Vô tận hỏa lực: URF phiên bản Liên Quân Mobile

LinhxD  - Theo Helino | 23/11/2019 10:01 AM

Trong bản cập nhật tháng 12 tới của Liên Quân sẽ có phiên bản "URF" mobile và chúng ta cùng so sánh sự khác biệt giữa URF Liên Minh và URF Liên Quân có gì khác nhau nhé.

Vô tận hỏa lực: URF phiên bản Liên Quân Mobile - Ảnh 1.

Chế độ Vô tận hỏa lực này đã được Liên Quân Mobile thai nghén khá lâu từ bản thử nghiệm server test. Và mới đây Garena đã chính thức thông tin đầu tiên về chế độ này trong bản cập nhật mới.

VÔ TẬN HỎA LỰC

Chế độ này sẽ nằm cùng với chế độ Đấu nhân bản, đấu sinh tử và bóng đá ở phần mục chơi giải trí của Liên Quân. Khác với URF, thay vì giảm 80% thời gian hồi chiêu thì Vô Tận Hỏa Lực giảm 70% hồi chiêu. Nhưng đối với Liên Quân Mobile thì 70% giảm thời gian hồi chiêu là vô cùng nhiều.

Vô tận hỏa lực: URF phiên bản Liên Quân Mobile - Ảnh 3.

Về vấn đề Mana thì cũng không cần phải lo khi mà mọi kyx năng đều không tốn năng lượng. Khi bắt đầu các game thủ sẽ được nhận một tướng ngẫu nhiên. Bên cạnh đó bạn có thể đổi lấy vị tướng mình mong muốn chỉ với 10 Ruby.

Vô Tận Hỏa Lực của Liên Quân Mobile được đánh giá là sự học hỏi chính URF của LMHT. Tuy nhiên, nó cũng vẫn có nhiều điểm khác biệt. Tại bản cập nhật tháng 12 này Vô Tận Hỏa Lực sẽ cập nhật cho anh em trải nghiệm.