều bị ảnh hưởng nhưng Faker vẫn leo rank bình thường

Có tin toàn bộ máy chủ Hàn đều bị ảnh hưởng nhưng Faker vẫn leo rank bình thường

Nhưng mới đây, một số ý kiến còn có nhận định khác khi cho rằng, việc DDoS có thể có liên quan đến khu vực LPL. Cụ thể, một nam streamer tên Kim Min-kyo với khoảng 674k lượt theo dõi đã thử nghiệm cài đặt và chơi bằng client LMHT của máy chủ xứ Trung. Theo ghi nhận, Kim đã không thể chơi LMHT trong một tuần. Nhưng khi sử dụng client từ máy chủ Trung, thì anh lại chơi được bình thường và không còn bị tình trạng DDoS nữa. Theo truyền thông LCK cho biết, các streamer đang thử nghiệm nhiều cách khác nhau và tiến hành loại trừ để tìm hiểu nguyên nhân thực sự cho sự cố DDoS.

Truyền thông Hàn đưa tin một số streamer đã chuyển sang sử dụng client của máy chủ Trung và không còn nạn DDoS nữa

Truyền thông Hàn đưa tin một số streamer đã chuyển sang sử dụng client của máy chủ Trung và không còn nạn DDoS nữa

Nhiều khán giả tỏ ra bất ngờ khi việc cài đặt client của LPL lại có thể chơi game được hiệu quả hơn cả client ngay trên chính máy chủ Hàn. Có ý kiến còn chỉ thẳng một "thuyết âm mưu": "Có phải đang có nghi vấn là máy chủ Trung không ảnh hưởng do được vận hành từ Tencent chứ không phải Riot hay vụ DDoS có liên quan khu vực này?".

Ngay lập tức có ý kiến đề cập "thuyết âm mưu" rằng có thể vụ việc DDoS có liên quan đến máy chủ Trung hoặc thậm chí là cả Tencent và Riot

Ngay lập tức có ý kiến đề cập "thuyết âm mưu" rằng có thể vụ việc DDoS có liên quan đến máy chủ Trung hoặc thậm chí là cả Tencent và Riot

Nhưng dù sao, mọi việc cũng chỉ dừng lại ở mức đồn đoán và không ai dám khẳng định bất kỳ điều gì. Chỉ có một điều chắc chắn là sự cố DDoS đang gây ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng lên giải đấu LCK Mùa Xuân 2024 và chưa có dấu hiệu là sẽ kết thúc trong tương lai gần.

https://gamek.vn/truyen-thong-lck-am-chi-dai-kinh-dich-la-nguyen-nhan-gay-ddos-vi-mot-dau-hieu-dang-ngo-178240301011506127.chn