Số phận những "lão tướng" nổi tiếng nhất LMHT ở Mùa Xuân 2022: Uzi thê thảm nhất, Faker vẫn là bất diệt

Yamaraja  - Theo Trí Thức Trẻ | 25/03/2022 11:59 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Số phận rất trái ngược của các "lão tướng" nổi tiếng nhất làng LMHT sau vòng bảng Mùa Xuân 2022.

Sau kỳ chuyển nhượng cuối mùa giải 2021, 4 khu vực Major trong làng LMHT đều gây chú ý với những thương vụ đình đám. Đặc biệt, có thể kể đến 4 nhân vật thu hút mọi sự chú ý của người hâm mộ lẫn giới truyền thông. Họ chính là: Faker (LCK), Uzi (LPL), Bjergsen (LCS) và Rekkles (LEC). Không chỉ là tượng đài của mỗi khu vực mà họ thi đấu, 4 tuyển thủ "lão tướng" này cũng có những hướng đi khác nhau trong kỳ chuyển nhượng cuối mùa giải 2021. Và do đó, số phận của họ bây giờ cũng rất khác nhau.

Bjergsen (LCS) - Trở lại và đầu quân cho Team Liquid sau quãng thời gian làm HLV

Số phận những lão tướng nổi tiếng nhất LMHT ở Mùa Xuân 2022: Uzi thê thảm nhất, Faker vẫn là bất diệt - Ảnh 1.

Bjergsen là huyền thoại của TSM và đã rời đội tuyển này sau kỳ chuyển nhượng cuối mùa giải 2021

Cái tên đầu tiên chính là Bjergsen - tượng đài của LMHT Bắc Mỹ và của riêng Team SoloMid. Sau quãng thời gian làm HLV không mấy thành công, Bjergsen đã quyết định comeback với sự nghiệp tuyển thủ chuyên nghiệp. Nhưng bất ngờ, anh không đầu quân cho màu áo TSM quen thuộc nữa mà lại chuyển qua chính... đại kình địch của TSM - Team Liquid. Bước chuyển nhượng này khi đó đã khiến cộng đồng LMHT Bắc Mỹ không khỏi bất ngờ. Nhưng nếu xét với tình hình hiện tại của TSM, ai cũng thấy Bjergsen là người nhìn xa trông rộng.

Và Bjergsen đã quyết định đúng, nên con đường đi của anh cũng vô cùng thoải mái. TL ở Mùa Xuân 2022 vẫn là thế lực hàng đầu của LMHT Bắc Mỹ. Dù rằng Bjergsen đã không còn những pha highlight thần thánh như xưa, nhưng có hề chi. Xung quanh anh là những đồng đội trẻ trung, tài năng. Đặc biệt là Xạ Thủ Hans sama càng đánh càng hay. Bjergsen chưa đạt MVP nhưng những màn trình diễn tròn vai của anh ở mid lane là quá đủ để giúp TL bay cao sau khi vòng bảng LCS Mùa Xuân 2022 kết thúc.

Số phận những lão tướng nổi tiếng nhất LMHT ở Mùa Xuân 2022: Uzi thê thảm nhất, Faker vẫn là bất diệt - Ảnh 2.

Và hiện anh đang bay cao cùng Team Liquid tại LCS Mùa Xuân 2022

Rekkles (LEC) - Đầu quân cho Karmine Corp ở giải LMHT của Pháp (tương đương giải hạng 2)

Nếu sự trở lại trong màu áo đại kình địch của Bjergsen đã bất ngờ, thì lựa chọn sự nghiệp của Rekkles lại bất ngờ không kém. Đường đường Siêu Xạ Thủ của LEC, Rekkles lại chọn Karmine Corp - đội ở giải LMHT Pháp để thi đấu ở Mùa Xuân 2022. Cần phải nhớ, Rekkles năm nay đã 26 tuổi và anh cũng đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. Lựa chọn KC có thể sẽ khiến Rekkles không thể cạnh tranh bất kỳ danh hiệu đỉnh cao nào nữa. Thậm chí, vụ chuyển nhượng Rekkles còn khiến BLV Laure "nợ" fan một lời hứa "khỏa thân chạy quanh Điện Élysée" vì độ khó tin của nó.

Số phận những lão tướng nổi tiếng nhất LMHT ở Mùa Xuân 2022: Uzi thê thảm nhất, Faker vẫn là bất diệt - Ảnh 3.

Lão tướng Rekkles và thương vụ khiến cả cộng đồng LMHT sửng sốt

Số phận những lão tướng nổi tiếng nhất LMHT ở Mùa Xuân 2022: Uzi thê thảm nhất, Faker vẫn là bất diệt - Ảnh 4.

Không biết nữ BLV Laure còn nhớ lời hứa "khỏa thân chạy quanh Điện Élysée" của mình nếu Rekkles gia nhập KC không

Khó có thể nói rằng Rekkles đã thành công với lựa chọn của mình khi KC đã tự đặt bản thân vào thế khó sau thất bại trước LDLC OL. Nhưng với việc giải này thi đấu theo thể thức nhánh thắng - nhánh thua, Rekkles và các đồng đội vẫn còn cơ hội ở trận gặp Team BDS Academy. Hơn nữa, KC cũng là đội mạnh bậc nhất giải Pháp. Do đó, trong tương lai, nếu thi đấu đúng phong độ, Rekkles hoàn toàn có thể cùng KC góp mặt tại LEC - giải đấu mà anh đã tung hoàng suốt những năm tháng vinh quang của sự nghiệp.

Số phận những lão tướng nổi tiếng nhất LMHT ở Mùa Xuân 2022: Uzi thê thảm nhất, Faker vẫn là bất diệt - Ảnh 5.

Rekkles vẫn đang khá ổn cùng KC

Uzi (LPL) - Đầu quân cho Bilibili Gaming sau quãng thời gian dài nghỉ thi đấu

Cũng là 1 màn comeback của 1 "lão tướng" nhưng Uzi khá khác so với Bjergsen. Nếu Bjergsen vẫn gắn bó với LMHT chuyên nghiệp thì Uzi chỉ tập trung dưỡng thương và leo rank. Thậm chí, cả việc leo rank cũng không hiệu quả khiến màn comeback của Uzi làm dấy lên sự nghi ngờ. Điểm đến của "Siêu Xạ Thủ" LPL là Bilibili Gaming - đội sau đó cũng ký hợp đồng với Xạ Thủ trẻ Doggo càng khiến người hâm mộ tin rằng, BLG chiêu mộ Uzi chỉ vì mục đích đánh bóng thương hiệu.

Số phận những lão tướng nổi tiếng nhất LMHT ở Mùa Xuân 2022: Uzi thê thảm nhất, Faker vẫn là bất diệt - Ảnh 6.

Uzi trở lại nhưng phần lớn thời gian của anh là làm bạn với chiếc điện thoại và ghế dự bị tại BLG

Và hiện tại, những nghi ngờ đó có lẽ đã hoàn toàn chính xác. Uzi chỉ thi đấu số trận đếm không hết 2 bàn tay và dành phần lớn thời gian trên ghế dự bị. Để rồi mới đây, Uzi đã được BLG thông báo sẽ nghỉ ngơi hết Mùa Xuân 2022. Chưa rõ đây có phải chặng cuối của "Siêu Xạ Thủ" một thời hay không nhưng rõ ràng, tuy là người nhỏ tuổi nhất trong danh sách, Uzi lại đang là tuyển thủ có số phận thê thảm nhất.

Số phận những lão tướng nổi tiếng nhất LMHT ở Mùa Xuân 2022: Uzi thê thảm nhất, Faker vẫn là bất diệt - Ảnh 7.

Cuối cùng, BLG thông báo Uzi sẽ không tham gia các trận đấu cho đến hết Mùa Xuân 2022

Faker (LCK) - Gia hạn hợp đồng cùng T1

Cái tên duy nhất trong danh sách không thay đổi đội tuyển và cũng là cái tên thành công nhất trong 4 "lão tướng" nổi tiếng nhất làng LMHT, không ai khác chính là Faker. Từng trải qua vô số nghi ngờ dưới thời HLV Kim và HLV Daeny, những tưởng Faker sẽ không thể nào chạm tới các danh hiệu nữa thì hiện tại, anh chính là "lão tướng" có thành tích bất bại "khủng" nhất lịch sử LMHT: 18 thắng - 0 thua. Ở tuổi 26, anh có tất cả những thứ mà các "lão tướng" lẫy lừng của LMHT như Bjergsen, SwordArt, Rekkles... vẫn chưa thể có được.

Số phận những lão tướng nổi tiếng nhất LMHT ở Mùa Xuân 2022: Uzi thê thảm nhất, Faker vẫn là bất diệt - Ảnh 8.

Faker là cái tên duy nhất trong danh sách không thay đổi đội tuyển sau kỳ chuyển nhượng cuối mùa giải 2021

Đặc biệt, Faker cũng là tuyển thủ duy nhất cho đến hiện mà chỉ riêng việc gia hạn hợp đồng cũng đủ khiến cộng đồng LMHT phát sốt. Tin tức về bản hợp đồng của Faker cho đến giờ vẫn chưa một ai xác nhận chính xác nhưng gần như chắc chắn đó là bản hợp đồng kỷ lục. Hơn nữa, chính CEO Joe Marsh cũng khẳng định, ông đã cùng Faker thảo luận về tương lai của T1 trước khi "Quỷ Vương" đồng ý gia hạn hợp đồng.

Và hiện tại, Faker đang cùng với T1 chuẩn bị cho cuộc chiến với Kwangdong Freecs với tư cách ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch LCK Mùa Xuân 2022. Từ 1 cái tên bị đặt dấu chấm hỏi khi đã qua bên kia sườn dốc sự nghiệp, Faker đang có 1 mùa giải tỏa sáng và trở thành đầu tàu cho tập thể được gọi là "độc cô cầu bại" của LMHT thế giới trên hành trình phá vỡ những kỷ lục "khủng" nhất lịch sử tựa game "quốc dân" của Riot.

Số phận những lão tướng nổi tiếng nhất LMHT ở Mùa Xuân 2022: Uzi thê thảm nhất, Faker vẫn là bất diệt - Ảnh 9.

Và đây chính là tập thể sở hữu siêu kỷ lục bất bại của làng LMHT tại Mùa Xuân 2022 này

https://gamek.vn/so-phan-nhung-lao-tuong-noi-tieng-nhat-lmht-o-mua-xuan-2022-uzi-the-tham-nhat-faker-van-la-bat-diet-2022032523385824.chn