Những tựa game còn chưa ra mắt đã biết là thất bại

DS  - Theo Trí Thức Trẻ | 04/08/2021 11:59 PM

Công bằng mà nói thì các tựa game này có chất lượng không đến nỗi tệ, thậm chí là khá tốt nhưng cuối cùng vẫn "hỏng việc" vì những sai lầm khác nhau.

1. Metal Gear Survive

Những tựa game còn chưa ra mắt đã biết là thất bại - Ảnh 1.

Nhắc đến Metal Gear, người ta sẽ nghĩ ngay đến tượng đài của làng game - nhà thiết kế lừng danh Hideo Kojima. Ông được coi như kiến trúc sư trưởng của dòng game Metal Gear, cũng là người định hình cho dòng game stealth action nói riêng và tạo ảnh hưởng to lớn đến làng game thế giới nói chung. Dù vậy, Hideo Kojima và Konami đã bất ngờ nói lời chia tay sau vụ lùm xùm liên quan tới tựa game Metal Gear Solid 5. 

Không còn Kojima, Konami vẫn quyết định độc lập phát triển dòng game này với sản phẩm mới có tên Metal Gear Survive. Dù vậy, Metal Gear Survive chẳng hề giống chút nào so với những gì fan hâm mộ từng thấytrước đó. Điều này dẫn đến việc họ chẳng có chút hứng thú nào với việc chơi game được nữa. 

2. Titanfall 2

Những tựa game còn chưa ra mắt đã biết là thất bại - Ảnh 2.

Titanfall là một sản phẩm không tệ, nếu không muốn nói là rất hay và được rất nhiều game thủ ưa thích bởi sự sáng tạo và độc đáo của nó trong thể loại bắn súng. Đến khi Titanfall 2 được công bố, nhiều game thủ kỳ vọng rằng đây sẽ là tựa game bắn súng xuất sắc và đình đám nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, mọi thứ lại không được như các game thủ kỳ vọng, bởi sự "bóp team" của EA.

Titanfall 2 nhận được điểm số không hề tệ và cũng không mắc những lỗi game nghiệm trọng, vấn đề khiến cho nó bị "bóp nghẹt" là bởi kế hoạch phát hành của Electronic Arts. Thật vậy, tựa game này được phát hành xen kẽ giữa 2 bom tấn FPS đình đám khác là Battlefield và Call of Duty: Infinite Warfare. Điều này đã khiến cho nó trở nên yếu thế và được game thủ chọn mua hơn 2 dòng game đã có danh tiếng kia. Đáng ra, Titanfall 2 đã có thể được đối xử tốt hơn như là một đứa con ghẻ vậy.

3. Mad Max

Những tựa game còn chưa ra mắt đã biết là thất bại - Ảnh 3.

Mad Max: Fury Road là bom tấn điện ảnh lấy bối cảnh hậu tận thế ra đời vào năm 2015, và Warner Bros muốn "thừa thắng" xông lên khi tiếp tục cho ra đời Mad Max phiên bản game. Nhà phát triển được chọn để làm game là Avalanche Studios, cũng là một trong những cái tên có tên tuổi trong ngành khi từng ra cho ra mắt các sản phẩm có chất lượng cao như Just Cause hay Renegade Ops.

Mad Max dù vẫn mắc phải một vài lỗi nhỏ, nhưng vẫn được khá nhiều reviewer đánh giá là một tựa game đáng để thử qua. Dù vậy, Warner Bros cũng giống như EA, đã quá tự tin vào việc tựa game mới ra mắt này có thể so kè được với các ông lớn. Đối thủ của Max điên ở đây là Metal Gear Solid V, tựa game xuất sắc nhất của năm 2015 và được chỉ đạo bởi Hideo Kojima. Vậy thì, có cửa nào cho Mad Max khi phải đối chọi với tượng đài này? 

4. Anthem

Những tựa game còn chưa ra mắt đã biết là thất bại - Ảnh 4.

Sau thất bại của Mass Effect: Andromeda, nhà sản xuất Bioware hướng tới một sản phẩm mới hoàn toàn - Anthem. Dù vậy, chẳng ai ngờ rằng, đây lại là thất bại tiếp theo của hãng game nổi đình nổi đám này. Được ra mắt 2 năm chỉ sau khi Andromeda ra mắt, nhiều game thru cảm thấy rằng Anthem đã được làm ra quá gấp và vẫn có quá nhiều thiếu sót, như thể chỉ được làm để "trả bài" cho kịp vây.

Gameplay của Anthem khá kỳ quặc, mặc dù ý tưởng của nó khá tốt nhưng cách triển khai gặp quá nhiều vấn đề. Người chơi không hề được combat trong bộ giáp mà chỉ được múa may một chút và cuối cùng vẫn phải dùng súng. Về cuối game, game thủ chẳng có gì nhiều để làm ngoài việc cày cuốc. Trải nghiệm ban đầu thì rất tuyệt, nhưng cuối cùng chẳng có nhiều điều đọng lại trong đầu cùng Anthem. 

Xem thêm:

game