Afreeca Freecs bị gọi là "sân sau T1" khi thông báo chiêu mộ thành công bộ ba Ellim - Teddy - Hoit

LộcD GameK  - Theo Trí Thức Trẻ | 20/11/2021 05:51 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Với 3/5 cái tên mới gia nhập đều đến từ T1, Afreeca Freecs bị cộng đồng mạng trêu chọc là "sân sau của T1".

Trong kỳ chuyển nhượng hiện tại, T1 là một trong những đội có nhiều sự biến chuyển nhân sự nhất. Họ đã chia tay hầu hết những tuyển thủ trẻ, thậm chí, cả Cuzz và Teddy - 2 cựu thần của T1 cũng phải nói lời chia tay đội tuyển sau một Mùa Hè 2021 và CKTG 2021 không được trọng dụng. Có thể thấy rõ, mục tiêu của T1 là chỉ giữ lại duy nhất Faker, còn lại đều sẽ là những tuyển thủ trẻ - tương lai của đội tuyển này trong làng LMHT.

Trong số những cái tên rời T1 trong kỳ chuyển nhượng này, đáng chú ý nhất là Teddy. Xạ Thủ của T1 đã có những màn trình diễn tốt mỗi khi được trao cơ hội ở LCK Mùa Hè 2021 vừa qua. Và người ta trông ngóng xem anh có tiếp tục thi đấu tại LCK để có cơ hội đối đầu với đội tuyển cũ hay sẽ chuyển sang các khu vực khác. Nhất là Teddy hiện tại 23 tuổi và nhìn tổng thể, anh vẫn còn có thể cống hiến khoảng 3 - 4 năm nữa.

Afreeca Freecs bị gọi là sân sau T1 khi thông báo chiêu mộ thành công bộ ba Ellim - Teddy - Hoit - Ảnh 1.

Cách đây vài ngày, T1 đã chia tay Teddy sau khi hợp đồng của Xạ Thủ này đáo hạn

Và mới đây, bến đỗ mới cho Teddy đã được hé lộ. Anh chính thức trở thành Xạ Thủ mới của Afreeca Freecs cho mùa giải 2022. Ở mùa giải 2021 vừa qua, AF có thể nói là có thành tích rất không tốt. Ở Mùa Xuân, họ chỉ giành được vị trí… áp chót sau giai đoạn vòng bảng và dĩ nhiên là mất suất dự playoffs. Còn sang Mùa Hè, tình hình cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu khi AF về thứ 6 vòng bảng và thua ngay trận đầu tiên của playoffs. Do đó, việc đội tuyển này muốn cải tổ đội hình cho mùa giải mới là chuyện hoàn toàn dễ hiểu.

Không chỉ riêng Teddy, AF còn mang về thêm cả Hỗ Trợ Hoit và tuyển thủ đi rừng Ellim. Ngoài ra, 2 cái tên còn lại là Kiin và FATE. Tuy nhiên, với việc mang đến 3/5 cái tên là cựu tuyển thủ T1, AF ngay lập tức bị cộng đồng mạng LCK gọi đùa rằng “sân sau T1” hoặc “T2”.

Afreeca Freecs bị gọi là sân sau T1 khi thông báo chiêu mộ thành công bộ ba Ellim - Teddy - Hoit - Ảnh 2.

Afreeca Freecs thông báo chiêu mộ thành công một loạt cái tên mới và 3/5 trong số đó là từ T1

Afreeca Freecs bị gọi là sân sau T1 khi thông báo chiêu mộ thành công bộ ba Ellim - Teddy - Hoit - Ảnh 3.

Nhiều bình luận của dân mạng quốc tế đùa về chuyện AF trở thành "sân sau của T1" hoặc "T2"

Tuy vậy, cả 3 cái tên từ T1 chuyển sang AF đều khá chất lượng. Nếu Hoit và Ellim là tuyển thủ trẻ, vẫn còn rất nhiều tiềm năng phát triển thì tài năng của Teddy là không cần phải bàn cãi. Thậm chí, chính anh là người đã chiếm suất thi đấu của Gumayusi khi Xạ Thủ này bất ngờ rớt phong độ ở Mùa Hè 2021. Chỉ sau game 2 trận chung kết LCK Mùa Xuân 2021 thất bại trước DWG KIA, Teddy mới phải quay trở lại băng ghế dự bị.

Với những sự bổ sung này, các trận đối đầu giữa T1 và AF mùa tới sẽ rất đáng xem. Và chắc chắn, bản thân các tuyển thủ này cũng muốn đánh bại đội tuyển cũ để chứng tỏ năng lực của bản thân mình. Ngoài ra, điều này cũng cho thấy, các tuyển thủ từ T1 đang chứng tỏ chất lượng và sau một loạt những cái tên như Gori, Peanut... thì Ellim - Teddy - Hoit chính là những gương mặt mới nhất sẽ quay lại đối đầu với đội tuyển cũ trong các trận đấu căng thẳng ở LCK sắp tới.