Đời Sống Pháp Luật | 02/01/2026 09:20 PM
Mới đây, trong buổi chiều ngày 02/01 (giờ Việt Nam), Faker đã được đích thân Tổng thống Hàn Quốc trao tặng Huân chương Công trạng Thể thao, cấp Rồng Xanh để vinh danh cho những đóng góp của Faker trong việc góp phần đẩy mạnh Esports Hàn Quốc ra thế giới. Cấp độ Rồng Xanh cũng là cấp cao nhất của Huân chương này và Faker là tuyển thủ Esports đầu tiên trong lịch sử xứ kim chi nhận được danh hiệu cao quý này.

Faker nhận Huân chương Công trạng Thể thao cấp độ Rồng Xanh.
Đồng thời, Huân chương Công trạng cũng giúp Faker thực sự sánh vai cùng 2 "quốc bảo" xứ Hàn khác, cũng là 2 VĐV cực kỳ danh tiếng đã trở thành huyền thoại trong bộ môn của họ, là Kim Yuna (trượt băng nghệ thuật) và Son Heung-min (bóng đá). Trước đây, Faker vốn đã được xem là một trong 5 "quốc bảo" xứ kim chi. Nhưng với Huân chương Công trạng này, mọi tranh cãi đều sẽ chấm dứt.
Đồng thời, việc Faker nhận được Huân chương Công trạng cũng có thể nói là góp phần giúp Esports tại Hàn Quốc nói chung và bộ môn LMHT nói riêng được nâng lên một tầm cao mới. Chưa hết, ngay cả danh tiếng và tầm ảnh hưởng của Faker cũng sẽ ở một tầm vóc khác. Từ xưa đến nay, số lượng VĐV được nhận Huân chương Công trạng là rất ít. Được nhận ở cấp độ Rồng Xanh, ngoài Faker, Son Heung-min và Kim Yuna thì chỉ có thêm 2 VĐV là Park Chan-ho (bóng chày) và Park Seri (golf).

Anh là tuyển thủ Esports đầu tiên nhận vinh dự này và chính thức sánh ngang 2 huyền thoại Kim Yuna (trái) và Son Heung-min.
Ở thời điểm hiện tại, xét riêng về LMHT, Faker đã ở một tầm vóc vượt trội hơn hẳn so với phần còn lại, không chỉ riêng tại LCK mà còn trên toàn thế giới. Nhưng như đã biết, trong giai đoạn giữa mùa giải vừa qua, Faker đã gia hạn hợp đồng với T1 đến năm 2029. Với quãng thời gian thi đấu còn tận 4 năm, Faker hoàn toàn có thể đạt được nhiều thành tựu mới và nâng cao vị thế, tầm ảnh hưởng của mình nhiều hơn nữa, không gói gọn chỉ trong LMHT hay Esports.