Những giả thiết đáng sợ của fan, cho thấy Naruto đã chết trong bộ truyện mới Boruto

Đoạn Tuấn  - Theo Trí Thức Trẻ | 19/03/2017 01:50 PM

Việc tác giả Kishimoto Masashi lựa chọn kết liễu cuộc đời Naruto, nhằm "dọn đường" cho thế hệ truyện Boruto mới là khả năng rất dễ xảy ra. Khi đó liệu các fan ruột của cậu bé Ninja huyền thoại ngày nào có chấp nhận được cú sốc đáng sợ này?

Có thể bạn chưa biết, "Boruto: Naruto Next Generations" là bộ truyện tranh mới được vẽ về thế hệ sau của Naruto, bộ Manga huyền thoại về thế giới ninja giả tưởng được rất nhiều người thế hệ 8x, 9x đời đầu yêu thích. Mặc dù kế thừa bối cảnh từ bộ truyện đi trước, nhưng lần này nhân vật trung tâm lại là con trai của Naruto – Uzumaki Boruto, cùng với đồng đội của cậu là Sarada Uchiha – con gái của Sasuke và Mitsuki – con trai của Orochimaru.


Ta sẽ đưa ngươi về đoàn tụ với Đệ Thất - câu nói tạo ra nhiều sự hoang mang về số phận của Naruto trong bộ truyện Boruto mới.

"Ta sẽ đưa ngươi về đoàn tụ với Đệ Thất" - câu nói tạo ra nhiều sự hoang mang về số phận của Naruto trong bộ truyện Boruto mới.

Tuy nhiên không giống như bộ phim Boruto The Movie, bộ truyện tranh về Boruto khi vừa ra mắt đã vấp ngay phản ứng kịch liệt của các fan hâm mộ Naruto lâu năm, đa số mọi người đều cảm thấy không thể nuốt trôi những nét vẽ nhân vật mới cáu của Mikio Ikemoto - trợ lý của tác giả gốc Kishimoto Masashi, cũng là người được tin tưởng giao vẽ, soạn thảo kịch bản cho phần truyện mới này. Chưa dừng lại ở đó, mở đầu của truyện Boruto còn được đánh giá như "gáo nước lạnh" Mikio Ikemoto tạt thẳng vào mặt các fan ruột, khi anh thể hiện bối cảnh một Làng Lá bị tấn công hoang tàn, Boruto trong tình trạng thương tích đầy người vẫn phải đối đầu với Kawaki - một nhân vật lạ hoắc không ai biết từ đâu chui ra.


Một trang truyện Dojinshi do một họa sĩ khác vẽ về viễn cảnh Naruto thực sự hi sinh.

Một trang truyện "Dojinshi" do một họa sĩ khác vẽ về viễn cảnh Naruto thực sự hi sinh.

Và thậm chí gây sốc hơn, anh chàng trợ lý họa sĩ này còn để lại rất nhiều manh mối cho thấy việc Naruto và Sasuke có thể đã bị sát hại tàn bạo vào thời điểm cốt truyện của bộ Boruto bắt đầu. Sự kiện khiến rất nhiều fan hâm mộ bộ truyện đã phải tự an ủi mình rằng đó chỉ là một tình tiết "câu view" tạo scandal, số phận của Naruto và Sasuke vẫn ổn. Và nếu thực sự Naruto và Sasuke hi sinh giống như những lời dự đoán từ trước đó, quả thực trợ lý họa sĩ Mikio Ikemoto đã mắc một sai lầm cực lớn khi gây sốc và khiêu khích với các fan ruột hâm mộ của bộ truyện này!

Mới đây, để tăng thêm phần thuyết phục hơn cho các giả thiết về sự hi sinh của hai nhân vật huyền thoại Naruto và Sasuke trong bộ truyện mới "Boruto: Naruto Next Generations". Hải Hà, một fan hâm mộ bộ truyện Naruto đã chia sẻ lên cộng đồng Otaku MangaVL.net bài phân tích rất cuốn hút của mình. Chúng ta hãy cùng theo dõi!

"Nếu các bạn xem truyện để ý kỹ thì sẽ thấy ấn hình của Kawaki nằm bên trái cơ thể còn Boruto thì nằm bên phải. Điều này làm liên tưởng đến 2 ấn Nhật (Mặt trời) và Nguyệt (Mặt trăng), đại diện cho nguồn sức mạnh mà Lục Đạo Tiên Nhân ban cho Naruto và Sasuke khi vả hai đánh với bà Kaguya Ōtsutsuki (Xem lại cuộc đại chiến Ninja lần thứ 4). Phân tích kỹ hơn thì ta sẽ thấy nó là Tiên thuật, còn Tiên thuật mà Kawaki và Boruto sử dụng thuộc hệ gì thì mình chưa dám khẳng định vì quá ít thông tin.

Từ dự đoán của bản thân thì mình thấy khả năng cao nó là Tiên thuật Lục Đạo mà Kawaki có được thông qua khoa học nhẫn cụ. Để có được điều này thì chắc hẳn Kawaki đã phải tước đoạt sức mạnh của Sasuke rồi chiếm lấy nó thông qua khoa học nhẫn cụ (hãy để ý tình tiết Kawaki nói rằng thời của ninja đã hết, thời đại mới nên nhường chỗ cho khoa học). Còn đối với Boruto, sức mạnh nhân vật này có hai khả năng là do Naruto truyền lại cho trước khi xảy ra biến cố hoặc cậu tự tu luyện mà thành.

Một số chi tiết khác cho thấy Boruto và Kawaki từng làm bạn thân nhưng vì lý do nào đó, có thể vì xung đột tư tưởng mà trở mặt (Hãy để ý câu Boruto khi nói với Kawaki: mọi chuyện thực sự phải đi đến mức này sao?). Phân tích từ tính cách quậy phá trẻ trâu của Boruto, có lẽ trước đây cậu từng nghe theo Kawaki và chỉ đến khi nhận ra được sự thật là Kawaki muốn phá hủy thế giới nhẫn giả thì Boruto mới bật lại và có trận đánh khốc liệt này.

Về khía cạnh của Làng Lá bị phá hủy, nếu Naruto còn khỏe mạnh thì chắc chắn sẽ không để xảy ra chuyện thế này, nhưng với những gì ta chứng kiến thì có lẽ vào thời điểm hai oắt con kia đánh nhau, Naruto có thể bị trọng thương hoặc đã hi sinh. Mình thì nghiêng về giả thiết Naruto sử dụng sức mạnh của Cửu Vĩ, kết nối với dòng Chakra của tất cả dân chúng Làng Lá rồi thi triển thuật tốc biến (Phi Lôi Thần Thuật) để đưa toàn bộ bà con rời khỏi ngôi làng đến trú ở vùng an toàn.

Ở đại chiến ninja lần thứ 4, chúng ta đã từng thấy hai cha con Naruto và Minato cùng nhau thi triển loại thuật này để cứu toàn bộ giới nhẫn giả khỏi sức công phá từ Bom vĩ thú. Nên ở Boruto khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra!".

Trên đây tất cả chỉ mới là các phân tích và dự đoán của bạn Hải Hà dành cho tổng thể nội dung của bộ truyện tranh Boruto mới. Để tham gia thảo luận, cũng như chia sẻ những phân tích khác của mình về câu chuyện này. Các fan Naruto có thể tìm đến cộng đồng Otaku MangaVL.net nổi tiếng TẠI ĐÂY!