Blizzard quyết "khô máu", kiện DoTa Truyền Kỳ tại Trung Quốc tới cùng

Nút Chuối  - Theo Trí Thức Trẻ | 19/11/2015 03:12 PM

Với những bằng chứng quá cụ thể và đanh thép như những bức hình dưới đây, chắc chắn sự "khô máu" của Blizzard khi quyết định kiện Lilith Games tới cùng sẽ đem lại kết quả khả quan

Như chúng tôi đã đưa tin, vào ngày 18/05, Valve, nhà phát triển và phát hành của Dota 2 , công bố đưa đơn khởi kiện hai công ty Lilith Games và Longtu Game lên tòa án ở Bắc Kinh vì tội vi phạm bản quyền và cạnh tranh không lành mạnh. Đồng thời, hãng Blizzard Entertainment cũng hưởng ứng và kết hợp cùng Valve để giành lại công lý trong vụ việc này.

Mới đây, vả Blizzard lẫn Valve đều cho biết, vụ kiện đã bắt đầu từ đầu năm nay chắc chắn sẽ chưa thể kết thúc cho tới khi DoTa Truyền Kỳ thực sự đóng cửa, nghĩa là biến mất khỏi thị trường tỷ dân, cùng với việc đền bù thiệt hại cho hai đơn vị nêu trên. Dĩ nhiên ở thời điểm hiện tại, với những bằng chứng quá cụ thể và đanh thép như những bức hình dưới đây, chắc chắn sự "khô máu" của Blizzard khi quyết định kiện Lilith Games tới cùng sẽ đem lại kết quả khả quan, nghĩa là phần thắng nghiêng về phía hãng game đến từ nước Mỹ:

Được biết, cả Valve và Blizzard đều là những nhà phát triển nước ngoài đang khai thác thị trường Trung Quốc rất tốt. Sản phẩm Dota 2 của Valve vốn có tên gọi tiếng Trung Quốc là “Đao Tháp” và đã được đăng ký bản quyền hình ảnh nhân vật lẫn tên gọi tiếng bản địa. Kể từ tháng 10 năm 2012, “Đao Tháp” đã chính thức được hợp pháp vận hành tại thị trường Trung Quốc. Phía Blizzard cũng là một nhà phát triển game lỗi lạc đã thịnh hành ở Trung Quốc gần 20 năm, kể từ thời Warcraft cho tới Hearthstone  và sắp đến là  Heroes of the Storm .

Còn hai công ty Lilith Games và Longtu Game mới chỉ nổi lên từ năm 2014, và trong quá trình phát triển và vận hành Đao Tháp Truyền Kỳ đã không hề tiếp nhận bản quyền sử dụng hai chữ “Đao Tháp” từ Valve, nhưng vẫn nghiễm nhiên lạm dụng tên gọi lẫn hình ảnh nhân vật, khiến không ít người lầm tưởng rằng nó là game bản quyền chính hiệu.

Đại diện công ty Valve cho rằng, Lilith Games và Longtu Game đã có hình vi vi phạm pháp luật về thương hiệu, tác giả, cạnh tranh không lành mạnh, yêu cầu chấm dứt ngay lập tức, và bồi thường 31 triệu nhân dân tệ (hơn 100 tỷ VNĐ).