Tuyển thủ VCS đầu tiên đạt Top 1 Thách Đấu Hàn, khán giả nghĩ ngay đến viễn cảnh không tưởng

Nam Minh  - Theo Đời sống Pháp luật | 29/01/2024 11:04 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Sao trẻ VCS đạt thành tích "khủng" trong Thách Đấu Hàn khiến cộng đồng LMHT trầm trồ.

Như đã biết, vừa qua, có 2 tuyển thủ trẻ người Việt Nam đã được đồn gia nhập DRX - đội tuyển có biệt danh "Rồng Xanh" tại LCK. Đây là những trường hợp mới nhất xuất hiện tại LCK, và cũng thu hút được nhiều sự quan tâm của khán giả VCS. Bởi lẽ, trước đó, Tlong đã gia nhập Fredit BRION và không thực sự thành công lắm. Nguyên nhân đến từ cả trình độ lẫn sự kết nối, giao tiếp với các đồng đội. Do đó, sự lo lắng của khán giả dành cho hai tài năng trẻ của VCS là không thừa, nhất là khi Tlong sau khi trở về cũng chưa hòa nhập được lại với các đồng nghiệp Việt Nam và hiện đang thất nghiệp.

Trường hợp của Tlong khiến nhiều khán giả VCS lo ngại khi có tin LCK tuyển thêm 2 tuyển thủ trẻ người Việt

Trường hợp của Tlong khiến nhiều khán giả VCS lo ngại khi có tin LCK tuyển thêm 2 tuyển thủ trẻ người Việt

Nhưng mới đây, đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ, tuyển thủ Trần "LazyFeel" Bảo Minh đã đạt thành tích "không tưởng" trong rank Hàn. Cụ thể, tuyển thủ trẻ tuổi trở thành người Việt Nam đầu tiên đạt Top 1 Thách đấu Hàn kể từ khi máy chủ này ra mắt. Trước đó, thành tích tốt nhất mà một tuyển thủ người Việt có thể đạt được, là khi SofM cạnh tranh vị trí Top 2 trong rank Hàn cùng với Canyon và một game thủ boy-one-champ Zoe, giai đoạn SofM còn thi đấu cho Suning.

LazyFeel đạt Top 1 Thách Đấu Hàn và là tuyển thủ Việt Nam đầu tiên lập được thành tích này

LazyFeel đạt Top 1 Thách Đấu Hàn và là tuyển thủ Việt Nam đầu tiên lập được thành tích này

Đáng nói, LazyFeel đạt được thành tích này chỉ khoảng 1 tuần sau khi anh lọt vào Top 10. Như vậy, về mặt trình độ thì có thể nói tuyển thủ trẻ tuổi đang cho thấy bản thân thực sự xứng đáng với cơ hội đầu quân cho DRX. Ngoài ra, LazyFeel cũng thu hút sự chú ý rất lớn của cộng đồng LMHT quốc tế. Trên trang Twitter, không ít ý kiến mong chờ LazyFeel sẽ sớm được trao cơ hội ở cả đội 1: "Cậu tuyển thủ Việt Nam này đỉnh quá, tôi mong chờ DRX sẽ đôn cậu ta lên đội 1. Người Việt Nam đầu tiên thi đấu cho đội 1 của LCK. Rồi đánh bại luôn cả Gumayusi???".

"Điều này thực sự rất ấn tượng. Có lẽ cậu ta sẽ được đôn lên đội 1. Rất mong chờ có thể thấy cậu ta đánh bại Gumayusi hay Peyz"

"Điều này thực sự rất ấn tượng. Có lẽ cậu ta sẽ được đôn lên đội 1. Rất mong chờ có thể thấy cậu ta đánh bại Gumayusi hay Peyz"

Viễn cảnh này có phần "không tưởng" khi LCK vẫn có quan điểm chỉ dùng tuyển thủ nội địa cho đến ít nhất là hiện tại. Tuy nhiên, với màn thể hiện của LazyFeel, ít nhất đã cho thấy anh chàng là một người có kỹ năng cực cao. Sẽ không lạ nếu LCK không tiếp nhận thì LazyFeel vẫn tìm được rất nhiều cơ hội ở các khu vực hàng đầu khác như LPL hay LEC. Đặc biệt, tính đến sáng ngày 29/01 (giờ Việt Nam), LazyFeel vẫn Top 1 Thách Đấu Hàn, sau khi Tarzan đã rất nỗ lực đòi lại vị trí này khi anh thức đến tận... 4h sáng.

Sáng nay thì LazyFeel vẫn bảo vệ được vị trí của mình

Sáng nay thì LazyFeel vẫn bảo vệ được vị trí của mình

Chưa kể, sự thể hiện của LazyFeel còn là một màn "marketing" cho khu vực VCS. Điều này có thể giúp LMHT Việt thu hút thêm sự chú ý từ cộng đồng quốc tế và trong tương lai, ngoài LCK, có thể khán giả còn được thấy nhiều tuyển thủ Việt Nam tại các khu vực như LPL, LEC và thực sự được tạo nhiều cơ hội để phát triển.

https://gamek.vn/tuyen-thu-vcs-dau-tien-dat-top-1-thach-dau-han-khan-gia-nghi-ngay-den-vien-canh-khong-tuong-17824012900041967.chn