Tự nhận "Fan ruột" Dragon Ball, bạn có đủ tự tin biết hết 20 sự thật về bộ truyện này hay không?

Sầu Thiên Thu  - Theo Trí Thức Trẻ | 30/04/2020 07:12 PM

Dù đã ra mắt từ hàng chục năm trước nhưng dưới đây là 30 sự thật mà không phải "fan ruột" nào hâm mộ Dragon Ball cũng biết đến

1. Piccolo chiến đấu với Goku ở võ đài khi mới 3 tuổi, người Namek có tốc độ phát triển về cả thể chất lẫn trí não cao hơn nhiều các tộc khác.

2. Nhân vật Launch đã ngừng xuất hiện trong Dragon Ball Z vì người sáng tạo Toriyama quên mất cô tồn tại.

Tự nhận Fan ruột Dragon Ball, bạn có đủ tự tin biết hết 20 sự thật về bộ truyện này hay không? - Ảnh 1.

Quá nhọ cho nhân vật này khi bị tác giả quên mất rằng mình có tồn tại trong mạch truyện

3. Người Namek không có giới tính nữ, họ sinh sản bằng miệng (đẻ trứng).

4. Nhân vật Yamcha trong các trận chiến đều bị thương nặng hoặc chết. Có vẻ như người sáng tạo Toriyama không thích anh ấy lắm.

Tự nhận Fan ruột Dragon Ball, bạn có đủ tự tin biết hết 20 sự thật về bộ truyện này hay không? - Ảnh 2.

Yamcha có vẻ như là nhân vật mà tác giả không yêu thích lắm

5. Yamcha luôn thua trong trận tứ kết của mọi giải đấu võ thuật thế giới.

6. Cuộc chiến giữa Goku và Frieza là cuộc chiến dài nhất trong lịch sử anime với thời gian hoạt động hơn 4 giờ.

Tự nhận Fan ruột Dragon Ball, bạn có đủ tự tin biết hết 20 sự thật về bộ truyện này hay không? - Ảnh 3.

Trận chiến kéo dài nhất trong lịch sử anime

7. Dragon Ball Z đã có 187 trận đánh.

8. Cell và Piccolo là hai nhân vật duy nhất trong toàn bộ câu chuyện đã giết Goku.

Tự nhận Fan ruột Dragon Ball, bạn có đủ tự tin biết hết 20 sự thật về bộ truyện này hay không? - Ảnh 4.

Piccolo là 1 trong 2 nhân vật giết được Goku

9. Frieza chỉ đạo quân đi đánh chiếm các hành tinh và bán lại, điều này khiến hắn gần giống với một đại lý bất động sản hơn là một kẻ bạo chúa thiên hà, thực tế Akira Toriyama coi các đại lý bất động sản là loại người tồi tệ nhất.

10. Goku đã chiến đấu trong Giải đấu võ thuật thế giới 6 lần nhưng chỉ thắng 1 lần.

11. Mặc dù yếu hơn Chi Chi nhưng chịu 1 đòn của Cell mà ông Satan vẫn có thể đứng lên đi lại bình thường.

12. Khi lồng tiếng (hét) cho sự chuyển đổi của Goku lên Super Saiyan Cấp 4 trong bản lồng tiếng Anh của Dragon Ball GT, nam diễn viên Sean Shemmel đã bất tỉnh.

13. Vegeta, một trong những chiến binh mạnh nhất trong vũ trụ lại sợ giun. Goku sợ kim tiêm và thực phẩm bệnh viện.

14. Vào thời điểm saga Dragon Ball Z kết thúc, Master Roshi đã 354 tuổi. Ông có tuổi thọ cao như vậy là do uống thuốc tiên bất tử.

Tự nhận Fan ruột Dragon Ball, bạn có đủ tự tin biết hết 20 sự thật về bộ truyện này hay không? - Ảnh 5.

Master Roshi đã 354 tuổi khi saga Dragon Ball Z kết thúc

15. Goku đã thực hiện "Kamehameha" tổng cộng 97 lần trong cả ba bộ Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT.

16. Bulma trải qua 17 kiểu tóc khác nhau trong suốt bộ truyện.

Tự nhận Fan ruột Dragon Ball, bạn có đủ tự tin biết hết 20 sự thật về bộ truyện này hay không? - Ảnh 6.

Bulma luôn nổi tiếng với vẻ ngoài đỏng đảnh của mình

17. Cooler, Broly và Baby từ Dragon Ball GT đều bị đánh bại bằng cách bị thổi bay vào mặt trời.

18. King Kai tuyên bố biết về kỹ thuật "Dịch chuyển tức thời" nhưng không dạy nó cho Goku vì anh ta không hỏi. Điều này có nghĩa là nếu Goku học được thì a sẽ về trái đất sớm và cứu kịp mạng sống của Piccolo, Yamcha, Chaotzu và Tien.

19. Sáu chấm trên trán của Krillin là từ những nén nhang từ hồi anh ta luyện tập để trở thành một nhà sư ở chùa Orin.

Tự nhận Fan ruột Dragon Ball, bạn có đủ tự tin biết hết 20 sự thật về bộ truyện này hay không? - Ảnh 7.

Krillin cũng có những nét nhang trên mặt

20. Majin Buu 5 triệu tuổi.

Các bạn đã biết được bao nhiêu sự thật trong top 20 sự thật kinh điển về Dragon Ball trên. Hãy để lại câu trả lời bằng cách comment vào phần dưới của bài viết nhé.