Đứng trước nguy cơ thua lỗ, NSX phim "Trạng Tí" cầu xin khán giả cho thêm cơ hội

DS  - Theo Trí Thức Trẻ | 05/05/2021 03:29 PM

"Trạng Tí" đứng trước nguy cơ lỗ vốn, NSX đăng status xin khán giả hãy cho Tí một cơ hội.

Bộ phim "Trạng Tí" có khởi đầu rất tươi sáng khi nhà sản xuất từng cho biết phim thu về 6 tỷ/ngày. Thế như quy định về phòng chống dịch đã khiến bộ phim phải tạm dừng công chiếu tại các rạp. Điều này đẩy bộ phim đứng trước nguy cơ thua lỗ nặng, đến mức nhà sản xuất phim Ngô Thanh Vân phải đăng status bày tỏ mong muốn khán giả hãy cho "Trạng Tí" cơ hội trong tương lai gần.

Đứng trước nguy cơ thua lỗ, NSX phim Trạng Tí cầu xin khán giả cho thêm cơ hội - Ảnh 1.

Trạng Tí: Phiêu lưu ký, bộ phim lấy cảm hứng dựa trên truyện tranh Thần đồng đất Việt, đã chính thức ra mắt công chúng cả nước vào ngày 30/, sau khi lỡ hẹn vào dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu. Thế nhưng, vận xui vẫn đeo bám bộ phim khi chỉ sau 3 ngày công chiếu thì lại phải ngừng một lần nữa, nhằm tuân thủ quy định về chống dịch. Ngay lập tức, nhà sản xuất chính của bộ phim, nữ diễn viên Ngô Thanh Vân đã đăng status bày tỏ tiếc nuối nhưng vẫn ưu tiên tuân thủ quy định nhằm đảm bảo sức khỏe cộng đồng. Cô cũng hi vọng rằng khi phim quay lại rạp, khán giả sẽ vẫn ủng hộ bộ phim nhiệt tình cũng như cho Tí một cơ hội.

Đứng trước nguy cơ thua lỗ, NSX phim Trạng Tí cầu xin khán giả cho thêm cơ hội - Ảnh 2.

Dù nhà sản xuất và ekip thực hiện bộ phim tỏ ra rất lạc quan và tin tưởng vào tương lai "tái xuất" suôn sẻ của Tí. Thế nhưng, nhiều khán giả đã tỏ ra e ngại thay cho bộ phim khi có vẻ như nó đang đứng trước nguy cơ thua lỗ nặng. Lo lắng này không hẳn vô căn cứ, nếu liên kết với những tiết lộ hậu trường do chính Ngô Thanh Vân tiết lộ trong buổi họp báo ngày 24/1. Cô cho biết phim được đầu tư với kinh phí 43 tỷ đồng, nhưng theo status ăn mừng mà nữ diễn viên đăng tải trước đó trên trang Facebook cá nhân, mỗi ngày phim thu về được khoảng 6 tỷ đồng. Theo số liệu từ Box Office Việt Nam, sau ba ngày Trạng Tí phiêu lưu ký chỉ thu hơn 16 tỷ. So với kinh phí đầu tư 43 tỷ, khả năng phim hòa vốn vẫn còn đang khá xa vời trong khi thua lỗ là điều nằm trong dự đoán.

Đứng trước nguy cơ thua lỗ, NSX phim Trạng Tí cầu xin khán giả cho thêm cơ hội - Ảnh 3.

Thế nhưng đó không phải là vấn đề duy nhất mà bộ phim gặp phải. Ngay cả khi phim quay trở lại rạp chiếu sau khoảng thời gian chống dịch, khán giả vẫn tỏ ra hoài nghi vào khả năng thành công của bộ phim. Lý do là bởi dịp lễ 30/4-1/5 là thời điểm quá lý tưởng, khi Trạng Tí không phải đối đầu với những bộ phim bom tấn khác dành cho thiếu nhi. 

Đứng trước nguy cơ thua lỗ, NSX phim Trạng Tí cầu xin khán giả cho thêm cơ hội - Ảnh 4.

Sắp tới đây, khán giả sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn tại rạp chiếu khi hàng loạt cái tên nổi tiếng sẽ ra mắt như Black Widow Fast and Furious 9, Doraemon: Stand By Me 2… Trạng Tí rất khó để trụ rạp lâu và cạnh tranh xuất chiếu với những bom tấn này. Nhất là trong bối cảnh bộ phim vốn đã không quá được lòng khán giả lẫn đang phải hứng chịu làn sóng tẩy chay từ người hâm mộ vì những lùm xùm liên quan đến bản quyền, phát ngôn thiếu thận trọng lẫn tình tiết phản khoa học, có ảnh hưởng xấu đến nhận thức của trẻ nhỏ, thậm chí cả đạo nhái câu thoại trong Ice Age.