Thị trường chuyển nhượng biến động lớn, VCS sắp đón 'làn sóng' ngoại binh Hàn Quốc gia nhập?

Loris CarryUs  - Theo Trí Thức Trẻ | 04/05/2020 12:15 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Thị trường chuyển nhượng mùa hè luôn là nơi chứng kiến những bản hợp đồng đầy tiếng vang, và giai đoạn "mua sắm" trước mùa giải VCS Hè 2020 chắc chắn cũng không ngoại lệ.

Hệ thống giải đấu mùa xuân 2020 của LMHT chuyên nghiệp đã chính thức khép lại, và với việc MSI 2020 không được tổ chức, thì thị trường chuyển nhượng cũng mở cửa sớm hơn thường lệ. Quãng thời gian nghỉ ngơi này chắc chắn sẽ là cơ hội để các đội tiếp tại VCS tiếp tục củng cố đội hình, còn về phía người hâm mộ, họ đang rất mong đợi vào những bản hợp đồng bom tấn sẽ được "kích nổ" trong giai đoạn này.

Và có vẻ như để làm nóng không khí đó, Cựu HLV Dashing Buffalo - Ren, mới đây đã tung ra những tin đồn khá đáng chú ý về động thái chuyển nhượng của các đội tuyển VCS. Với tư cách là một nhân vật có hiểu biết sâu sắc về làng LMHT Việt Nam, thì những thông tin mà Ren cũng cấp, dù chưa có độ xác thực, cũng rất đáng lưu ý.

Thị trường chuyển nhượng biến động lớn, VCS sắp đón làn sóng ngoại binh Hàn Quốc gia nhập? - Ảnh 1.

Dễ dàng nhận thấy, những tin đồn mà "Thầy" Ren cung cấp đều liên quan tới những đội tuyển đang có nhu cầu cải tổ mạnh mẽ sau một mùa giải không mấy thành công. Ngoại trừ Team Flash, nhiều khả năng chúng ta sẽ được chứng kiến một thay máu toàn diện từ phần còn lại của VCS.

EVOS Esports và Team Secret đã giành được vị trí trong top 4 mùa giải vừa qua, tuy nhiên, so sánh với vị thế của chính họ trong quá khứ (EVOS từng vô địch VCS Mùa Xuân 2018, trong khi Team Secret cũng là một trong 2 đại diện Việt Nam tham dự CKTG 2019 vừa qua), thì có thể thấy thành quả này chưa thể khiến người hâm mộ và các nhà đầu tư của họ hài lòng.

Thị trường chuyển nhượng biến động lớn, VCS sắp đón làn sóng ngoại binh Hàn Quốc gia nhập? - Ảnh 2.

Theo chia sẻ của Ren thì Team Secret sẽ có thêm một người Hàn trong đội hình, nhưng không rõ là HLV hay tuyển thủ đây?

Trong khi đó, cựu vương Dashing Buffalo cũng đã trải qua một mùa giải thất vọng khi kết thúc vòng bảng ở vị trí 6/8, và lần đầu tiên trong lịch sử thành lập đội tuyển không thể lọt vào vòng playoffs. Trong khi CERBERUS Esports dù được đầu tư khá mạnh mẽ nhưng vẫn chưa thể gặt hái được nhiều thành quả.

Nhìn chung, việc 4 đội tuyển nói trên có những động thái chuyển nhượng mạnh mẽ là điều đã được dự báo từ trước.

Về phần GAM Esports, vị trí thứ 2 tại VCS Mùa Xuân 2020 có thể nói là một thất bại đối với đội tuyển giàu truyền thống nhất LMHT Việt Nam, và đây cũng là một phần nguyên nhân khiến cho GAM trở thành cái tên có những động thái đầu tiên trên thị trường chuyển nhượng.

Thị trường chuyển nhượng biến động lớn, VCS sắp đón làn sóng ngoại binh Hàn Quốc gia nhập? - Ảnh 3.

GAM đang đứng trước một cuộc đại cải tổ mạnh mẽ sau thất bại cay đắng ở VCS Mùa Xuân 2020

Nhưng bất ngờ hơn cả có lẽ là việc đội tuyển này đã nói lời chia tay với toàn bộ Ban huấn luyện của họ, ngoại trừ HLV Tinikun đã thông báo ra đi từ trước, thì việc cả Yuna, Iris và Arik đề rời GAM thực sự là một cú sốc lớn.

Tuy nhiên, Ban lãnh đạo của Đương kim Á quân VCS cũng cho thấy những động thái bổ sung lực lượng ngay lập tức, khi Noway được đưa về ngay trước khi Tinikun ra đi, và hiện tại là cựu BLV Izumin cũng tái xuất trong vai trò Giám đốc Vận hành.

Thị trường chuyển nhượng biến động lớn, VCS sắp đón làn sóng ngoại binh Hàn Quốc gia nhập? - Ảnh 4.

"Gia đình đoàn tụ" mà Ren ám chỉ trong status có vẻ như là một gợi ý cho thấy GAM sẽ còn tái ngộ với rất nhiều gương mặt cũ nữa. Noway và Izumin đều đã từng có thời gian gắn bó với GAM trước đây, và phải chăng những gương mặt cũ như... Archie cũng có thể trở lại?