"Sức nặng" của Faker: Vừa lên tiếng phàn nàn về vấn nạn troll game, Riot lập tức ra tay ban hàng loạt tài khoản

Loris CarryUs  - Theo Trí Thức Trẻ | 28/07/2021 03:03 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Vấn nạn kéo dài suốt 1 năm trời ở máy chủ LMHT Hàn Quốc cuối cùng cũng được Riot "để mắt" sau khi Faker lên tiếng.

Như đã đưa tin, vào buổi stream ngày 27/7 vừa qua, Faker đã lên tiếng chỉ trích một số vấn nạn troll rank dai dẳng tại máy chủ LMHT Hàn Quốc, đặc biệt là ở các bậc rank cao. Đây là lần hiếm hoi đội trưởng T1 phải lên tiếng để bày tỏ sự bức xúc về hiện trạng của máy chủ LMHT.

Và gần như ngay lập tức, phản ứng của Faker đã có tác dụng. Theo thông tin từ tờ DailyEsports, NPH LMHT tại Hàn Quốc đã tiến hành truy quét hàng loạt các tài khoản dính nghi vấn troll rank và phá hoại môi trường trong game một cách có tổ chức.

Đầu tiên là ban vĩnh viễn các tài khoản khả nghi xuất hiện trong các trận đấu của Faker. Những tài khoản này sẽ bị ban IP vĩnh viễn vì phát hiện các hành vi troll game, phá game trong thời gian dài. Qua quá trình điều tra, một quan chức của Riot Hàn cũng khẳng định đây là những tài khoản sở hữu thông tin giả mạo, và có nghi vấn về việc những người sở hữu chúng đều là người Trung Quốc.

Những tài khoản này nhiều khả năng là do các trang web cá cược của Trung Quốc cài cắm để có thể tiến hành can thiệp vào kết quả các trận đấu xếp hạng, đặc biệt là những trận đấu có sự góp mặt của những game thủ nổi tiếng.

Sức nặng của Faker: Vừa lên tiếng phàn nàn về vấn nạn troll game, Riot lập tức ra tay ban hàng loạt tài khoản - Ảnh 2.

Ngoài ra, giới truyền thông Hàn Quốc cũng đặt ra những dấu hỏi lớn về việc Tencent đang vô tình hoặc cố ý, hậu thuẫn cho các nhà cái này thực hiện hành vi phá hoại. Theo giả thuyết phổ biến nhất trên Twitter, để sở hữu một tài khoản LMHT Hàn Quốc, người chơi phải sử dụng thông tin đăng ký chứng minh mình là công dân hợp pháp của Hàn Quốc. Ngoài ra, để truy cập vào máy chủ Hàn từ nước ngoài thì cũng phải dùng để thủ thuật bẻ khóa tường lửa, phổ biến nhất vẫn là dùng VPN.

Mà hệ thống VPN được các đối tượng phá game này sử dụng lại là do Tencent cung cấp. Vấn đề gây hoài nghi là việc nhiều game thủ LPL khác cũng nhờ đến VPN này để leo rank Hàn, nên chưa thể khẳng định rằng Tencent "cố tình" hậu thuẫn cho các nhà cái.

Sức nặng của Faker: Vừa lên tiếng phàn nàn về vấn nạn troll game, Riot lập tức ra tay ban hàng loạt tài khoản - Ảnh 3.

Mặt khác, cộng đồng game thủ Hàn Quốc cũng đang có nhiều bàn luận trái chiều xoay quanh động thái của Riot Hàn. Vấn nạn phá game đã hoành hành gần một năm trời, gây nhiều bức xúc cho các game thủ lẫn tuyển thủ khi leo rank Hàn, nhưng chỉ cho đến khi Faker lên tiếng thì Riot mới có hành động cụ thể.

Khá dễ hiểu khi sức ảnh hưởng của Faker là rất lớn, nhưng động thái từ Riot cũng cho thấy họ dường như hoàn toàn phớt lờ những ý kiến phản hồi từ cộng đồng, mà chỉ khi các fan và khán giả của Faker đồng loạt phản ứng thì hãng này mới có động thái chữa cháy cụ thể.