Khán giả nhận định LPL đang hụt hơi trước LCK trên thị trường chuyển nhượng cuối năm 2022

Nam Minh  Tổ Quốc | 28/11/2022 10:58 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

(Tổ Quốc) - Nhiều ý kiến cho rằng LPL đang tỏ ra "đuối" hơn so với LCK từ khi thị trường chuyển nhượng cuối năm mở cửa.

Trước khi Chung kết thế giới (CKTG) 2022 khép lại, LPL là khu vực đầu tiên xuất hiện những tin đồn chuyển nhượng. Đội tuyển được nhắc đến nhiều nhất khi đó chính là Royal Never Give Up (RNG). Tuy nhiên, tình thế đã xoay chiều hoàn toàn sau khi giải đấu quốc tế lớn nhất của làng Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) khép lại.

Trước khi CKTG 2022 kết thúc, đã có nhiều thông tin chuyển nhượng liên quan đến RNG

Trước khi CKTG 2022 kết thúc, đã có nhiều thông tin chuyển nhượng liên quan đến RNG

Trong những ngày qua, tin tức chuyển nhượng liên quan đến khu vực LCK phủ sóng trên rất nhiều phương tiện truyền thông. Những cái tên như Hanwha Life Esports (HLE) hay DWG KIA (DK) đã mang về những tuyển thủ siêu sao. Ngay cả T1 - đội tuyển vốn rất ít khi phải xuất hiện trên thị trường chuyển nhượng, cũng thu hút sự chú ý xoay quanh việc gia hạn hợp đồng với Faker.

Nhưng thị trường chuyển nhượng LCK lại đang diễn ra sôi động hơn hẳn

Nhưng thị trường chuyển nhượng LCK lại đang diễn ra sôi động hơn hẳn

Ở chiều ngược lại, LPL hoàn toàn "im lặng". Những thông tin duy nhất có liên quan đến khu vực này chỉ xoay quanh các nghi vấn về án phạt của RNG. Ngay cả những đội tuyển vốn có tiếng là "đại gia" như Bilibili Gaming (BLG) hay EDward Gaming (EDG) cũng không có động tĩnh gì. Riêng EDG, lần hiếm hoi họ được nhắc đến chính là khi đội tuyển này kết thúc hợp đồng với Xạ Thủ Viper và để anh này về LCK.

Trừ RNG, chỉ có EDG được nhắc đến sau khi... chia tay Viper

Trừ RNG, chỉ có EDG được nhắc đến sau khi... chia tay Viper

Lý giải cho điều này, nhiều khán giả nhận định chính điều luật mới về mức lương trần và những rắc rối liên quan đến RNG đã khiến các đội LPL "chùn tay". Điển hình như chính WBG khi có thông tin rằng, nếu gia hạn với TheShy, họ sẽ chạm khung lương mới của LPL.

Về phần RNG, đội tuyển này vẫn "án binh bất động" và chưa có bất kỳ thông báo tái ký hay chuyển nhượng tuyển thủ nào. Điều này làm dấy lên nghi vấn RNG đã bị Riot và Ban tổ chức LPL ra lệnh cấm vì rắc rối lương thưởng.

Khung lương trần mới và những rắc rối của RNG đang khiến LPL có phần "hụt hơi" so với LCK

Khung lương trần mới và những rắc rối của RNG đang khiến LPL có phần "hụt hơi" so với LCK

Thị trường chuyển nhượng của khu vực LCK đang diễn ra vô cùng sôi động. Dĩ nhiên, không ai có thể chắc chắn những thương vụ của các đội như HLE hay DK sẽ thành công. Tuy nhiên, các đội tuyển này đều đã thể hiện tham vọng và nếu không sớm hành động, LPL sẽ càng tụt xa so với đại kình địch xứ kim chi trong mùa giải sắp tới.