Victory Five đứng trước "cơ hội" tái lập mùa giải "toàn thua" - Cái tên không làm nên số phận

Loris CarryUs  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/07/2021 09:40 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Victory Five là cái tên mang ý nghĩa "chiến thắng", nhưng trớ trêu là đội tuyển này lại đang sở hữu 2 kỷ lục chuỗi thua đáng xấu hổ nhất tại LPL.

Sau thất bại 0-2 trước Invictus Gaming vào hồi 19/7 vừa qua, Victory Five (V5) đã phải đón nhận trận thua thứ 11 liên tiếp tại vòng bảng LPL Mùa Hè 2021. Đội tuyển này thậm chí mới chỉ có được duy nhất 1 ván thắng, trong khi bị đối thủ đập nhà chính tới 22 lần.

V5 vs IG Highlights ALL GAMES LPL Summer Season 2021 W7D1 Victory Five vs Invictus Gaming by Onivia

Kết quả này khiến V5 tiếp tục là cái tên duy nhất trong tất cả 5 giải đấu hàng đầu, chưa có nổi một chiến thắng ở mùa hè năm nay, và họ cũng chỉ còn cách kỷ lục cũ của mình - Thua trắng 16 trận, hiệu số 1-32, được thiết lập tại LPL Mùa Xuân 2020, có 5 trận đấu nữa thôi.

Thật trớ trêu khi cái tên của đội tuyển này lại trái ngược hoàn toàn với phong độ của họ. Trên thực tế, V5 cũng từng có quãng thời gian tương đối khởi sắc tại LPL Mùa Hè 2021. Họ thậm chí đã lọt vào tới vòng Playoffs, đánh bại cả FunPlus Phoenix trước khi bị shutdown bởi Suning. Sang đến mùa xuân 2021, V5 dù có phần sa sút nhưng vẫn có được 6 trận thắng. Tuy vậy, rốt cuộc thì đội tuyển này cũng "hiện nguyên hình" ở giải mùa hè này.

Victory Five đứng trước cơ hội tái lập mùa giải toàn thua - Cái tên không làm nên số phận - Ảnh 2.

Quãng thời gian "huy hoàng" nhất của V5 thực tế cũng không phải thành quả của sự cải tổ từ nội tại đội tuyển này. Ở LPL Mùa Hè 2020, V5 thăng hoa phần lớn nhờ vào các tuyển thủ mà họ hỏi mượn được từ đội trẻ của Suning - BiuBiu, WeiWei và Samd.

Khi hết hạn hợp đồng, V5 không thể mua lại các tuyển thủ này, và thành tích của họ cũng tụt dốc không phanh.

Victory Five đứng trước cơ hội tái lập mùa giải toàn thua - Cái tên không làm nên số phận - Ảnh 3.

Là tổ chức được hậu thuẫn bởi Hà Du Quân - Con trai của ông trùm sòng bạc Macau Hà Hồng Sân, V5 từng được đánh giá là đội tuyển sở hữu tiềm lực tài chính số 1 LPL. Tuy vậy, mọi thứ không diễn ra như mơ, khi Hà Du Quân không đủ kiên trì như Trương Khang Dương, cũng chẳng đam mê Esports đến mê mẩn như Vương Tư Thông, dẫn đến việc V5 nhanh chóng bị Phú nhị đại họ Hà "vứt xó" vì chiến lược đầu tư "ăn xổi" không thành công.

Dù vẫn giữ được slot thi đấu tại LPL, nhưng với thành tích bết bát như hiện tại, sẽ không quá bất ngờ khi cái tên Victory Five hoàn toàn có thể biến mất khỏi bản đồ LMHT Trung Quốc trong tương lai gần.