Gật gật gù gù khi nghe nhạc Tlinh nhưng liệu bạn có biết Chú Chó Trên Ôtô là gì không?

Đức 2 Xích  Pháp Luật & Bạn Đọc | 09/11/2020 07:25 PM

"Trông láo lếu nhưng tếu táo, mặt thì ngao ngao" chính là đặc điểm khiến mọi người yêu thích mấy em cún này.

Những ngày qua, hẳn chúng ta đều rất quen thuộc với cụm từ Chú Chó Trên Ôtô qua màn trình diễn xuất sắc của Tlinh trong đêm chung kết Rap Việt ngày 7/11. Đảm bảo nghe phát ai cũng tưởng tượng ra ngay mấy em cún bé xinh, thường được đặt trên taplo ôtô để gật gù... cho vui.

Gật gật gù gù khi nghe nhạc Tlinh nhưng liệu bạn có biết Chú Chó Trên Ôtô là gì không? - Ảnh 1.

Mấy Chú Chó Trên Ôtô quen thuộc.

Trong trường hợp bạn chưa biết, mấy em chó này có tên là Bobblehead - một loại búp bê nhỏ với cái đầu được gắn vào thân bằng lò xo. Những lò xo này sẽ khiến con búp bê lắc lư hoặc "nhấp nhô mỗi khi có lực tác động vào, điều này khiến ôtô trở thành địa điểm lý tưởng giúp chúng hoạt động tốt nhất.

Nghe có vẻ Tây nhưng bobblehead được lấy cảm hứng từ búp bê ở Nhật Bản và Trung Quốc. Trong suốt thế kỷ XVII, các bức tượng Đức Phật và các nhân vật tôn giáo khác được sản xuất ở châu Á dưới hình dạng những mô hình nhỏ và được đặt tên là "Phật gật đầu".

Gật gật gù gù khi nghe nhạc Tlinh nhưng liệu bạn có biết Chú Chó Trên Ôtô là gì không? - Ảnh 2.

Những bức tượng Phật chính là nguồn cảm hứng cho các búp bê Bobblehead

Có thể nói bản gốc của những chú chó trên ôtô này là "Wackeldackel" - món đồ chơi nổi tiếng xuất xứ từ nước Đức những năm 1970. Chúng được sản xuất dựa trên hình tượng chó Dachshund (hay còn gọi là chó xúc xích, mời bạn Google đảm bảo sẽ nhận ra gương mặt thân quen này luôn). Được biết, loại đồ chơi này rất hợp với địa hình đường sá lúc đó của Đức: ngoằn ngoèo và rất xóc, đảm bảo mấy chú lắc gật mệt nghỉ luôn.

Gật gật gù gù khi nghe nhạc Tlinh nhưng liệu bạn có biết Chú Chó Trên Ôtô là gì không? - Ảnh 3.

Nhìn là yêu luôn

Doodle kỉ niệm chú chó trên ôtô của Google

"Chú chó trên ôtô" chỉ là một trong vô vàn các phiên bản bobblehead: từ các loài động vật đáng yêu cho đến idol vạn người mê. Nhiều người mua chúng bởi giá trị sưu tập, vì hâm mộ thần tượng, một số khác mua đơn giản chỉ để gắn vào xe cho vui mắt mà thôi. Thử tưởng tượng mà xem, suốt quá trình vài tiếng lái xe nhàm chán vô vị, việc có một con búp bê dáng vẻ buồn cười cứ gật gật gù gù với mình bỗng chốc khiến mọi thứ trở nên thú vị hơn hẳn.

Ít nhất mấy chú chó trên ôtô này sẽ luôn thưởng thức gu âm nhạc khi lái xe của bạn, bất kể là dân ca nhạc cổ truyền hay EDM đập tung nóc nhà bắt gà bắt vịt.

Lên là lên là lên là lên...

Phiên bản "chó trên ôtô" to nhất thuộc về chú chó Saint Bernard của công ty bảo hiểm Applied Underwriters. Con chó khổng lồ cao 4.69m này có một sợi dây buộc vào cổ để đầu gật khi bạn kéo nó. Ngay lập tức, nó đã được ghi danh vào sách kỷ lục Guiness với vẻ ngoài khổng lồ bất bại.

Gật gật gù gù khi nghe nhạc Tlinh nhưng liệu bạn có biết Chú Chó Trên Ôtô là gì không? - Ảnh 4.

Chó to bằng ôtô luôn nè.

Một chú Bobblehead được biến thể khá... dị

Ngày nay, những chú Bobblehead mà chúng ta thường thấy chính là những chú chó gật gù được trang trí trên xe ôtô. Dáng vẻ đáng yêu, láo lếu nhưng không kém phần tếu táo của chúng khiến người nhìn vào bỗng chốc quên đi âu lo, mà theo như lời một kỹ sư Google khi nói về mấy chú chó này thì: "Cái hay ở chỗ bạn càng ấn vào đầu thì chúng nó càng gật nhiều, đồng thời nó còn mỉm cười khích lệ bạn nữa chứ, cảm giác như đang vỗ đầu một chú chó xịn vậy!".

Đó cũng là lý do tại sao các chú chó trên ôtô được yêu thích tới vậy, vì chúng chỉ thích lắc lư theo điệu nhạc chứ đâu có muốn đu đưa với những drama tai bay vạ gió vớ vẩn đâu! 

Nguồn: Internet