"Kinh Thành Tứ Thiếu": Những cậu ấm tai tiếng nhất Trung Quốc với thú chơi ngông "phá đảo" thế giới, tài năng có thừa nhưng hống hách cũng chẳng kém ai

Hy Li  Pháp Luật & Bạn Đọc | 19/10/2020 08:51 PM

"Kinh Thành Tứ Thiếu" là danh xưng của các thiếu gia giàu có, không những chơi ngông mà còn có nhiều mối quan hệ phức tạp với những mỹ nhân showbiz.

Danh xưng "Kinh Thành Tứ Thiếu" được dùng để ám chỉ 4 vị thiếu gia giàu có nhất nhì sống tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Khởi nguồn của danh xưng này được cho là xuất phát từ bộ phim "Kinh Thành Tứ Thiếu". Lúc đó, 4 vị thiếu gia được nhắc đến là Uông Tiểu Phi, Vương Kha, Vương Thước và Uông Vũ.

"Kinh Thành Tứ Thiếu" thế hệ đầu tiên: Người phá sản, kẻ ngày đêm dùng rượu giải sầu

Uông Tiểu Phi từng là người đứng đầu "Kinh Thành Tứ Thiếu", là con trai độc nhất của bà Trương Lan, người sáng lập nên tập đoàn Tiêu Giang Nam. Vì là con trai độc nhất nên Uông Tiểu Phi được nuông chiều từ nhỏ. Tuy nhiên, dù sống trong nhung lụa nhưng anh ít được gặp bố mẹ vì họ dành phần lớn thời gian một ngày cho chuyện kinh doanh.

Đến năm 15 tuổi Uông Tiểu Phi được bố mẹ đưa sang Pháp du học. Đến khi về nước vào năm 2004, anh chính thức tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình.

Trong quá khứ, thiếu gia họ Uông đã từng tiêu tốn khá nhiều giấy mực của báo chí, ngoài lối sống phung phí và thú vui sưu tập xe đắt tiền, anh từng có nhiều tin đồn tình ái với các mỹ nữ showbiz Trung Quốc như Chương Tử Di, Trương Vũ Kỳ, Phùng Tịnh, Lữ Uyển Như, An Dĩ Hiên... Mặc dù có nhiều mối tình với các sao nữ Cbiz nhưng cuối cùng Uông Tiểu Phi đã chọn nên duyên với Từ Hy Viên (Đại S) vào năm 2010.

Kinh Thành Tứ Thiếu: Những cậu ấm tai tiếng nhất Trung Quốc với thú chơi ngông phá đảo thế giới, tài năng có thừa nhưng hống hách cũng chẳng kém ai - Ảnh 1.

Sau khi kết hôn, vị thiếu gia ăn chơi khét tiếng gần như thay đổi 180 độ.

Về phần Vương Kha, anh là vị thiếu gia bí ẩn nhất vào thời điểm đó. Gia thế của Vương Kha là vẫn còn là một ẩn số nhưng không thể phủ nhận anh rất giàu. Vương Kha, sinh năm 1980, nổi tiếng là một người không ngại chi tiền cho các thú vui xa hoa.

Cuối năm 2007, Vương Kha và nữ diễn viên Lưu Đào vô tình gặp nhau tại một thang máy và họ nhanh chóng phải lòng nhau. Chỉ sau 20 ngày gặp gỡ, đầu năm 2018, Vương Kha và Lưu Đào chính thức kết hôn. Đám cưới của họ trở thành một trong những sự kiện nổi bật nhất lúc bấy giờ. Sau hôn lễ, Lưu Đào tuyên bố giải nghệ để chăm lo cho gia đình.

Khoảng năm 2009, tình hình kinh doanh của Vương Kha gặp bất ổn, công ty của anh đi đến bờ vực phá sản. Không để chồng gánh vác một mình, Lưu Đào quyết định trở lại showbiz, từng bước trở thành trụ cột của gia đình. Cô từng chia sẻ với truyền thông Trung Quốc rằng: "Lấy chồng thì phải theo chồng, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Thế giới có thể quay lưng, nhưng tôi sẽ mãi ở cạnh Vương Kha".

Vương Thước sinh năm 1982, là con trai của ông Vương Chí Tài, một trong những tỷ phú đầu tiên của Trung Quốc. Vương Thước rất nổi tiếng trong giới giải trí Trung Quốc, bởi mẹ kế của anh chính là ngôi sao "Hoàn Châu Cách Cách" Vương Diễm xinh đẹp, có bạn thân tai tiếng Phùng Tổ Danh và còn có mối tình với nữ diễn viên Châu Tấn.

Từng có thông tin vào năm 2009, Vương Thước đã chi 3,88 triệu NDT để đấu giá một mô hình cung điện bằng gỗ quý cho Châu Tấn. Thậm chí, thiếu gia họ Vương từng đưa đón Châu Tấn bằng dàn siêu xe cực choáng: Ferrari 599, Mercedes-Benz G55, 2 xe Lamborghini LP640 đen và trắng, Limousine 62,...

Chẳng những vậy, Vương Thước còn vướng nhiều nghi vấn tình ái với Phạm Băng Băng, Thang Duy, Lý Tiểu Lộ...

Năm 2013, Vương Thước từng hành hung người khác và có thái độ hống hách trước cảnh sát.

Kinh Thành Tứ Thiếu: Những cậu ấm tai tiếng nhất Trung Quốc với thú chơi ngông phá đảo thế giới, tài năng có thừa nhưng hống hách cũng chẳng kém ai - Ảnh 2.

Vương Thước từng khiến dư luận xôn xao khi hẹn hò với Châu Tấn.

Vị trí cuối cùng trong "Kinh Thành Tứ Thiếu" thế hệ đầu tiên là Uông Vũ, từ bé đã có tính cách kiêu ngạo hống hách và có xu hướng bạo lực. Anh là con trai thứ của cố thị trưởng thành phố Thượng Hải (Trung Quốc). Năm 23 tuổi, Uông Vũ về nước sau thời gian du học tại Mỹ, lúc này anh quyết định mở một công ty nghệ thuật.

Cũng như những thiếu gia khác, ngoài sở thích sưu tập siêu xe, đốt tiền vào các cuộc ăn chơi sa đọa, Uông Vũ cùng từng dính nhiều bê bối tình cảm với một số nữ nghệ sĩ trong làng giải trí Trung Quốc như Trương Mẫn, Triệu Vi, Huỳnh Dịch, Trần Tử Hàm, Tưởng Hân,...  nhưng cuối cùng anh không kết hôn với ai trong số họ.

Sau khi bố qua đời, gia đình họ Uông bắt đầu xảy ra tranh chấp, Uông Vũ chỉ biết rượu chè say sưa ngày đêm. Năm 2007, Uông Vũ gặp và rơi vào lưới tình với Lý Ngọc, tuy nhiên không lâu sau đó Lý Ngọc đã mất vì ung thư. Hàng loạt cú sốc khiến Uông Vũ gần như thay đổi hoàn toàn, sống kín tiếng hơn. Có nguồn tin cho rằng anh vẫn độc thân đến hiện tại.

Năm 2011, Uông Vũ tham gia chương trình truyền hình của đài Hồ Nam (Trung Quốc), tại đây anh đã thẳng thừng phủ nhận "Tôi không phải Kinh Thành Tứ Thiếu" đồng thời bày tỏ mong muốn trở thành một người bình thường, được trải qua cuộc sống như bao người bình thường khác.

Kinh Thành Tứ Thiếu: Những cậu ấm tai tiếng nhất Trung Quốc với thú chơi ngông phá đảo thế giới, tài năng có thừa nhưng hống hách cũng chẳng kém ai - Ảnh 3.

Uông Vũ.

Tuy nhiên, cùng với sự vươn lên và sa sút của một số đại gia, danh xưng "Kinh Thành Tứ Thiếu" đã được thay đổi vào năm 2016. Ngoài Vương Thước vẫn còn được giữ lại, "Kinh Thành Tứ Thiếu" thế hệ thứ 2 gồm thiếu gia của Tập đoàn Vạn Đạt Vương Tư Thông, thiếu gia của Tập đoàn Soho China Phan Thụy và Trương Lượng.

"Kinh Thành Tứ Thiếu" phiên bản mới

Vương Tư Thông sinh năm 1988, là con trai duy nhất của Vương Kiện Lâm, một trong những tỷ phú giàu nhất Trung Quốc. Bố của Vương Tư Thông là người sáng lập tập đoàn Vạn Đạt. Từ bé Vương Tư Thông đã tiếp nhận sự giáo dục phương Tây vì được gia đình gửi sang nước ngoài du học.

Tuy được kế thừa khối tài sản khổng lồ nhưng Vương Tư Thông có cũng có cơ ngơi riêng. Năm 2015, Vương thiếu gia thành lập Panda TV và nhanh chóng đưa nền tảng này trở thành một trong những kênh streaming hàng đầu Trung Quốc. Ngoài Panda TV, Vương Tư Thông còn sở hữu công ty giải trí Banana Plan Entertainment Culture, eSport Invictus Gaming,...

Khả năng kinh doanh của Vương Tư Thông đã được khẳng định từ lâu nhưng thú chơi ngông và thói đốt tiền khác người cũng là vấn đề khiến công chúng liên tục chỉ trích anh. Vương Tư Thông là một cậu ấm có lối sống xa hoa nhất nhì Trung Quốc. Anh từng mua 2 chiếc đồng hồ Appla Watch, 8 chiếc iPhone 7s và nhiều mẫu hàng hiệu khác cho thú cưng của mình.

Trong một dịp gần đây, Vương Tư Thông đã tiết lộ, đến năm 16 tuổi anh mới biết bố mẹ mình giàu có như thế nào. Trước đó, Vương Tư Thông được nuôi dạy như một đứa con trong gia đình trung lưu, đến 16 tuổi anh nhận ra bố thật sự là một tỷ phú, anh mới hỏi và được bố vui vẻ trả lời bằng 7 chữ: "Đều bị con phát hiện cả rồi!".

Nổi tiếng với sự giàu có và độ chịu chơi, Vương Tư Thông còn được công chúng dành tặng danh hiệu "ông chồng quốc dân". Tình sử "thay bồ như thay áo" của Vương thiếu gia cũng chẳng kém cạnh gì với các cậu ấm khác, danh sách người tình "dài đằng đẵng" với hàng loạt mỹ nhân chân dài miên man hay những cái tên đình đám trong showbiz Trung Quốc cũng khiến giới truyền thông Trung Quốc tốn nhiều giấy mực.

Kinh Thành Tứ Thiếu: Những cậu ấm tai tiếng nhất Trung Quốc với thú chơi ngông phá đảo thế giới, tài năng có thừa nhưng hống hách cũng chẳng kém ai - Ảnh 4.
Kinh Thành Tứ Thiếu: Những cậu ấm tai tiếng nhất Trung Quốc với thú chơi ngông phá đảo thế giới, tài năng có thừa nhưng hống hách cũng chẳng kém ai - Ảnh 5.
Kinh Thành Tứ Thiếu: Những cậu ấm tai tiếng nhất Trung Quốc với thú chơi ngông phá đảo thế giới, tài năng có thừa nhưng hống hách cũng chẳng kém ai - Ảnh 6.

Vương Tư Thông là vị thiếu gia tai tiếng nhất trong "Kinh Thành Tứ Thiếu" phiên bản mới.

Phan Thụy là người trẻ tuổi nhất trong "Kinh Thành Tứ Thiếu" phiên bản mới. Anh sinh năm 1990, là con trai của ông Phan Thạch Ngật, đồng sáng lập Tập đoàn Soho China và cũng là một ông trùm bất động sản. Cũng như những thiếu gia trong "Kinh Thành Tứ Thiếu", Phan Thụy cũng từng có thời gian du học tại nước ngoài.

Sau khi về nước, Phan Thụy kết hôn với cô bạn học, Liệu Thanh. Liệu Thanh không chỉ xinh đẹp mà còn xuất thân danh gia vọng tộc, có thể nói mối quan hệ giữa họ là môn đăng hộ đối. Tuy nhiên, cả 2 bên gia đình đều rất kín tiếng, không quá phô trước trước công chúng.

Kinh Thành Tứ Thiếu: Những cậu ấm tai tiếng nhất Trung Quốc với thú chơi ngông phá đảo thế giới, tài năng có thừa nhưng hống hách cũng chẳng kém ai - Ảnh 7.

Hôn lễ của Phan Thụy và Liệu Thanh.

Trương Lượng là con trai của đại gia bất động sản Trương Lực, tuy nhiên anh không theo ngành của bố mà muốn phát triển sự nghiệp riêng. Năm 2003, Trương Lượng đã thành lập tập đoàn riêng chuyên khai thác khoáng sản và tham gia nhiều ngành dịch vụ khác.

Truyền thông có rất ít cơ hội khai thác thông tin về đời tư của Trương Lượng vì anh sống khá khép kín. Tuy nhiên, có nguồn tin tiết lộ vị thiếu gia này cũng rất đam mê siêu xe và mỹ nhân.

Kinh Thành Tứ Thiếu: Những cậu ấm tai tiếng nhất Trung Quốc với thú chơi ngông phá đảo thế giới, tài năng có thừa nhưng hống hách cũng chẳng kém ai - Ảnh 8.

Trương Lượng có cuộc sống khá kín tiếng.

Nguồn: Sohu, Sina, Baidu