Khán giả nhận định: 'Ai bên DRX cấm Rừng tanker của T1 chính là kẻ phản bội'

Nam Minh  Thể thao & Văn hóa | 13/02/2023 11:01 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Nhiều ý kiến cho rằng DRX đã tự "dâng" chiến thắng cho T1 sau khâu cấm chọn.

Tái ngộ lần đầu tiên kể từ sau trận Chung kết của CKTG 2022, DRX hiện tại không còn là đội hình đã đánh bại T1 trên "hành trình kỳ diệu" ở xứ cờ hoa nữa. Chỉ còn một mình BeryL là rất khó để giúp "Rồng Xanh" chặn đứng T1 thời điểm hiện tại. Do đó, trước khi trận đấu bắt đầu, nhiều khán giả tin rằng T1 sẽ có chiến thắng dễ dàng để khép lại lượt đi LCK Mùa Xuân 2023 tương đối hoàn hảo.

T1 có trận đấu được đánh giá là khá dễ khi chỉ gặp đối thủ yếu DRX - nguồn: LoL Esports

T1 có trận đấu được đánh giá là khá dễ khi chỉ gặp đối thủ yếu DRX - nguồn: LoL Esports

Không nằm ngoài dự đoán, T1 đã dễ dàng có được chiến thắng 2-0 trước DRX. Không chỉ phần nào phục thù trận thua tại Chung kết CKTG 2022, Faker và các đồng đội còn tạo được tiền đề tâm lý tốt trước thềm lượt về LCK Mùa Xuân 2023. Đáng chú ý, Oner đã lại được sử dụng Nidalee ở ván 2 trận đấu này và anh đã có màn thể hiện xuất sắc, "ẵm" luôn MVP của ván đấu cùng với Zeus.

Oner (trái) và Zeus là MVP của trận đấu - nguồn: LoL Esports

Oner (trái) và Zeus là MVP của trận đấu - nguồn: LoL Esports

Tuy nhiên, nhiều khán giả nhận định chính DRX đã có hành động buông xuôi và "dâng" chiến thắng cho T1 ngay từ khâu cấm chọn của ván 2. Cụ thể, một khán giả thẳng thắn bình luận: "Bất kỳ ai của DRX lên kế hoạch cấm các tướng Rừng tanker đang thuộc meta hiện tại của T1 đều là kẻ phản bội". Nguyên nhân đến từ việc Oner - tuyển thủ Đi Rừng của T1 vốn không quá xuất sắc nếu phải chơi những tướng Rừng tanker như Vi hay Sejuani. Chưa hết, trong chính ván 2 đó, DRX còn bỏ qua một lượt cấm mà không rõ nguyên nhân.

Oner sử dụng tướng Rừng tanker không tốt nhưng DRX lại "giúp" T1 cấm hết các tướng này - nguồn: Twitter

Oner sử dụng tướng Rừng tanker không tốt nhưng DRX lại "giúp" T1 cấm hết các tướng này - nguồn: Twitter

Chưa kể, trong khi T1 có nhiều vị tướng có khống chế và sát thương, thì đội hình của DRX lại khó vận hành hơn khi cái tên nào cũng cần trang bị và phải sử dụng kỹ năng khéo léo. Trong ván đấu thứ 2, các tuyển thủ T1 tổ chức tấn công còn DRX chỉ biết co cụm phòng ngự ngay từ giai đoạn đầu trận.

Thậm chí DRX còn bỏ qua một lượt cấm - nguồn: YouTube

Thậm chí DRX còn bỏ qua một lượt cấm - nguồn: YouTube

Có thể nói, ở thời điểm hiện tại, DRX không còn là đội tuyển đã làm nên chiến tích lịch sử tại CKTG 2022. Về phần T1, trận thắng này đã mang lại cho họ nhiều lợi ích khi các tuyển thủ đã giải tỏa áp lực tinh thần cho giai đoạn lượt về. Tuy nhiên, những đội tuyển như Gen.G Esports hay Dplus KIA chắc chắn không đơn giản. Faker và các đồng đội cần hết sức cẩn trọng, nhất là khi bước vào vòng loại trực tiếp.