Phụ nữ số | 27/03/2025 02:41 PM
Trong chương 1143 của manga One Piece, Thánh Killingham được tiết lộ là chủ sở hữu của trái ác quỷ Ryu Ryu no Mi hệ Zoan, có hình dạng giống Kirin (Kỳ lân), một loài sinh vật thần thoại kết hợp giữa hươu và rồng. Năng lực trái ác quỷ của anh ta cũng khá mạnh, vì những sinh vật nỗi sợ mà anh tạo ra từ giấc mơ của những đứa trẻ tộc khổng lồ cũng có thể đánh bại cả những người khổng lồ.
Nhưng năng lực của Thánh Killingham lại có những điểm tương đồng với sức mạnh của Luffy:
Sức mạnh của Killingham có thể khiến mục tiêu ngủ và mơ. Sau đó, anh ta có thể đi vào giấc mơ của mục tiêu và kéo ra những thứ họ mơ thấy, biến chúng thành hiện thực.
Ví dụ, trong trường hợp của Saint Sommers ở chương 1143, anh ta mơ thấy muối, thế rồi Killingham đã đi vào giấc mơ đó và lấy ra muối. Hay trước đó anh ta tạo ra đám quái vật mộng ma từ nỗi sợ của trẻ em.
Luffy cũng vậy, ở dạng Nika, cậu có thể tạo ra những đồ vật như kính, mũ bóng chày hoặc gậy bóng chày từ hư không mà trước đó không hề tồn tại.
Oda đã xác nhận rằng vật mà Luffy Gear 5 lấy từ bên trong đám mây Hagoromo (quanh vai và cổ) của mình là từ "Trí tưởng tượng/Ảo tưởng của Nika".
Mặt khác, Killingham tạo ra các vật thể từ giấc mơ của những người mà anh ta đưa vào giấc ngủ, có nghĩa là các vật thể là sản phẩm của trí tưởng tượng hoặc ảo tưởng.
Tức là Luffy và Killingham có cùng một nguồn gốc sức mạnh, đó là trí tưởng tượng.
3. Cả hai đều lấy đối tượng của họ từ "đám mây"
Oda đã xác nhận rằng vật mà Luffy lấy là từ đám mây Hagoromo trên vai anh.
Trong khi đó, ở chương 1143, Killingham lấy một vật từ đám mây trong mơ của người mà anh ta đã đưa vào giấc ngủ.
Điều này có nghĩa là nơi lấy ra các vật thể từ năng lực trái ác quỷ của Killingham và Luffy giống nhau, cụ thể là đám mây.