10 mỹ nhân Hồng Kông "năm ấy chúng ta từng theo đuổi"

TVG  - Theo Helino | 16/01/2019 04:13 PM

Thời đại hoàng kim điện ảnh Hồng Kông những năm 90 của thế kỉ trước đã sản sinh ra vô số những diễn viên có một vẻ ngoài "tuyệt mỹ" như Lý Gia Hân, Quan Chi Lâm, Chu Ân,...khiến bao khán giả thế hệ 8x, 9x thời đó nhớ nhung đến tận bây giờ.

Thời đại hoàng kim điện ảnh Hồng Kông những năm 90 của thế kỉ trước đã sản sinh ra vô số những diễn viên có một vẻ ngoài "tuyệt mỹ" như Lý Gia Hân, Quan Chi Lâm, Chu Ân,...khiến bao khán giả thế hệ 8x, 9x thời đó nhớ nhung đến tận bây giờ. Hãy cùng ngắm lại những mỹ nhân Hồng Kông năm ấy mà chúng ta từng theo đuổi trong bài viết này nha.

1. Lý Gia Hân

10 mỹ nhân Hồng Kông năm ấy chúng ta từng theo đuổi - Ảnh 1.

Michele Monique Reis hay còn được biết đến rộng rãi hơn với tên gọi Lý Gia Hân. Cô sinh ngày 20/06/1970, mang hai dòng máu Bồ Đào Nha và Trung Quốc.

Lý Gia Hân đến nay vẫn được xem như Hoa Hậu Hồng Kông sở hữu nhan sắc đẹp nhất trong lịch sử. Sự nghiệp diễn xuất của người đẹp nổi tiếng bằng các vai diễn trong Thiếu Nữ U Hồn (1990), Tiếu Ngạo Giang Hồ: Đông Phương Bất Bại (1991) và Đọa Lạc Thiên Sứ (1995).

2. Quan Chi Lâm

10 mỹ nhân Hồng Kông năm ấy chúng ta từng theo đuổi - Ảnh 2.

Quan Gia Tuệ, hay còn được biết đến nhiều hơn dưới nghệ danh Quan Chi Lâm là nữ diễn viên điện ảnh Hồng Kông vô cùng nổi tiếng vào những năm 80, 90 thế kỷ trước. Cô sinh ngày 24/09/1962, bắt đầu tham gia nghệ thuật từ năm 1982 và kết thúc vào năm 2004 sau hơn hai thập niên lao động chăm chỉ.

Sự nghiệp của người đẹp họ Quan nổi danh với nhiều bộ phim, nhưng được nhớ tới nhiều nhất chỉ có thể là vai diễn Thập Tam Muội trong loạt phim võ thuật xoay quanh cuộc đời Hoàng Phi Hồng.

3. Chu Ân

10 mỹ nhân Hồng Kông năm ấy chúng ta từng theo đuổi - Ảnh 3.

Mỹ nhân năm 1971 này từng là "nàng thơ" trong phim của Châu Tinh Trì và đồng thời cũng là "tình cũ" của "Tinh gia". Cô được khán giả yêu mến qua các bộ phim: "Trường học uy long", "Tân Tây du kí",...

Bên cạnh các vai diễn điện ảnh, Chu Nhân còn có một vai diễn đáng chú ý trên truyền hình, đó là vai Hoàng Dung trong chuyển thể truyền hình năm 1994 của Anh hùng xạ điêu, tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng của nhà văn Kim Dung. Kể từ giữa thập niên 1990, Chu Nhân không còn nhiều vai diễn nổi bật, cô còn thử sức trong vai trò ca sĩ tuy nhiên sự nghiệp ca hát của cô cũng không gây được tiếng vang ở Hồng Kông.

4. Ôn Bích Hà

10 mỹ nhân Hồng Kông năm ấy chúng ta từng theo đuổi - Ảnh 4.

"Bông hồng lửa" một thời Ôn Bích Hà từng khiến chúng ta phải thay đổi quan niệm về sự gợi cảm, bởi cô không chỉ đẹp sexy mà còn sở hữu thần thái quá đỗi xuất sắc.

Ôn Bích Hà sinh ngày 30/07/1966 tại Quảng Đông, tuy nhiên sự nghiệp của cô chỉ thực sự gây dấu ấn khi đầu quân cho đài TVB của Hồng Kông. Trong rất nhiều tác phẩm chất lượng mà mình tham gia, người đẹp được nhớ đến nhất trong vai Đắc Kỷ phim Đắc Kỷ Trụ Vương.

5. Vương Tổ Hiền

10 mỹ nhân Hồng Kông năm ấy chúng ta từng theo đuổi - Ảnh 5.

Vương Tổ Hiền sinh ngày 31/01/1967 tại Đài Bắc, là nữ diễn viên nổi tiếng với nhan sắc mong manh, liêu trai cực kỳ cuốn hút của đài TVB ở những năm 80, 90.

Ngoài ra cô còn được biết đến nhờ khả năng diễn xuất ấn tượng qua các vai diễn trong Thiện Nữ U Hồn, Cô Gái Đến Từ Hồng Kông, Thần Bài…

6. Lý Nhược Đồng

10 mỹ nhân Hồng Kông năm ấy chúng ta từng theo đuổi - Ảnh 6.

Năm 1990, khi đang làm tiếp viên hàng không của hãng Cathay Pacific, tình cờ Lý Nhược Đồng được một công ty quảng cáo mời đóng một đoạn phim ngắn. Sau đó, cô lần lượt xuất hiện trong các phim cổ trang. Nhờ có khuôn mặt rất phù hợp với các vai cổ trang, nên cô được mệnh danh là "mĩ nhân cổ trang".

Vai Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp (đóng chung với Cổ Thiên Lạc) của cô được đánh giá là thể hiện rất thành công. Suốt 20 năm qua, vai diễn Tiểu Long Nữ do Lý Nhược Đồng thể hiện vẫn luôn được xem là kinh điển nhất trong lịch sử. Vào những năm tháng thanh xuân, cô khiến bao khán giả ngây ngất bởi vẻ thanh tú, đôi mắt trong veo, thoáng chút u buồn.

7. Thái Thiếu Phần

10 mỹ nhân Hồng Kông năm ấy chúng ta từng theo đuổi - Ảnh 7.

Thái Thiếu Phần sinh năm 1973, cô là á hậu của cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông năm 1991. Năm 1998, cô đoạt được danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của giải thưởng TVB Anniversary Awards với bộ phim Bí Mật Của Trái Tim (Secret of the Heart).

Thái Thiếu Phần là một trong Tứ Đại Hoa Đán (danh hiệu dành cho diễn viên nữ được yêu thích nhất) của TVB thập niên 1990-2000 cùng với Quách Khả Doanh, Trần Tuệ San, và Tuyên Huyên.

8. Viên Vịnh Nghi

10 mỹ nhân Hồng Kông năm ấy chúng ta từng theo đuổi - Ảnh 8.

Viên Vịnh Nghi sinh năm 1971 tại Hồng Kông trong một gia đình gốc Đông Hoàn, Quảng Đông. Năm 18 tuổi cô ghi danh tham gia cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông và trở thành người được trao vương miện của cuộc thi đồng thời giành luôn giải Hoa hậu ảnh.

Sau khi giành vương miện hoa hậu, Viên Vịnh Nghi lập tức được hãng TVB mời làm diễn viên cho bộ phim truyền hình Ngã ái mai côi viên (我愛玫瑰園, 1991), tiếp đó là Ngã vi tiền cuồng và Tha lai tự thiên đường (cùng 1992). Sau khi đã tạo dựng được danh tiếng trong làng điện ảnh, Viên Vịnh Nghi vẫn tiếp tục tham gia nhiều bộ phim truyền hình như Tiếu ngạo giang hồ (vai Nhậm Doanh Doanh) hay Hoa Mộc Lan (vai Hoa Mộc Lan).

9. Lam Khiết Anh

10 mỹ nhân Hồng Kông năm ấy chúng ta từng theo đuổi - Ảnh 9.

Lam Khiết Anh còn có tên tiếng Anh là Yammie Lam Kit-ying, sinh ngày 27 tháng 4 năm 1963 và là mỹ nhân nổi tiếng vào những năm 1980 và 1990. Với ngoại hình ưa nhìn và khả năng ăn nói lưu loát, Lam Khiết Anh được nhiều khán giả yêu thích sau khi góp mặt trong nhiều bộ phim.

10. Quan Vịnh Hà

10 mỹ nhân Hồng Kông năm ấy chúng ta từng theo đuổi - Ảnh 10.

Quan Vịnh Hà sinh ngày 16/7/1964 là một nhân viên văn phòng bình thường. Năm 1986, được một người bạn giới thiệu đóng một vai nhỏ trong một phóng sự ngắn, cô mới bắt đầu cảm thấy có hứng thú với diễn xuất.

Trong sự nghiệp phim ảnh của Quan Vịnh Hà không thể không kể tới bộ phim Như Ý - Cát Tường. Đây cũng chính là bộ phim đưa tên tuổi Quan Vịnh Hà và Trần Hảo lên một tầm cao mới.