Làm đối thủ cả sự nghiệp, Deft lại vô tình "giúp" sự vĩ đại của Faker càng được tỏa sáng

Nam Minh  - Theo Đời sống Pháp luật | 02/03/2024 08:00 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Deft vô tình "làm nền" cho sự vĩ đại của Faker.

Sau khi cùng DRX vô địch CKTG 2022, Deft trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên mọi diễn đàn. Không chỉ vì chức vô địch thế giới đầu tiên trong sự nghiệp, đồng nghĩa với việc đưa Deft trở thành tuyển thủ đầu tiên trong lịch sử có trọn vẹn tất cả các danh hiệu của 2 khu vực lớn nhất làng LMHT có thể sở hữu, mà còn vì trong trận chung kết anh đã đánh bại người đồng nghiệp Faker. Khi đó, Deft còn được so sánh với siêu sao Lionel Messi - người đã vô địch World Cup cũng trong năm 2022.

Deft từng được ví với Messi của bóng đá khi đều vô địch giải đấu lớn nhất sự nghiệp khi đã lớn tuổi

Deft từng được ví với Messi của bóng đá khi đều vô địch giải đấu lớn nhất sự nghiệp khi đã lớn tuổi

Thế nhưng, không như Messi rời khỏi môi trường bóng đá đỉnh cao để sang thi đấu tại Mỹ, Xạ Thủ Deft sau chức vô địch CKTG vẫn tiếp tục đầu quân cho các đội tuyển đẳng cấp hàng đầu tại LCK. Chỉ có điều, có vẻ như tất cả tinh hoa của Deft đã hội tụ ở "last dance" tại CKTG 2022. Từ DK cho đến KT, hiện tại Deft vẫn chưa tìm lại được hào quang xưa. Thậm chí, trong màu áo DK, Deft lại trở thành cựu vương và DK của anh thậm chí còn không được lọt vào vòng loại trực tiếp - thành tích tệ nhất của DK kể từ khi họ bắt đầu được hít thở bầu không khí CKTG (năm 2019).

Nhưng sang năm 2023 thì DK của Deft có mùa CKTG tệ nhất kể từ khi đội tuyển này bắt đầu góp mặt tại giải đấu lớn nhất làng LMHT

Nhưng sang năm 2023 thì DK của Deft có mùa CKTG tệ nhất kể từ khi đội tuyển này bắt đầu góp mặt tại giải đấu lớn nhất làng LMHT

Từng có những lý do nhận định Deft lẽ ra nên giải nghệ ngay sau khi vô địch CKTG và nhất là khi đối thủ cuối cùng của anh trong năm đó là Faker, xem như đã thực sự trọn vẹn. Nhưng chính việc Deft vẫn tiếp tục thi đấu đỉnh cao, và không đạt được thành tích tốt, lại "vô tình" biến anh tiếp tục "làm nền" cho sự vĩ đại của người bạn đồng niên kiêm đối thủ xuyên suốt sự nghiệp.

Và trong khi Deft ngày càng tụt dốc thì Faker lại càng đánh càng tỏa sáng cùng T1

Và trong khi Deft ngày càng tụt dốc thì Faker lại càng đánh càng tỏa sáng cùng T1

Bởi lẽ, ngay trong năm mà DK của Deft có thành tích tệ nhất lịch sử tham dự CKTG của đội tuyển này, Faker cùng với T1 lên ngôi. Đường Giữa của T1 còn trở thành tuyển thủ lớn tuổi nhất từng vô địch một kỳ CKTG - điều mà có lẽ rất khó có ai làm được. Hơn nữa, Faker còn sở hữu chiếc cúp CKTG thứ 4 trong lịch sử giải đấu cũng như trong sự nghiệp của chính anh. Nói một cách đơn giản, người duy nhất có thể sánh được với Faker là Bengi thì đã giải nghệ từ lâu. Duke với 2 cúp cũng đã giải nghệ, BeryL thì trồi sụt cùng KT và có lẽ chỉ có mỗi Canyon là có thể vô địch CKTG cùng Gen.G năm nay. Nhưng đó là với điều kiện Gen.G không "choke" vào giai đoạn quan trọng. Và kể cả như thế, Canyon cũng chỉ mới 2 cúp CKTG mà thôi.

Faker cùng T1 vô địch CKTG trong mùa tệ nhất của DK đồng thời phá luôn kỷ lục "tuyển thủ lớn tuổi nhất vô địch CKTG" của Deft

Faker cùng T1 vô địch CKTG trong mùa tệ nhất của DK đồng thời phá luôn kỷ lục "tuyển thủ lớn tuổi nhất vô địch CKTG" của Deft

Chưa hết, sang tiếp năm 2024, Deft được tái hợp với BeryL thì anh lại trở thành mắt xích yếu nhất đội hình KT. Tại LCK hiện nay có 2 lối chơi chính: hoặc là tập trung hỏa lực cho Xạ Thủ với Đường Giữa hoặc Đường Trên là mũi sát thương thứ hai (Gen.G, Kwangdong Freecs, Dplus KIA, Hanwha Life Esports) hoặc là Đường Dưới làm Xạ Thủ cánh yếu (T1). Nhưng với KT, Deft căn bản đã được dồn rất nhiều tài nguyên, nhưng anh lại không thể "gánh team" như kỳ vọng. Điển hình như ván 2 trận gặp Gen.G lượt về vòng bảng LCK Mùa Xuân 2024 vừa qua.

Vừa qua Deft tiếp tục có màn thể hiện mờ nhạt trước Gen.G

Vừa qua Deft tiếp tục có màn thể hiện mờ nhạt trước Gen.G

Trong khi đó, Faker đang bay cao cùng T1 và chính "Quỷ Vương" là tuyển thủ đang cùng Chovy dẫn đầu bảng xếp hạng POG của vòng bảng Mùa Xuân năm nay. Đành rằng Faker và Deft thi đấu ở 2 vị trí khác nhau, nhưng trên thực tế, Faker lại có tác động lớn hơn đối với đội tuyển của mình. Thậm chí, nếu thiếu vắng Faker, ngay lập tức lối chơi của T1 sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong khi đó, đã không còn ai đếm được lần thứ bao nhiêu trong mùa này Deft khiến nhiều khán giả tiếc nuối vì anh không... giải nghệ sớm hơn.

Trong khi đó Faker lại đang cạnh tranh POG cùng các đối thủ trẻ hơn hẳn

Trong khi đó Faker lại đang cạnh tranh POG cùng các đối thủ trẻ hơn hẳn

Và hơn nữa, KT của Deft cũng đã 2 lần bại trận trước T1 tại Mùa Xuân này. Rất có thể, họ sẽ còn đối đầu với nhau nhiều lần nữa. Nhưng ở thời điểm hiện tại, có lẽ với nhiều khán giả LMHT sẽ có ý kiến so sánh, khi mà 2 tuyển thủ cùng tuổi và cùng giàu thành tích bậc nhất LCK vẫn còn thi đấu, nhưng số phận của mỗi người lại đang quá khác nhau.

https://gamek.vn/lam-doi-thu-ca-su-nghiep-deft-lai-vo-tinh-giup-su-vi-dai-cua-faker-cang-duoc-toa-sang-178240302001447199.chn