Riot và Blizzard lọt top 100 công ty đáng để làm việc nhất thế giới

Nút Chuối  - Theo Trí Thức Trẻ | 04/03/2016 05:12 PM

Riot Games đã cho biết vị trí thứ 39 trong danh sách công ty đáng làm việc nhất "là một sự ghi nhận đáng kể với công sức của chúng tôi"

Mới đây trang tạp chí dành cho doanh nghiệp Fortune của Mỹ đã đưa ra bản danh sách "100 công ty đáng làm việc nhất", và điều đáng mừng là có tới hai công ty game đã lọt vào bảng xếp hạng danh giá này. Hai công ty đó chính là Riot Games, cha đẻ Liên Minh Huyền Thoại, và Activision Blizzard, một ông lớn của làng game thế giới.

Trong bài blogpost mới đây, Riot Games đã cho biết vị trí thứ 39 trong danh sách kể trên "là một sự ghi nhận đáng kể với công sức của chúng tôi" nhưng vẫn không quên cho biết "chúng tôi vẫn còn rất nhiều việc để làm".

Được biết, đây là lần thứ hai liên tiếp Riot Games xuất hiện trong danh sách đầy danh giá này của Fortune.

Trong khi đó, Activision Blizzard thì đứng ở vị trí thứ 77. Bobby Kotick, CEO của tập đoàn này cho biết: "Sự ghi nhận của Fortune rất có giá trị với chúng tôi vì điều này phản ánh chính cảm giác của nhân sự đang làm việc tại đây về văn hóa công ty chúng tôi đang xây dựng."

Trong khi đó vào năm 2015, Glassdoor, website chuyên đánh giá các công ty tuyển dụng đã chính thức phát hành danh sách lựa chọn "50 chỗ làm tốt nhất", và lĩnh vực phát triển game chỉ có duy nhất một đại diện, đó chính là Riot Games.

Cụ thể hơn, Riot Games đứng vị trí thứ 18 trong danh sách nơi làm việc tốt nhất ở Bắc Mỹ (và một phần Châu Âu), dựa theo những chỉ số có trên Glassdoor. Để có được bảng bình chọn này, các biên tập viên của website đã tập hợp tất cả những bản đánh giá của mọi người về nơi làm của họ. Do đó, phương thức tính toán này không hề mang tính khoa học, mà chỉ đơn thuần là một góc nhìn khách quan về những thứ người làm thuê/nhân viên ở các công ty có trong danh sách suy nghĩ.

Đương nhiên, top 10 cái tên dẫn đầu đều thuộc về những tập đoàn khổng lồ và uy tín trên thế giới như Airbnb (hạng 1), Facebook (hạng 5) và Google (hạng 8). Duy chỉ có Riot là công ty duy nằm trong top 50 với chuyên môn hoạt động phát triển game . Với vị trí thứ 18, hãng này thậm chí còn đứng trên cả Apple (hạng 25), Twitter (hạng 26) hay Red Bull (hạng 45). Đây là một thành thích rất ấn tượng bởi phát triển game luôn được nhìn nhận là một công việc khó khăn, và có tiếng là đối xử tệ bạc với người làm, bởi dễ dàng tìm ra các nhân lực có tài năng, đam mê tình nguyện làm việc với mức lương thấp hơn giá trị thị trường của họ.

Trong số những bài đánh giá gửi về Glassdoor, 86% người có khuyến nghị bạn bè nên làm việc ở Riot, và 98% nhân viên cảm thấy đồng tình với công việc mà CEO Brandon Beck đang thực hiện. Hơn nữa, rất nhiều người tán dương văn hóa của công ty, thích việc Riot luôn đặt người chơi lên trước tiên và khích lệ nhân viên chơi League of Legends nhiều lần mỗi ngày để gìn giữ sự gắn bó với game.