Choáng váng với Ranma ½ "pha ke", phá tan nguyên tác khi nam không chỉ biến thành nữ mà còn thành thiên thần

SuSu  - Theo Trí Thức Trẻ | 13/10/2021 09:30 PM

Hóa ra bộ truyện đình đám Ranma ½ đã từng có một phiên bản "lỗi" gây sốc như thế này!

Ranma ½ là bộ manga nổi tiếng do mangaka tài năng Rumiko Takahashi (tác giả bộ truyện đình đám Inuyasha) sáng tác và minh họa. Truyện được ra mắt lần đầu trên tạp chí Shonen chủ nhật hàng tuần từ tháng 9 năm 1987. Ngay khi ra mắt, Ranma ½ đã trở thành bộ truyện ăn khách tại Nhật và trên toàn thế giới.

Choáng váng với Ranma ½ pha ke, phá tan nguyên tác khi nam không chỉ biến thành nữ mà còn thành thiên thần - Ảnh 1.

Câu chuyện của Ranma ½ xoay quanh nhân vật cậu thiếu niên Ranma. Truyện bắt đầu với chuyến đi đến huyện Thanh Hải của Ranma và ông bố Genma. Họ đến thăm một địa điểm có hàng nghìn hố suối nhỏ, mỗi hố lại mang một lời nguyền khác nhau. Vì hấp tấp, cả hai cha con đều ngã xuống hố suối. Ông bố Genma ngã vào suối "Gấu Trúc" và phải mang hình dạng gấu trúc. Còn Ranma, cậu ngã xuống "Suối con gái chết chìm" và bị biến thành nữ. Kể từ đó trở đi, mỗi khi gặp nước lạnh, Ranma sẽ thành nữ và chỉ hoàn hình thành nam nếu bị tạt nước nóng.

Dường như lời nguyền chưa đủ rắc rối, năm 16 tuổi Ranma được đưa về Nhật Bản để ra mắt gia đình ông Soun. Ban đầu, Ranma được lựa chọn kết hôn với một trong ba cô con gái của nhà ông Soun để thực hiện hôn ước đã có từ trước giữ hai gia đình. Tuy nhiên, sau đó cậu lại bị ép lấy cô con gái út Akane Tendo – vốn là một cô gái ghét con trai. Với cơ thể nửa nam nửa nữ lẫn hôn ước với Akane, cuộc đời Ranma liên tục vướng vào những tình huống dở khóc dở cười khi sống tại nhà Tendo.

Choáng váng với Ranma ½ pha ke, phá tan nguyên tác khi nam không chỉ biến thành nữ mà còn thành thiên thần - Ảnh 2.

Câu chuyện bi hài của cậu thiếu niên Ranma cuốn hút bạn đọc trên khắp thế giới khi hòa trộn nhiều yếu tố như hành động, võ thuật, tâm lý, tình cảm… Sự thành công của bộ truyện đã khiến nhiều thu hút rất nhiều những kẻ đạo nhái, trong đó có ông hoàng Han Sang Hoon.

Tại Hàn Quốc họa sĩ Han Sang Hoon là một người có khả năng sao chép chuyên nghiệp và tự viết kịch bản. Ông là tác giả của rất nhiều những bộ truyện tranh đạo khiến các fan choáng váng khi đọc xong khó nhận ra được phiên bản gốc. Trong đó nổi tiếng là bộ truyện Ranma ½ với phiên bản mới thành 1/3 khi anh chàng Ranma giờ đây có khả năng biến thành nữ và thiên thần cùng nhiều nội dung gây sốc khác.

Dưới đây là một số hình ảnh của phiên bản pha ke Ranma ½ khiến các fan "dở khóc dở cười"

Choáng váng với Ranma ½ pha ke, phá tan nguyên tác khi nam không chỉ biến thành nữ mà còn thành thiên thần - Ảnh 3.

1/2 giờ biến thành 1/3 rồi nhé!

Choáng váng với Ranma ½ pha ke, phá tan nguyên tác khi nam không chỉ biến thành nữ mà còn thành thiên thần - Ảnh 4.

Hình ảnh và tạo hình nhân vật có rất nhiều nét tương đồng

Choáng váng với Ranma ½ pha ke, phá tan nguyên tác khi nam không chỉ biến thành nữ mà còn thành thiên thần - Ảnh 5.

Anh chàng Ranma giờ đây có thể biến thành nữ và thiên thần

Choáng váng với Ranma ½ pha ke, phá tan nguyên tác khi nam không chỉ biến thành nữ mà còn thành thiên thần - Ảnh 6.

Phiên bản đạo nhái có nội dung khá lộ bịch

Một số bình luận của các fan về bộ truyện fake này:

- 1/3 thì to hơn 1/2 ấy nhỉ. Đúng là tiền hóa thật đấy!

- 1/2 là hoán đổi giới tính nam nữ còn 1/3 là lòi thêm cái giới tính nữa hả?

- 1/3 xong sau liệu có phiên bản 1/4 luôn không nhỉ?

- Đúng là phiên bản 1/3 có hẳn 3 giới tính, nam nữ và thiên thần.

- Vẽ Ranma xấu quá thể đáng. Nhìn hình ảnh chỉ muốn trầm cảm.

- Manhwaka chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Đúng là ông hoàng đạo nhái Han Sang Hoon.

- Ranma một phần ba, nghe cũng vần đấy, có NXB nào mua bản quyền về Việt Nam không đây?

Cre: Maybe You Can't Stop Reading It