Liên Quân Mobile: Quá nhiều "Dead Server", AIC 2019 bị ví như là giải "Việt Nam, Thái Lan, Đài Loan mở rộng"

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 13/10/2019 11:59 PM

Liên Quân Mobile
30/11/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

AIC là giải Liên Quân Mobile được ví như Chung kết thế giới thứ 2 trong năm sau AWC.

Trận chung kết ĐTDV mùa đông 2019 kết thúc với chức vô địch thứ 3 liên tiếp giành cho Team Flash. Garena đã nhanh chóng tiến hành tổ chức bốc thăm chia bảng giải AIC 2019. Tổng cộng 12 đội Liên Quân Mobile được chia đều vào 2 bảng đấu, trong đó 2 đội tới từ cùng 1 khu vực sẽ không chung bảng. Cũng giống như các giải AWC và AIC trước đó, khán giả đã đoán được đa số các đội lọt vào Top 8 đội mạnh nhất. Trong số này, những đại diện tới từ các giải như AOG, GCS hay RPL vẫn sáng cửa. Điều này không có gì là lạ vì ngoài yếu tố "mạnh", các đội này đều là dân chuyên nghiệp, được "thử lửa" liên tục thay vì là team phong trào như ở các khu vực khác.

Liên Quân Mobile: Quá nhiều Dead Server, AIC 2019 bị ví như là giải Việt Nam, Thái Lan, Đài Loan mở rộng - Ảnh 1.

Chức vô địch thứ 3 liên tiếp giành cho Team Flash ở giải AOG.

Những team Liên Quân Mobile diện "phong trào" này thường nằm ở các khu vực mà cộng đồng Arena of Valor không phát triển. Họ chỉ tập hợp lại với nhau trước khi giải đấu khởi tranh được vài tháng, thậm chí vài tuần. Các NPH như Netmarble, DeNA sẽ gấp rút tổ chức giải vòng loại trong 1 - 2 ngày để lựa chọn đại diện nước mình dự AIC 2019. Nhưng sốc hơn là với trường hợp của đội EU khi được Tencent cử tuyển chứ không phải thi tuyển.

Liên Quân Mobile: Quá nhiều Dead Server, AIC 2019 bị ví như là giải Việt Nam, Thái Lan, Đài Loan mở rộng - Ảnh 2.

Kết quả bốc thăm chia bảng AIC.

Khán giả xem kết quả bốc thăm chia bảng AIC xong thì hầu như ai cũng đã đoán được đội nào đi tiếp. Ở bảng A và bảng B, cả 6 đại diện của 3 khu vực TPE, Thái Lan và Việt Nam được đặt cửa đi tiếp. Với việc được đầu tư nhiều, va chạm thường xuyên nên khả năng EVOS của Indonesia đi tiếp ở bảng A là cao hơn nhiều so với EU và Hàn Quốc. Hàn Quốc là thì đại diện "phong trào" rõ rồi, EU thì đại diện đã ngưng thi đấu chuyên nghiệp được hơn nửa năm nay do Tencent bỏ giải Valor Series.

Liên Quân Mobile: Quá nhiều Dead Server, AIC 2019 bị ví như là giải Việt Nam, Thái Lan, Đài Loan mở rộng - Ảnh 3.

HKA đánh bại ONE, giải GCS có tân vương.

Ở bảng B, Trung Quốc với thành phần có lẽ là các cao thủ Vương Giả Vinh Diệu thì cũng được đánh giá trội hơn so với Liyab Esports của MSP hay đại diện Nhật Bản. Tóm lại, 7/8 đại diện lọt Tứ kết ở AIC 2019 vẫn được cộng đồng chia suất như sau: 2 đội Việt Nam, 2 đội TPE, 2 đội Thái Lan và 1 đội Trung Quốc. Suất thứ 8 thì hy vọng sẽ là giành cho đội Indonesia.

Liên Quân Mobile: Quá nhiều Dead Server, AIC 2019 bị ví như là giải Việt Nam, Thái Lan, Đài Loan mở rộng - Ảnh 4.

Buriram United là nhà vô địch của RPL mùa 4 sau chiến thắng thuyết phục trước AHQ Esports.

Không có gì lạ khi mà Chung kết thế giới Liên Quân Mobile vẫn mãi bị coi là giải "Việt Nam, Thái Lan, Đài Loan mở rộng". Bước sang năm 2020 với sự cạnh tranh dữ dội từ nhiều game MOBA 5v5 bom tấn khác, tương quan trình độ phát triển giữa các máy chủ Liên Quân Mobile khả năng sẽ còn được nới rộng.

Ở thời điểm hiện tại, MSP dù là 1 khu vực nhưng thực tế thì nó đã đóng cửa và người chơi đang phải tập trung ở server Indonesia để duy trì đam mê. Nhật Bản và Hàn Quốc không có một team chuyên nghiệp đúng nghĩa. Đại diện EU được mời chỉ để cho đủ. Đội Trung Quốc cũng quy tụ toàn game thủ Vương Giả Vinh Diệu. Indonesia chưa bao giò vượt qua vòng bảng AWC hay AIC và thực tế cho thấy người dân xứ Vạn đảo cũng không quá ưa chuộng trò chơi này.