Xạ thủ của Liiv SANDBOX bất ngờ bị phát hiện dùng "phương pháp thủ công" để lưu trang web phim người lớn

Loris CarryUs  - Theo Trí Thức Trẻ | 16/08/2021 08:59 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Sau vụ bê bối mỉa mai Faker thì Liiv SANDBOX đang trong tình trạng "sóng này chưa qua bão khác đã ập tới".

Mới đây, xạ thủ của Liiv SANDBOX - Lee "Prince" Chae-hwan đã vướng phải một lùm xùm dở khóc dở cười, khi bị cư dân mạng soi được rằng anh này đã dùng tính năng nhắn tin trong Client LMHT để... lưu trữ một đường link trang web 18+, bằng cách gửi địa chỉ trang web này cho một tài khoản game khác của chính mình.

Sự việc ngay lập tức khiến cộng đồng mạng xứ kim chi được phen xôn xao, dù việc các tuyển thủ sử dụng các trang web có nội dung khiêu dâm không phải là chuyện mới mẻ gì, nhưng nếu bị phát hiện thì đúng là không biết giấu mặt vào đâu, bởi dẫu sao đây cũng là một vấn đề tế nhị, nhất là đối với những người thuộc dạng "nổi tiếng" như Prince.

Xạ thủ của Liiv SANDBOX bất ngờ bị phát hiện dùng phương pháp thủ công để lưu trang web phim người lớn - Ảnh 1.

Được biết, địa chỉ trang web mà Prince lưu trữ là nơi phát hành những nội dung livestream gợi dục. Đáng nói là những nội dung này đều bị cấm tại Hàn Quốc, muốn truy cập từ trong nội địa thì phải fake IP.

Vì thế việc bị phát hiện truy cập trang web này không chỉ ảnh hưởng tới hình tượng cá nhân của Prince, mà thậm chí tuyển thủ này cũng đang đối mặt với việc bị cáo buộc truy cập trái phép những nội dung văn hóa hóa phẩm đồi trụy.

Xạ thủ của Liiv SANDBOX bất ngờ bị phát hiện dùng phương pháp thủ công để lưu trang web phim người lớn - Ảnh 2.

Vụ việc xảy ra không lâu sau khi các thành viên của LSB, bao gồm Croco và Summit, cùng đội ngũ media của đội tuyển này đang phải hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội tại Hàn Quốc, với việc phát hành "content bẩn" mang tính mỉa mai, châm chọc Faker.

Dù bản thân Prince đã được minh oan, khi anh dù góp mặt trong cuộc trò chuyện đó nhưng thực chất không tham gia đàm luận và cũng không hiểu các đồng đội đang nói về vấn đề gì. Nhưng cộng đồng mạng vẫn được dịp hả hê khi coi đây là một "quả báo đến sớm" với LSB, khi tuyển thủ của họ tiếp tục bị ảnh hưởng hình tượng sau vụ việc "lộ link" này.