Cựu huyền thoại SKT T1 hiến kế khó đỡ cho LCK Mùa Xuân 2024, ngẫm lại cũng quá hợp lý

Nam Minh  Phụ Nữ Số | 29/02/2024 02:50 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Cựu huyền thoại SKT T1 đưa ra phương án "khó đỡ" cho LCK nhưng ngẫm thì khá hợp lý.

Những ngày qua, LCK Mùa Xuân 2024 liên tục phải gặp những sự cố liên quan đến đường truyền mạng. Đỉnh điểm là mới đây, trong trận T1 - FearX, sự cố tiếp tục xuất hiện trở lại khiến các tuyển thủ buộc phải đánh ván đấu thứ hai dưới hình thức tường thuật diễn biến. Dù rằng kết quả vẫn không có gì bất ngờ, nhưng rõ ràng các sự cố này đã ảnh hưởng rất lớn đến các tuyển thủ. Hình ảnh mỏi mệt của DRX, Dplus KIA trước đó nay đã được tái hiện ở T1 và FearX khiến nhiều khán giả càng bức xúc hơn với BTC LCK.

Sự cố DDoS lại xuất hiện trong trận T1 - FearX

Sự cố DDoS lại xuất hiện trong trận T1 - FearX

Theo như một số thông tin được dự đoán, có thể đã việc bị lộ IP của LoL Park dẫn đến việc giải đấu bị hacker tấn công. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là dự đoán và rõ ràng, DDoS thì không thể giải quyết một sớm một chiều, nhất là khi kẻ xấu tấn công trực tiếp vào IP của khu vực chứ không đơn thuần chỉ là một máy tính bất kỳ. Và theo BTC LCK thông báo, các trận đấu sắp tới cũng sẽ được tổ chức theo hình thức tường thuật diễn biến bằng cách phát lại (thay vì phát trực tiếp như xưa nay) tương tự ván 2 trận T1 - FearX cho đến khi mọi việc được giải quyết.

"Không may là LCK sẽ phải chiếu các trận đấu theo dạng tường thuật diễn biến trong tuần này để tránh ảnh hưởng của sự cố do DDoS. Những ai đã mua vé ngày 29/02 và 01/03 sẽ được hoàn tiền 100% và việc bán vé sẽ hoãn đến khi có thông báo mới. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ tốt nhất để khán giả lại có thể đến xem giải đấu trực tiếp. Thông tin mới nhất sẽ được thông báo qua các phương tiện truyền thông chính thức của LCK. Chúng tôi chân thành tạ lỗi. Xin cảm ơn"

"Không may là LCK sẽ phải chiếu các trận đấu theo dạng tường thuật diễn biến trong tuần này để tránh ảnh hưởng của sự cố do DDoS. Những ai đã mua vé ngày 29/02 và 01/03 sẽ được hoàn tiền 100% và việc bán vé sẽ hoãn đến khi có thông báo mới. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ tốt nhất để khán giả lại có thể đến xem giải đấu trực tiếp. Thông tin mới nhất sẽ được thông báo qua các phương tiện truyền thông chính thức của LCK. Chúng tôi chân thành tạ lỗi. Xin cảm ơn"

Nhưng chính từ lúc này, huyền thoại của SKT T1 năm xưa - Wolf đã có màn hiến kế "độc lạ". Cụ thể, cựu Hỗ Trợ lừng danh đề nghị: "Để "chơi lại" mấy hacker đã DDoS, LCK chỉ cần phát lại trận đấu. Sau đó, vẫn bán vé và mở cửa cho khán giả vào xem. Còn các tuyển thủ chỉ cần ngồi vào máy và giả vờ chơi các kiểu cho có không khí. Họ thậm chí còn không cần thời gian nghỉ, nên họ có thể trò chuyện cùng fan".

Wolf đề xuất BTC LCK có thể phát lại các trận đấu tại LoL Park, thông báo cho khán giả đến xem và để các tuyển thủ ngồi như thể vẫn đang thi đấu bình thường

Wolf đề xuất BTC LCK có thể phát lại các trận đấu tại LoL Park, thông báo cho khán giả đến xem và để các tuyển thủ ngồi như thể vẫn đang thi đấu bình thường

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến khá nghiêm túc về vụ việc này, ví dụ như sử dụng mạng LAN. Cho ai chưa biết, mạng LAN mang tính cục bộ, được kết nối với các máy tính trong một phạm vi nhỏ và đã được sử dụng trong khá nhiều giải đấu. Tuy nhiên, đối với mạng này thì có vấn đề về chi phí và công tác vận hành sẽ tiêu tốn cả nhân lực lẫn vật lực. Đồng thời, nếu sử dụng mạng LAN và chẳng may bị tấn công, thì sự cố không chỉ nằm ở 1, 2 máy nữa mà sẽ là toàn bộ những máy đang trong hệ thống kết nối. Chưa kể, nếu thực sự hacker tấn công vào IP của cả LoL Park, thì việc sử dụng mạng LAN không có tác dụng.

Phương án mạng LAN sẽ yêu cầu nhiều thứ mà đầu tiên chính là nhân sự điều hành và chi phí

Phương án mạng LAN sẽ yêu cầu nhiều thứ mà đầu tiên chính là nhân sự điều hành và chi phí

Sự việc lần này có thể sẽ rất nghiêm trọng và đòi hỏi nhiều thời gian giải quyết. Và trên bối cảnh đó, cách giải quyết của Wolf có vẻ "lầy lội" nhưng hoàn toàn đáng tham khảo.