One Piece: Vì sở hữu một thanh kiếm bị "nguyền rủa" nên King Hỏa Hoạn phải đeo mặt nạ suốt cuộc đời?

SuSu  - Theo Trí Thức Trẻ | 15/05/2020 03:30 PM

Những thanh kiếm bị "nguyền rủa" luôn mang đến những bất hạnh cho người sử dụng chúng.

Trong One Piece thì King Hỏa Hoạn là một chỉ huy mạnh mẽ của băng hải tặc Bách Thú và là một trong ba cánh tay phải đắc lực dưới trướng Tứ Hoàng Kaido cùng với Jack Hạn Hán và Queen Bệnh Dịch.

One Piece: Vì sở hữu một thanh kiếm bị nguyền rủa nên King Hỏa Hoạn phải đeo mặt nạ suốt cuộc đời? - Ảnh 1.

King có cả một đôi cánh lớn trên lưng, nhưng khác với đôi cánh dơi của Mangellan, đôi cánh của King lại có lông vũ, đặc trưng của loài chim. Và đặc biệt sau đầu của King dường như đang bốc cháy, và ngọn lửa này có thể "hủy diệt" mọi thứ.

King còn sở hữu trái ác quỷ Zoan cổ đại mẫu Khủng Long bay Pteranodon giúp hắn có thể bay với đôi cánh rộng và tấn công ở trên cao, hắn cũng có thể tạo ra các đòn tấn công từ lửa. Không những thế King còn được biết đến là có khả năng dùng kiếm siêu việt. Với những khả năng trên King đã trở thành một đối thủ khó nhằn cho bất kỳ ai.

One Piece: Vì sở hữu một thanh kiếm bị nguyền rủa nên King Hỏa Hoạn phải đeo mặt nạ suốt cuộc đời? - Ảnh 2.

Tuy nhiên nếu bạn để ý kĩ thì ngay từ khi mới xuất hiện cho đến nay thì chúng ta chưa bao giờ được nhìn thấy khuôn mặt của King. Hắn luôn che phủ toàn bộ cơ thể mình bằng một bộ đồng phục kiểu như quân đội, đặc biệt che kín khuôn mặt bằng một chiếc mặt nạ. Vậy tại sao King phải giấu mặt cẩn thận đến như vậy, có phải để che giấu điều gì hay không?

Mới đây có một giả thuyết đưa ra rằng việc King đeo mặt nạ là để giấu đi khuôn mặt bị biến dạng của mình. Vậy mọi việc như thế nào, chúng ta hãy cùng nhau đi xem xét nhé.

One Piece: Vì sở hữu một thanh kiếm bị nguyền rủa nên King Hỏa Hoạn phải đeo mặt nạ suốt cuộc đời? - Ảnh 3.

Như chúng ta cũng biết King là một kiếm sĩ giỏi, hắn luôn mang theo bên mình một thanh kiếm lớn, nó mang đến cho hắn những khả năng vô cùng kinh khủng. Chẳng phải thế mà tự nhiên hắn được giao trọng trách cai quản Wano- nơi có những Samurai nổi tiếng với những thanh kiếm huyền thoại. Và theo như giả thuyết thì nhiều người cho rằng đây chính là một thanh kiếm bị nguyền rủa (có thể là Shodai Kitetsu).

Đầu tiên chúng ta thấy King vô cùng đặc biệt là sau đầu của hắn dường như đang bốc cháy, và nhiều ý kiến cho rằng ngọn lửa ở sau đầu đó và đôi cánh không phải là thứ bẩm sinh đã có của King mà là do một tác nhân bên ngoài như là trái ác quỷ. Thế nhưng trái ác quỷ mà hắn đang sở hữu là Khủng Long Pteranodon cơ mà- loài này không có mối liên hệ nào với ngọn lửa cả.

One Piece: Vì sở hữu một thanh kiếm bị nguyền rủa nên King Hỏa Hoạn phải đeo mặt nạ suốt cuộc đời? - Ảnh 4.

Vậy ngọn lửa rực rỡ này phát ra từ đâu, có thể là từ chính thanh kiếm của hắn- một thanh kiếm có khả năng đang phải chịu một lời nguyền đáng sợ. Giả thuyết tin rằng nếu đây là thanh kiếm "nguyền rủa" lửa thì bất kỳ ai chạm vào đều sẽ bị nó thiêu cháy, và đây cũng chính là lý do tại sao King luôn phải mặc trang phục latex kín từ trên xuống dưới nhằm mục đích che giấu làn da bị bỏng của mình.

Để sở hữu được thanh "bảo kiếm" này King đã phải trả giá rất đắt, toàn bộ cơ thể của hắn đã bị nhấn chìm trong ngọn lửa. Nhưng King vượt qua được sức mạnh của bản thân, chinh phục được thanh kiếm này và trở thành chủ nhân chính thức của nó.

One Piece: Vì sở hữu một thanh kiếm bị nguyền rủa nên King Hỏa Hoạn phải đeo mặt nạ suốt cuộc đời? - Ảnh 5.

Và nếu giả thuyết này đúng thì King thật sự đang sở hữu thanh Shodai Kitetsu thì hắn sẽ là một đối thủ hoàn hảo của Zoro trong arc này. Một trận đấu hoành tráng sẽ diễn ra giữa những kiếm sĩ tài năng và những thanh kiếm bị nguyền rủa.

Đọc đến đây các bạn thấy sao, liệu có đồng ý với giả thuyết này không? Nếu có ý kiến khác thì hãy đưa ra để chúng ta cùng thảo luận nhé.