Sẽ không có MacBook, iPhone 5 dùng vỏ bằng kim loại lỏng trong vài năm tới

DT  | 04/05/2012 02:00 PM

Tiến sỹ Atakan Peker, một trong những nhà phát minh ra vật liệu "kim loại lỏng" Liquidmetal cho biết Apple sẽ mất vài năm nữa mới có thể sản xuất vỏ case cho iPhone và MacBook từ vật liệu này.

Thời gian gần đây báo chí liên tục đưa tin về việc cuối năm nay Apple sẽ cho ra mắt chiếc iPhone được làm từ Liquidmetal, một loại hợp kim rất nhẹ, cứng và bền. Vậy thực hư sự việc này ra sao? Chúng ta sẽ nắm rõ hơn về kế hoạch này của Apple khi theo dõi buổi phỏng vấn Tiến sỹ Atakan Peker, một trong những nhà phát minh ra Liquidmetal.

Chất liệu Liquidmetal được Viện Công nghệ California của Mỹ khám phá vào năm 1992 và là hỗn hợp của titan, đồng, nickel, ziriconi và một số kim loại khác. Đặc điểm của nó là rất cứng, nhẹ và tạo cảm giác mịn màng như nước hoặc kính khi chạm tay vào, vì vậy nó có tên là "kim loại lỏng" Liquidmetal.

 "Kim loại lỏng" Liquidmetal.

Liquidmetal có đặc tính vật lý như độ bền, độ cứng và sức chịu lực lớn hơn nhiều so với titan, kim loại được cho là có độ cứng nhất trong tự nhiên.

Vậy liệu chúng ta có được trải nghiệm một chiếc điện thoại cao cấp đến từ Apple được làm từ vật liệu “siêu bền” này chỉ trong một vài tháng tới nữa? Câu trả lời gần như sẽ là không, bởi công nghệ này thực sự vẫn chưa hoàn toàn được phát triển phù hợp, đặc biệt trong thời gian ngắn hạn. Tiến sỹ Peker đã giải thích rằng:

Công nghệ Liquidmetal vẫn chưa thực sự phát triển và hoàn thiện cho các quá trình sản xuất và quá trình phát triển ứng dụng. Đây là một công nghệ hoàn toàn mới và khác biệt trong khi chúng ta vẫn chưa có cơ sở hạ tầng sản xuất phù hợp để tận dụng và phát triển được lợi thế của công nghệ hợp kim này”.

Tiến sỹ Peker cũng chỉ ra rằng Apple sẽ phải đầu tư một khoảng thời gian lớn cũng như tiền bạc để phát triển và hoàn thiện quá trình sản xuất sản phẩm từ công nghệ này. Peker ước tính Apple sẽ phải chi từ 300 đến 500 triệu USD trong thời gian từ 3 đến 5 năm nếu muốn sản xuất chiếc vỏ bằng Liquidmetal cho iPhone và MacBook.

Thời điểm này, Tiến sỹ Peker hi vọng công nghệ này sẽ được sử dụng ở quy mô nhỏ hơn như việc tăng độ bền cho các khớp nối kim loại, bản lề…Khi công nghệ này được hoàn thiện và phát triển đến mức có thể dùng để sản xuất vỏ cho iPhone và Macbook, Peker tin rằng Apple sẽ tạo ra các sản phẩm đột phá mới như hãng từng làm được.

Chính vì vậy, trong thời gian ngắn tới, chúng ta sẽ chẳng được chiêm ngưỡng chiếc iPhone 5 có vỏ case làm từ vật liệu Liquidmetal như mong đợi. Sẽ mất đến vài năm, ít nhất là thời điểm chiếc iPhone…8 ra mắt, có thể công nghệ này mới được hoàn thiện đúng nghĩa. Tuy nhiên một tin vui dành cho các fan của "Táo Khuyết" là Apple đã mua quyền sử dụng độc quyền Liquidmetal, vì vậy sẽ chỉ các sản phẩm của hãng được trang bị vật liệu "siêu bền" này.

Tham khảo: Phonearena
Xem thêm:

apple

iPhone

Macbook