Tất cả chỉ là một âm mưu, Spider-Man trở lại MCU để chuẩn bị cho kế hoạch bị loại bỏ vĩnh viễn khỏi thế giới MCU?

Mirikatoji  - Theo Helino | 30/09/2019 11:30 AM

Phải chăng sự trở lại của Spider-Man trong vũ trụ điện ảnh Marvel chỉ là bước khởi đầu của việc nhân vật này bị "bay màu" mãi mãi.

Suốt hơn 1 tháng qua cả thế giới đã vô cùng hoang mang trước tin tức nhân vật Spider-Man bị xóa sổ khỏi MCU. Lý do được cho biết là Sony và Disney mâu thuẫn trong việc không đạt được thỏa thuận ăn chia doanh thu. Hậu quả là nhân vật Người Nhện sẽ không còn xuất hiện trong vũ trụ điện ảnh Marvel do Marvel Studios sản xuất trong tương lai gần.

Tất cả chỉ là một âm mưu, Spider-Man trở lại MCU để chuẩn bị cho kế hoạch bị loại bỏ vĩnh viễn khỏi thế giới MCU? - Ảnh 1.

Nhưng mọi sóng gió dường như đã qua, khi tin tức được cập nhật mới đây cho biết hai công ty đã bắt tay làm hòa và gần đi tới một thỏa thuận mới. Cụ thể theo những người trong cuộc, Marvel và Disney sẽ nhận được khoảng 25% lợi nhuận, Disney vẫn sẽ giữ quyền bán hàng của mình và đóng góp vào khoảng một phần tư tài chính.

Như vậy, Người Nhện sẽ tiếp tục xuất hiện trong một bộ phim riêng và chung của Marvel Studios trong tương lai. Bộ phim dự kiến phát hành vào ngày 16 tháng 7 năm 2021 và vẫn do Amy Pascal quản lý như 2 phần trước.

Tất cả chỉ là một âm mưu, Spider-Man trở lại MCU để chuẩn bị cho kế hoạch bị loại bỏ vĩnh viễn khỏi thế giới MCU? - Ảnh 2.

Tuy nhiên trước những biến động này nhiều ý kiến đã cho rằng tất cả các sự việc trên chỉ là một âm mưu mà thôi. Marvel có thể đang lên kế hoạch kết thúc câu chuyện của Spider-Man trong vũ trụ siêu anh hùng của mình như một phần của thỏa thuận gần đây nhất giữa Disney và Sony.

Cụ thể hơn, THR đã chia sẻ thông tin quan trọng này về tương lai của Người Nhện. Họ đã tiết lộ rằng trong khi một số người tin rằng thương lượng có thể được gia hạn một lần nữa, những người khác đang nghĩ đây có thể là một phần trong kế hoạch đưa Spider-Man ra khỏi MCU.

Tất cả chỉ là một âm mưu, Spider-Man trở lại MCU để chuẩn bị cho kế hoạch bị loại bỏ vĩnh viễn khỏi thế giới MCU? - Ảnh 3.

Như chúng ta đã biết trong những năm qua, Spider-Man của Tom Holland đã xuất hiện trong vũ trụ Marvel ở Captain America: Civil War (2016). Sau đó, nhân vật có các phim riêng Spider-Man: Homecoming(2017), Spider-Man: Far from Home, cũng như góp mặt ở hai bom tấn Avengers: Infinity War (2018) và Avengers: Endgame (2019).

Mỗi lần xuất hiện nhân vật này đều gây được sự chú ý và yêu thích của khán giả. Thậm chí nhiều người còn bình chọn anh chính là phiên bản Người Nhện xuất sắc và được yêu thích nhất từ trước đến nay.Và đó cũng chính là lý do khiến nhiều người hâm mộ thất vọng khi biết nhân vật này bị Sony đòi lại một cách thương tiếc. Thậm chí còn có một làn sóng đòi tẩy chay các phim Spider-Man độc lập trong tương lai của Sony.

Không những thế với việc "đòi" lại Spider-Man từ MCU thì Sony sẽ đối mặt với thực tế rằng Người Nhện của họ sẽ không còn được kết nối với dòng thời gian mà Marvel Studios đã xây dựng trong hơn một thập kỷ qua. Nghĩa là chàng Peter Parker mới không có mối quan hệ nào với Người Sắt Tony Stark, không có chuyện tình giữa dì May và "ông chú' Happy, và dĩ nhiên không hề có mối liên kết với nhóm Avengers. Đây chắc chắn là một tổn thất không hề nhỏ cho tương lai của 2 hãng phim này.

Tất cả chỉ là một âm mưu, Spider-Man trở lại MCU để chuẩn bị cho kế hoạch bị loại bỏ vĩnh viễn khỏi thế giới MCU? - Ảnh 4.

Chính vì vậy có thể thỏa thuận này được đưa ra sẽ giúp Người Nhện được xuất hiện thêm hai lần nữa trong MCU trước khi anh ta không còn là một phần của vũ trụ này. Như vậy, việc có thêm phim riêng cho Spider-Man cũng như thêm phần xuất hiện của anh chàng trong các phim khác của vũ trụ điện ảnh Marvel sẽ giúp hãng tạo một kết thúc "hợp lòng dân" trong mắt khán giả. Cũng như việc Sony sẽ có quyền sử dụng một phần nội dung nào đó của nhân vật và phát triển một vũ trụ điện ảnh mới.

Tuy nhiên, tất cả đây chỉ là thuyết âm mưu mà thôi. Còn sự thật như thế nào chúng ta hãy cùng chờ đợi thêm một thời gian nữa. Vì biết đâu "con gà đẻ trứng vàng" Spider-Man sẽ khiến Marvel và Sony tiếp tục thương lượng cho kế hoạch dài hơi hơn thế. Còn bây giờ chúng ta hãy cứ ăn mừng khi sẽ tiếp tục được thấy Người Nhện xuất hiện trong các bộ phim của Marvel đã.