SofM - TheShy có thể chưa được đối đầu với Uzi trong "cuộc chiến giữa các vị thần", fan LPL tranh cãi kịch liệt

Yamaraja  - Theo Trí Thức Trẻ | 16/01/2022 0:00 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Nhiều khả năng SofM và TheShy sẽ chưa có dịp đối đầu với Uzi trong "cuộc chiến giữa các vị thần" WBG - BLG.

Vào chiều ngày 16/01 (giờ Việt Nam), trận đấu tâm điểm của tuần thi đấu đầu tiên thuộc khuôn khổ LPL Mùa Xuân 2022 giữa Weibo Gaming và Bilibili Gaming sẽ chính thức diễn ra. Đây không chỉ là trận đấu giữa 2 tập đoàn truyền thông hùng mạnh bậc nhất xứ tỷ dân, mà còn là "cuộc chiến giữa các vị thần" khi 3/5 tuyển thủ được "phong thần" đối với người hâm mộ LPL sẽ đối đầu với nhau: TheShy - SofM quyết chiến với Uzi.

SofM - TheShy có thể chưa được đối đầu với Uzi trong cuộc chiến giữa các vị thần, fan LPL tranh cãi kịch liệt - Ảnh 1.

"Cuộc chiến giữa các vị thần": Uzi đối đầu TheShy - SofM là trận đấu tâm điểm tuần thi đấu đầu tiên LPL Mùa Xuân 2022

Xét về phong độ và tinh thần hiện tại, TheShy - SofM đã có màn thể hiện có thể đánh giá là ở mức tạm chấp nhận được trong màn ra quân gặp Team WE. Dù rằng đã có những giây phút, cặp đôi này nói riêng và WBG nói chung khiến người hâm mộ "đứng tim" nhưng cuối cùng, họ vẫn có chiến thắng thuyết phục. Chưa kể, xuất hiện những hình ảnh chụp từ gaming house của WBG cho thấy TheShy và SofM đã sắp xếp ngồi cạnh nhau. Từ hành động này có thể thấy rõ WBG đang vô cùng nghiêm túc với thương vụ TheShy và mong muốn anh sẽ có thể phối hợp thực sự tốt với "Thần rừng Việt Nam" SofM.

[Highlights] WBG vs WE - Game 2 | Tuần 1 Ngày 4 | LPL Mùa Xuân 2022

SofM - TheShy có thể chưa được đối đầu với Uzi trong cuộc chiến giữa các vị thần, fan LPL tranh cãi kịch liệt - Ảnh 3.

TheShy và SofM được sắp xếp ngồi cạnh nhau trong gaming house để tăng thêm sự kết nối (Ảnh: Ngôi Làng Summoner Rift)

Trong khi đó, bên cánh đối diện, Uzi vẫn chưa từng 1 lần nào thi đấu trong màu áo mới. Ở Demacia Cup 2021, Doggo là cái tên được lựa chọn thi đấu chứ không phải Uzi. Đã có nhiều nghi ngờ về phong độ của cựu sao Royal Never Give Up cũng như vai trò thực tế của anh trong lần comeback này. Uzi đã rời xa LMHT chuyên nghiệp quá lâu để có thể nhanh chóng bắt nhịp trở lại với cường độ cũng như áp lực từ việc tập luyện, thi đấu. Thậm chí, có nhiều fan còn nhận định rằng BLG chiêu mộ cả Uzi lẫn Doggo nhằm để huyền thoại của LPL huấn luyện và là phương án dự phòng cho Doggo thì hợp lý hơn.

SofM - TheShy có thể chưa được đối đầu với Uzi trong cuộc chiến giữa các vị thần, fan LPL tranh cãi kịch liệt - Ảnh 4.

BLG đang có 2 Xạ Thủ là Uzi và Doggo

SofM - TheShy có thể chưa được đối đầu với Uzi trong cuộc chiến giữa các vị thần, fan LPL tranh cãi kịch liệt - Ảnh 5.

Nhưng khi BLG tung đội hình chính để đánh Demacia Cup 2021 thì Doggo mới là người đánh chính chứ không phải Uzi

Và mới đây, cộng đồng LPL đã xôn xao trước tin Uzi sẽ sẽ có thể chỉ ngồi dự bị trong "cuộc đối đầu giữa các vị thần". Dù rằng phía BLG vẫn chưa có thông báo chính thức về việc này, nhưng thông tin trên đã khiến cộng đồng LPL "dậy sóng". Một số fan LPL ngay lập tức chỉ trích kịch liệt BHL của BLG. Theo lập luận của những fan này, Uzi đã rời xa đấu trường chuyên nghiệp quá lâu và anh cần những trận thực chiến để lấy lại phong độ. Có ý kiến còn cho rằng, BLG chỉ muốn khai thác giá trị hình ảnh của Uzi mà thôi.

SofM - TheShy có thể chưa được đối đầu với Uzi trong cuộc chiến giữa các vị thần, fan LPL tranh cãi kịch liệt - Ảnh 6.

Nói thật, nếu không vì Uzi thì ai sẽ xem BLG thi đấu? Những vị trí khác thì kệ, nhưng Xạ Thủ thì nên để Uzi đánh, thật ghê tởm mà

SofM - TheShy có thể chưa được đối đầu với Uzi trong cuộc chiến giữa các vị thần, fan LPL tranh cãi kịch liệt - Ảnh 7.

Nói sao nhỉ, tôi nghĩ tuyển thủ đã 2 năm không đánh, thì cách tốt nhất lấy lại phong độ là thực chiến. Cứ như vậy (scrim và đánh rank) thì có thể cải thiện phong độ sao, hay chỉ đang lãng phí thời gian vô ích

SofM - TheShy có thể chưa được đối đầu với Uzi trong cuộc chiến giữa các vị thần, fan LPL tranh cãi kịch liệt - Ảnh 8.

Tôi có thể hiểu lý do, nhưng nếu đã vậy, thì tại sao lại để Uzi lên poster làm gì?

SofM - TheShy có thể chưa được đối đầu với Uzi trong cuộc chiến giữa các vị thần, fan LPL tranh cãi kịch liệt - Ảnh 9.

Poster giới thiệu trận đấu của BLG cũng vẫn có tên đầy đủ các thành viên

Nhưng một số fan bình tĩnh hơn thì nhận định, Uzi đã trở lại và từng có những kết quả đấu tập khá tốt nhưng như đã nói, Uzi rời xa LMHT chuyên nghiệp quá lâu và có lẽ, một trận quan trọng như đối đầu với WBG sẽ là hơi quá sức với tuyển thủ này. Với việc trận ra quân cần có một kết quả tốt, chắc chắn bản thân Uzi cũng không muốn đánh liều với thành tích chung của cả đội.

SofM - TheShy có thể chưa được đối đầu với Uzi trong cuộc chiến giữa các vị thần, fan LPL tranh cãi kịch liệt - Ảnh 10.

Cứ bình tĩnh, chỉ mới trận đầu tiên thôi mà

SofM - TheShy có thể chưa được đối đầu với Uzi trong cuộc chiến giữa các vị thần, fan LPL tranh cãi kịch liệt - Ảnh 11.

Mọi người cứ bình tĩnh, đừng chửi mắng BLG. Chúng ta cần phải cổ vũ họ, và bản thân Giản Tự Hào sẽ trở lại trong trạng thái tốt nhất

Tuy nhiên, nếu thực sự Uzi không thể ra sân, "đại chiến giữa các vị thần" vì vậy sẽ mất đi một phần ý nghĩa. Nhưng dù sao, Uzi và bản thân SofM cũng như TheShy đều cần thêm thời gian. Nhưng chắc chắn một điều, đại chiến giữa WBG và BLG không vì vậy mà kém đi phần hấp dẫn khi 2 đội vẫn còn những hảo thủ có thể cống hiến những màn trình diễn đỉnh cao của LMHT.