Top 3 quân cờ tệ nhất trong dàn tướng mới của Đấu Trường Chân Lý mùa 4.5

A Đồi  - Theo Trí Thức Trẻ | 01/02/2021 11:59 PM

Đấu Trường Chân Lý
29/05/2020 NCB: Riot Games NPH:

Game thủ Đấu Trường Chân Lý nên để những unit này vào "danh sách đen" cứ thấy là bỏ qua.

Vladimir

Trong meta hiện tại, các tướng chủ lực gây sát thương phép cần sở hữu khả năng dồn sát thương mạnh để kết liễu đối thủ nhanh nhất có thể. Hơn nữa chúng còn phải đứng ở khoảng cách đủ xa để không dính phải những chiêu thức khống chế hay bị Sát Thủ đối phương tiêu diệt quá nhanh. Vladimir lại chẳng có 2 điều này nên hắn ta không được trọng dụng bởi game thủ. Thậm chí Vladimir còn bị xếp vào hàng ngũ những quân cờ tệ nhất Đấu Trường Chân Lý hiện tại.

Top 3 quân cờ tệ nhất trong dàn tướng mới của Đấu Trường Chân Lý mùa 4.5 - Ảnh 1.

Vladimir đang ở trạng thái quá yếu nên hiếm khi được sử dụng

Với việc chỉ gây sát thương đơn mục tiêu và không phải là Pháp Sư, Vladimir của mùa 4.5 khó có thể nhanh chóng kết liễu đối thủ được. Trong khi đó, với tầm đánh chỉ là 2 ô, quân cờ này rất dễ trúng phải những chiêu thức khống chế, gây sát thương của đối thủ và bị hạ gục. Bên cạnh đó, việc đội hình Cuồng Giáo đang trở nên "out meta" cực kỳ nặng cũng khiến cho Vladimir rất ít khi được sử dụng.

Tristana

Đây được xem là một phiên bản yếu hơn khá nhiều của Vayne nên game thủ không có lý do gì để chọn unit này làm chủ lực chính. Vayne trước kia sở hữu nội tại gây sát thương chuẩn nên lượng damage đầu ra của cô nàng luôn được đảm bảo. Tuy nhiên kỹ năng của Tristana lại chỉ là cung cấp sát thương phép trong vòng 3s mà thôi. Điều này khiến cho Tristana đóng góp rất ít sát thương cho đội hình của bạn từ đầu tới cuối trận.

Top 3 quân cờ tệ nhất trong dàn tướng mới của Đấu Trường Chân Lý mùa 4.5 - Ảnh 2.

Tristana đang tỏ ra cực kỳ "đuối" về mặt sát thương, kể cả khi lên 3 sao

Hơn nữa, với meta hướng về những chủ lực đắt đỏ như Aurelion Sol, Kayle, Olaf... thì việc đầu tư cho Tristana là phương án rất mạo hiểm. Vị tướng này thường chỉ được sử dụng như một unit cầm đồ hộ cho chủ lực mạnh hơn mà thôi. Kể cả với phương diện này, Tristana cũng không tỏ ra hiệu quả bằng Nidalee. Lý do là bởi Nidalee có thể cầm hộ đồ cho cả những chủ lực phép thuật nữa. Tóm lại thì game thủ tốt nhất là nên bỏ qua Tristana, kể cả khi unit đó là Tinh Anh.

Darius

Darius có lẽ là điển hình cho việc bộ tộc - hệ xấu sẽ làm hại tới quân cờ trong Đấu Trường Chân Lý. Kỹ năng của Darius thực chất mạnh hơn khá nhiều so với mùa 3 khi sát thương được gia tăng và vị tướng này còn trở nên không thể bị ngăn cản khi dùng chiêu. Tuy nhiên với việc gây sát thương bằng kỹ năng là chính, hiệu ứng hút máu của hệ Đồ Tể chẳng giúp Darius sống lâu hơn là bao. Darius cũng sử dụng các item gia tăng sát thương kỹ năng nên không phù hợp chút nào với hệ Đồ Tể.

Top 3 quân cờ tệ nhất trong dàn tướng mới của Đấu Trường Chân Lý mùa 4.5 - Ảnh 3.

Kỹ năng của Darius tương đối ổn nhưng bộ tộc - hệ mà unit này sở hữu lại quá xấu

Bên cạnh đó, việc sở hữu tộc Thần Tài khiến game thủ rất ngại khi đầu tư vào unit này. Nên nhớ rằng Thần Tài chỉ mang lại cho game thủ lợi thế về kinh tế và trang bị chứ không tăng sức mạnh trực tiếp. Vì vậy càng về cuối trận, Thần Tài càng trở nên yếu đuối bởi đối thủ của bạn dần hoàn thành thiện đội hình và trang bị cho chủ lực rồi. Bất lợi quá lớn đó đang khiến cho Thần Tài và những unit tộc này, bao gồm cả Darius, bị đánh giá cực kỳ thấp.