Tâm sự của ngôi sao Đường Trên từng vô địch CKTG sau khi giải nghệ: Đừng trở thành game thủ chuyên nghiệp nếu...

PhanhPhanh2412  - Theo Helino | 25/05/2018 02:50 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Ngày mà Jang "Looper" Hyeong-seok tuyên bố giải nghệ là một ngày cực kỳ buồn bã đối với nhiều người hâm mộ của anh chàng này.

Ngày mà Jang "Looper" Hyeong-seok tuyên bố giải nghệ là một ngày cực kỳ buồn bã đối với nhiều người hâm mộ của anh chàng này. Looper đã thi đấu chuyên nghiệp kể từ giai đoạn mùa ba và đã trở thành một trong những người đi đường trên huyền thoại sau chiến thắng của SSW tại CKTG 2014. Gần như ai khi mới biết tin cậu ấy sẽ giải nghệ đều rất ngạc nhiên vì trước đó nó chỉ là những tin đồn ở các diễn đàn LMHT.

Looper cùng đồng đội nâng chiếc cúp vô địch CKTG 2014

- Đầu tháng tư vừa qua, Looper mới chính thức thông báo rằng mình sẽ giải nghệ trên trang cá nhân sau khi cân nhắc các lựa chọn kỹ càng kể từ khi rời Echo Fox. Anh chàng này đã quyết định tiếp tục theo đuổi sự nghiệp học hành. Với việc gánh nặng của một tuyển thủ chuyên nghiệp không còn nữa, Looper đã dành thời gian để trả lời phỏng vấn cùng chúng tôi về cuộc sống sau khi giải nghệ và nhìn lại sự nghiệp của mình.

Looper đã mất đi hứng thú với LMHT nên quyết định giải nghệ

- Tại sao bạn lại chọn giải nghệ? Đây là quyết định của chính bản thân bạn sao? Gia đình và bạn bè của bạn có liên quan gì tới chuyện bạn giải nghệ không? Có nhiều lý do khác nhau. Đầu tiên là tôi đã mất đi hứng thú với trò chơi. Bên cạnh đó, tôi cũng đã già khi so với các tuyển thủ khác rồi. Tôi không muốn thi đấu một thời gian rồi mới tuyên bố giải nghệ. Hơn nữa, tôi cũng thấy là mình đã trải nghiệm mọi thứ có thể và vậy là đủ rồi.

Trong đêm đầu tiên sau khi quyết định giải nghệ, bạn đã làm gì? Bạn thấy thế nào?

- Tôi đã chuẩn bị cho ngày này được một thời gian rồi nên quyết định này không phải là tự phát. Tôi thấy hơi nhẹ nhõm một chút và đồng thời cũng hơi buồn.


Kể từ khi bắt đầu sự nghiệp vào năm 2013, Looper đã đạt được rất nhiều thành công

Kể từ khi bắt đầu sự nghiệp vào năm 2013, Looper đã đạt được rất nhiều thành công

Nếu bạn gặp được bản thân mình khi còn là một tân binh vào năm 2013 thì liệu bạn có hài lòng với thành tích hiện giờ của mình không?

- Tôi thấy rằng kể từ lúc đó tới bây giờ tôi đã đạt được rất nhiều thứ rồi. Đáng ra tôi vẫn có thể làm tốt hơn nữa. Nhưng mà tôi vẫn thấy rằng mình đã thật may mắn khi thành công tới như vậy.

Hiện giờ bạn đang học ở Đại Học Seul phải không? Bạn đang học gì thế? Tại sao bạn lại quyết định theo ngành đó?

- Đúng, hiện giờ tôi đang học ở Đại Học Seul và theo ngành Khoa Học Máy Tính. Từ sáu năm trước tôi đã có hứng thú với nó rồi.

Trước khi trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, Looper học rất giỏi

- Tại sao bạn lại quyết định theo đuổi sự nghiệp học hành thế? Nhiều người đi học là vì muốn đảm bảo một tương lai đầy đủ nhưng bạn đã đạt được điều này rồi, tại sao bạn vẫn muốn đi học?

Trước lúc bắt đầu trở thành một tuyển thủ, tôi học giỏi lắm. Sau khi mất hứng thú với trò chơi, tôi đã luôn nghĩ rằng sau khi giải nghệ, mình sẽ quay lại trường Đại Học.

- Hiện giờ cuộc sống của bạn ở đại học thế nào? Nó có đáp ứng được kỳ vọng của bạn không? Có môn học nào khó khăn không? Và có kỷ niệm vui nào bạn muốn chia sẻ với chúng tôi không?

Cho đến thời điểm hiện tại thì đời sống sinh viên của tôi khá là ổn. Tôi chưa gặp khó khăn gì với việc học hành cả. Nhưng mà kỷ niệm vui thì cũng chưa có nữa.


Theo như Looper, nếu có đủ tài năng thì hãy trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, không thì chỉ là phí thời gian mà thôi

Theo như Looper, nếu có đủ tài năng thì hãy trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, không thì chỉ là phí thời gian mà thôi

Bạn có thể đưa ra lời khuyên đối với những người muốn hi sinh quãng thời gian sinh viên để theo đuổi giấc mơ Thể Thao Điện Tử không?

- Tôi nghĩ nếu bạn có đủ tài năng thì việc thử trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp là rất xứng đáng. Thật sự mà nói, nếu không có đủ tài năng thì bạn sẽ chỉ phí thời gian mà thôi.

Trong lớp của bạn có ai là người hâm mộ của bạn không? Việc gặp người hâm mộ ở trường có khó xử không?

- Tôi đã từng thi đấu ở Hàn Quốc mấy năm trước nhưng mà hình như hiện giờ bọn trẻ con chẳng ai nhận ra tôi cả.


Hiện giờ Looper đang chơi Starcraft

Hiện giờ Looper đang chơi Starcraft

Bạn đã từng nói rằng hiện giờ bạn có chơi cả những trò chơi khác nữa. Bạn có thể nói rõ là hiện giờ mình đang chơi gì không? Liệu bạn có muốn gia nhập một câu lạc bộ thể thao điện tử ở trường không?

- Hiện giờ tôi đang rất thích chơi Starcraft. Tôi không biết liệu trong trường có câu lạc bộ thể thao điện tử nào không nữa. Nhưng mà kể cả nếu có thì tôi cũng không nghĩ là mình sẽ tham gia đâu.

Có phải việc quay trở lại trường học cũng đồng nghĩa với việc bạn sẽ im hơi lặng tiếng không? Người hâm mộ của bạn ít khi đươc thấy bạn và cũng rất khó để tìm tin tức gì về bạn.

- Chắc là thế rồi, tôi ít khi dùng mạng xã hội lắm.


Anh chàng khẳng định rằng mình sẽ không quay trở lại thi đấu

Anh chàng khẳng định rằng mình sẽ không quay trở lại thi đấu

Bạn sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp? Liệu bạn có định quay trở lại thi đấu không?

- Hiện giờ thì tôi chưa có kế hoạch gì cả. Có lẽ tôi sẽ không quay trở lại thi đấu đâu. Nếu tôi hứng thú với ngành học này, tôi sẽ trở thành một lập trình viên hoặc là mở công ty.

Bạn có nghĩ đến chuyện làm HLV hay Streamer không? Nhiều người đã hi vọng rằng bạn có thể Stream.

- Tôi thấy cả hai thứ đều không phù hợp với tính cách của mình cho lắm.

Madlife và Huni đã được mời tham gia làm BLV cho MSI 2018 của OGN. Nếu có cơ hội, bạn có muốn thử không?

- Tôi không thích nói nhiều cho lắm nên tôi sẽ không thử làm BLV. Hiện giờ tôi không có hứng thú với việc này.

Sau khi tốt nghiệp, bạn có nghĩ đến chuyện ra nước ngoài làm việc hay du học không?

- Tôi chưa nghĩ đến việc này nhưng nếu cơ hội thì tôi sẽ xem xét.

Trong số tất cả những đội bạn thi đấu thì bạn thấy ở đâu thoải mái nhất và bạn nhớ đội tuyển nào nhất?

- Tôi nhớ quãng thời gian ở SSW nhất. Đội tuyển của chúng tôi có năm tuyển thủ Han Quốc và chúng tôi đã thành công rất nhiều.


Looper luôn nhớ quãng thời gian thi đấu tại SSW nhất

Looper luôn nhớ quãng thời gian thi đấu tại SSW nhất

Trong một bài AMA, Huni đã bảo rằng tính cách năng động và sôi nổi của cậu ấy đã giúp cậu ấy đem đến thành công cho FOX. Bạn có đồng ý với cậu ấy không? Bạn thấy sao về quãng thời gian của mình khi còn ở FOX?

- Rất nhiều thứ đã xảy ra trong quãng thời gian tôi còn ở FOX nhưng mà tôi không thể nói về việc đó được.

Sau khi quay trở lại học Đại Học, bạn có giữ liên lạc với đồng đội cũ không? Bạn có ý định quay trở lại Trung Quốc và Hàn Quốc để thăm họ không?

- Đôi khi tôi vẫn nói chuyện với đồng đội cũ ở SSW và FOX. Nếu họ đến Hàn Quốc thi đấu tại CKTG năm nay, tôi sẽ đến thăm họ.


Khi được hỏi về việc tại sao lại chọn cái tên Looper, anh chàng này nói rằng đó là do một người bạn đặt cho

Khi được hỏi về việc tại sao lại chọn cái tên Looper, anh chàng này nói rằng đó là do một người bạn đặt cho

Tại sao bạn lại chọn cái tên Looper?

- Bạn tôi bảo tôi đó, và tôi thấy là nó cũng ổn.

Bạn có định tìm bạn giá khi đang học ĐH không? Bạn thích mẫu người như thế nào?

- Có lẽ là có, hi vọng là cô ấy sẽ thật xinh.

Cảm ơn bạn vì đã tham gia phỏng vấn. Bạn còn điều gì muốn gửi tới người hâm mộ của mình không?

- Cảm ơn mọi người vì đã nhớ và cổ vũ cho tôi. Tôi sẽ không quên những kỷ niệm mình đã có đâu.

Theo AKSHON Esports.