Sau 6 năm, cuối cùng thì các bộ phim truyền hình thuộc Marvel cũng đã có tác động lên MCU

PHGH  - Theo Helino | 11/05/2019 02:00 PM

"Avengers: Endgame" cuối cùng đã ngầm thừa nhận sự tồn tại thế giới Marvel TV trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel bằng màn xuất hiện đầy bất ngờ của quản gia Edwin Jarvis (James D’Arcy) từ series "Agent Carter".

Khi MCU khởi động với dự án "Iron Man (2008)", kế hoạch ban đầu chỉ bao gồm các tác phẩm điện ảnh. Nhưng năm 2013 mọi chuyện đã thay đổi khi hãng phim cho ra mắt spinoff "Agents of S.H.I.E.L.D." của bom tấn "Avengers" trên đài ABC.

Marvel TV đóng vai trò mở rộng Vũ trụ Điện ảnh Marvel thông qua hàng loạt các spinoff và phim truyền hình trên hai kênh phát sóng ABC và Netflix suốt 6 năm qua. Tuy nhiên người hâm mộ ngày càng tỏ ra khó chịu bởi các bom tấn MCU luôn lảng tránh nhắc đến những sự kiện xảy ra ở thế giới TV series. Thậm chí nhiều thời điểm khán giả đã buộc lòng chấp nhận rằng hai khía cạnh trên là hoàn toàn riêng biệt, dù thực tế chúng diễn ra trong cùng một không thời gian. Nhưng giờ đây có vẻ điều này đã thay đổi một chút nhờ "Avengers: Endgame".

Sau 6 năm, cuối cùng thì các bộ phim truyền hình thuộc Marvel cũng đã có tác động lên MCU - Ảnh 1.

Đó là khi các siêu anh hùng còn sống sót sau cú búng tay quyết định du hành thời gian trở về quá khứ để thu thập 6 Viên đá Vô cực nhằm đảo ngược cuộc tàn sát của Thanos. Captain America cùng Iron Man đồng hành với nhau tới năm 1970. Ở đây Tony Stark tình cờ gặp phiên bản trẻ hơn của cha mình, Howard Stark (John Slattery) và người quản gia Edwin Jarvis. Mặc dù tình huống này không có nhiều ý nghĩa với những người chưa từng xem "Agent Carter" nhưng nó là trường hợp đầu tiên có một nhân vật thuộc Marvel TV xuất hiện trong bom tấn MCU.

Ở chiều ngược lại, số nhân vật của Vũ trụ Điện ảnh Marvel từng đóng góp diễn xuất vào thế giới truyền hình là không ít. Có thể kể đến như Phil Coulson, Nick Fury, Maria Hill, Lady Sif... Sự mất kết nối một chiều này là điều người hâm mộ hết sức không hài lòng. Không cần biết Marvel đang suy tính gì đằng sau đó, chỉ biết rằng hai mặt vũ trụ phim đã diễn ra khác xa những gì khán giả mong đợi ban đầu.

Sau 6 năm, cuối cùng thì các bộ phim truyền hình thuộc Marvel cũng đã có tác động lên MCU - Ảnh 2.

Nhưng dù sao cũng nên dành lời khen cho Marvel khi họ cuối cùng cũng thừa nhận về sự tồn tại của Jarvis, ngay cả khi series "Agent Carter" đã bị hủy bỏ vào năm 2016. Tuy nhiên nhân vật này vẫn còn cách rất xa những gì mà người hâm mộ mong đợi. Các siêu anh hùng như Daredevil, Luke Cage, phản anh hùng The Punisher hay Đặc vụ Quake nếu xuất hiện trong MCU chắc chắn sẽ tạo nên sự phấn khích hơn rất nhiều.

Có thể nói với Jarvis trong "Avengers: Endgame", một gợi ý đã được hé lộ cho tương lai của Vũ trụ phim Marvel: sẽ có kết nối nhiều hơn giữa TV series và các tác phẩm chiếu rạp. Để thêm phần chắc chắn, sự ra đời của dịch vụ trực tuyến Disney+ mới đây cùng hàng loạt dự án như "Falcon and Winter Soldier", "Loki",… được công bố, chúng ta hoàn toàn đủ niềm tin về một thế giới điện ảnh Marvel rộng lớn hơn bao giờ hết.