Số tuyển thủ nội địa của các đội LPL cao kỷ lục nhưng báo hiệu "tương lai đen tối"

Nam Minh  Phụ Nữ Số | 06/09/2024 02:43 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Đây có lẽ là kỳ CKTG khá đặc biệt của LPL.

Kỳ CKTG đặc biệt của LPL

Trong quá khứ, LPL luôn nổi tiếng với số lượng ngoại binh đông đảo, với phần lớn là các tuyển thủ đến từ LCK. Thực tế, LPL trong nhiều năm trở lại đây luôn được xem là đất lành của các tuyển thủ LCK không tìm kiếm được chỗ đứng tại nền LMHT xứ kim chi. Nền tảng kỹ năng không cần bàn cãi, cộng thêm tính kỷ luật là những điều mà trước đây LMHT xứ Trung còn thiếu. Đáng nói, trong quá khứ, các đội tuyển LPL lên ngôi tại CKTG đều có sự đóng góp của ít nhất 2 tuyển thủ người Hàn trong đội hình. Thậm chí, từng có thời điểm Royal Never Give Up được đặt nickname là "Binh đoàn hoàng gia" vì họ là đội tuyển duy nhất không sử dụng ngoại binh trong số các top team LPL.

RNG từng được gọi là

RNG từng được gọi là "Binh đoàn hoàng gia" vì họ là đội thuộc nhóm top team hiếm hoi của LPL không dùng bất kỳ ngoại binh nào

Tuy nhiên, ở CKTG 2024, LPL sẽ có một sự thay đổi đáng kinh ngạc. Cụ thể, trong số 4 đội tham dự CKTG năm nay đến từ xứ Trung, chỉ có mỗi Tarzan (Weibo Gaming) và Scout (LNG Esports) là đến từ xứ Hàn. Còn lại, Top Esports và Bilibili Gaming đều sử dụng tuyển thủ quốc nội 100%. Đây là một tín hiệu tích cực cho thấy hiện tại, LPL cũng sản sinh ra những tài năng. Nhưng ngoài ra, còn là một tín hiệu báo động cho LCK.

Nhưng CKTG 2024 thì chỉ có 2 đội của LPL sử dụng ngoại binh và mỗi đội 1 người

Nhưng CKTG 2024 thì chỉ có 2 đội của LPL sử dụng ngoại binh và mỗi đội 1 người

Tin vui cho LPL là tin xấu cho LCK

Nhưng khi LPL bắt đầu sử dụng nhiều tuyển thủ quốc nội, cũng đồng nghĩa với việc LCK đang khan hiếm nhân tài đến mức không còn tuyển thủ nào xuất ngoại. Ngay tại LPL, các ngoại binh Hàn mà họ đang sở hữu, nếu không tạm nghỉ (TheShy, Doinb), thì cũng không tìm được chỗ đứng ở các top team (Rookie). Ngay cả Fisher cũng phải về lại quê nhà để tìm suất thi đấu.

Fisher còn phải quay ngược trở lại LCK để tìm kiếm cơ hội

Fisher còn phải quay ngược trở lại LCK để tìm kiếm cơ hội

Chưa kể, điều này còn cho thấy: LCK hiện tại đang cực kỳ khan hiếm nguồn tuyển thủ trẻ. Trong vòng vài năm trở lại đây, số lượng tuyển thủ được đôn lên từ các đội Challengers gây ấn tượng không nhiều. Có chăng chỉ có lứa 2k2 của T1, hay Peyz của Gen.G. Còn lại, chỉ dừng ở mức tạm chấp nhận được như dàn tuyển thủ Kwangdong Freecs.

LCK cũng đã lâu không còn sản xuất ra nhân tài quá nhiều như giai đoạn trước đây

LCK cũng đã lâu không còn sản xuất ra nhân tài quá nhiều như giai đoạn trước đây

Đây là một thực trạng thực sự đáng báo động cho LCK khi trong một tương lai không xa, các lão tướng của họ sẽ phải rời đi và những tuyển thủ đang ở giai đoạn giữa cũng sẽ lớn tuổi. Nếu không có thế hệ kế thừa phù hợp, LCK có thể sẽ gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích của họ tại đấu trường quốc tế.