Tuyển thủ đi Rừng số 1 Bắc Mỹ có động thái rất dứt khoát với Liên Quân Mobile

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 14/10/2019 10:30 AM

Zane - tuyển thủ Liên Quân Mobile danh tiếng nhất ở Mỹ đã sẵn sàng chuyển hướng đề tài cho kênh Youtube của bản thân.

Liên Quân Mobile đang trong giai đoạn chững lại ở khía cạnh phát triển cộng đồng bất chấp những nỗ lực của cả Tencent và Garena. Thị hiếu của các tín đồ game mobile MOBA trên khắp thế giới cũng ngày càng phân hóa khá rõ dựa trên cái cách mà họ đón nhận Arena of Valor. Có những nơi mà mỗi giải đấu Liên Quân Mobile quốc nội thu hút hàng chục cho tới hàng trăm nghìn lượt xem trực tiếp. Nhưng cũng có những nơi mà tình hình kinh doanh bết bát khiến cho NPH không dám chi tiền cho công tác eSports.

Tuyển thủ đi Rừng số 1 Bắc Mỹ có động thái rất dứt khoát với Liên Quân Mobile - Ảnh 1.

Zane từng cùng BM Gaming lọt tới Top 8 AWC 2019.

Trái ngược với nhóm "Big Three" sở hữu loạt giải quốc nội AOG, RPL, GCS cực hoành tráng và mang tính chu kỳ. Tencent và nhiều NPH Arena of Valor khác trên thế giới chỉ cố gắng tổ chức một vòng loại AIC hay AWC cho có. Thậm chí, cách mà Tencent hành xử với cụm Bắc Mỹ mới đây đã giáng một đòn mạnh vào vị thế của Liên Quân Mobile ở khu vực này. Theo đó, Tencent giành 1 suất cho đại diện Phương Tây dự AIC 2019 nhưng Bắc Mỹ không được chọn mà thay vào đó là Châu Âu. Đây là cách "cử tuyển" chứ không phải "thi tuyển" như các năm trước.

Tuyển thủ đi Rừng số 1 Bắc Mỹ có động thái rất dứt khoát với Liên Quân Mobile - Ảnh 2.

Zane đồng thời cũng là người sản xuất các video game Arena of Valor trên Youtube.

Dĩ nhiên, hành động "đạp đổ bát cơm" của số ít game thủ Arena of Valor chuyên nghiệp đã khiến nhiều cái tên từng dự AWC 2019 phải lên tiếng chỉ trích gay gắt. Đáng nói nhất là Zane, tuyển thủ Liên Quân Mobile được ví như thần Rừng Bắc Mỹ đã tuyên bố từ đò trò chơi. Không những thế, động thái "dọn đường" cho các game MOBA khác cũng được anh này thực hiện.

Theo đó, kênh Youtube chuyên sản xuất các video hướng dẫn chơi tướng Liên Quân Mobile của Zane đã đổi từ Zane AoV thành MobaZane. Rõ ràng, cựu tuyển thủ của BM Gaming đã sẵn sàng nhắm tới các game MOBA khác thay thế cho Arena of Valor. Đồng thời, anh dường như không muốn cái biệt danh AoV đi kèm với tên mình thêm nữa.

Tuyển thủ đi Rừng số 1 Bắc Mỹ có động thái rất dứt khoát với Liên Quân Mobile - Ảnh 3.

Kênh Youtube Zane AoV đã được cập nhật tên mới: MobaZane

Quả thật, Zane là game thủ rất đam mê các game MOBA 5v5 trên di động. Ngoài là tuyển thủ Liên Quân Mobile chuyên nghiệp được dự CKTG AWC thì Zane cũng là tín đồ Vương Giả Vinh Diệu (King of Glory). Kế hoạch truyền thông cho game MOBA mobile số 1 Trung Quốc đã được Tencent khởi chạy thông qua một đoạn phim ngắn mà Zane là người được phỏng vấn nhanh trong đó. Bên cạnh King of Glory có hỗ trợ tiếng Anh trong tương lai, Mobile Legends Bang Bang cũng được Zane hướng tới theo lời mời gọi của bạn bè.

Tuyển thủ đi Rừng số 1 Bắc Mỹ có động thái rất dứt khoát với Liên Quân Mobile - Ảnh 4.

Dự án game MOBA được game thủ Phương Tây trông mong không gì khác ngoài LMHT Mobile.

Tuyển thủ đi Rừng số 1 Bắc Mỹ có động thái rất dứt khoát với Liên Quân Mobile - Ảnh 5.

King of Glory phiên bản hỗ trợ ngôn ngữ Anh cũng được kỳ vọng nhiều.

Nhưng ngoài 2 "gã khổng lồ" trên, 2 tựa game MOBA bom tấn khác cũng được người chơi khắp thế giới mong ngóng từng giờ đó là Liên Minh Huyền Thoại Mobile và MARVEL Super War. Bản thân Zane và rất nhiều đồng đội ở BM Gaming cũng mong dự án game của Riot sớm trình làng để họ thể hiện.

Nếu bạn quan tâm tới các nội dung lien quan tới game MOBA được Zane thực hiện, có thể đăng ký tại đây: https://www.youtube.com/channel/UCPxo5TPFF0YihBvqVWRfSYA/videos