Một nữ streamer bị cộng đồng "réo tên", nghi vấn mượn danh LMHT để quảng cáo cho "game công nghiệp"

Thế Anh  - Theo Đời sống Pháp luật | 27/11/2023 06:15 PM

Cô nàng này lại có một nước đi không thể nào "cứu nổi".

Việc các KOLs, gamer nhận lời quảng cáo cho thương hiệu đã không còn xa lạ ở thời điểm hiện tại. Thế nhưng, cách mà họ truyền tải thông điệp có trọn vẹn và hoàn hảo hay không lại là vấn đề vấn đề khác. Thậm chí, có nhiều người còn cẩu thả, bất chấp sử dụng hiệu ứng, hình ảnh, âm thanh của sản phẩm này để "nhồi nhét" vào sản phẩm khác nhằm mục đích "câu view, câu like". Điển hình như mới đây, một nữ streamer nổi tiếng nhất nhì trong làng game Việt đã để xảy ra câu chuyện như vậy.

Cụ thể, nhân vật được nhắc bên trên là một streamer nổi tiếng có hàng triệu người theo dõi trên MXH. Được biết, sau khi nhận lời hợp tác và quảng cáo cho một tựa game Online mới nổi gần đây, cô nàng này đã "sáng tạo" ra content "không giống ai": Dùng nhạc nền của Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) để "biến hình" sang tựa game mới. Thậm chí bài hát được chọn còn là GODS (ca khúc chủ đề của CKTG LMHT 2023) - một tác phẩm đang cực kỳ thịnh hành và là niềm tự hào của cộng đồng LMHT trên toàn cầu.

Một nữ streamer bị cộng đồng "réo tên", nghi vấn mượn danh "ông lớn" để quảng cáo cho "game công nghiệp" - Ảnh 2.

Nữ streamer trẻ đang gặp phải vô vàn lời chỉ trích từ phía CĐM.

Sở dĩ, khi mùa giải CKTG LMHT 2023 kết thúc thì hiệu ứng mà nó để lại cũng vô cùng ấn tượng. Trong đó, bài hát GODS nhanh chóng trở thành một trào lưu mới trên TikTok và được nhiều KOLs, streamer nổi tiếng sử dụng. Vì vậy, suy nghĩ "bắt trend" của cô nàng này là không sai. Thế nhưng, việc nữ streamer hạ thấp biểu tượng của một tựa game nổi tiếng nhất nhì thế giới để quảng cáo cho sản phẩm "tân binh" mới là lý do khiến cộng đồng la ó.

Một nữ streamer bị cộng đồng "réo tên", nghi vấn mượn danh "ông lớn" để quảng cáo cho "game công nghiệp" - Ảnh 3.

Màn "biến hình" để đời của cô nàng khiến nhiều người chơi LMHT "sục sôi" tức giận.

Ngay khi được giới thiệu ở TikTok, hàng loạt quan điểm phản đối của người xem đã nhanh chóng xuất hiện dưới phần bình luận. Hầu hết khán giả đều chê trách NPH game này làm việc quá cẩu thả, không kiểm duyệt chặt chẽ mà đã vội đăng tải một sản phẩm quảng cáo "lệch chuẩn" công khai. Thậm chí, nhiều người còn đang kêu gọi tẩy chay cả nữ streamer lẫn tựa game mới, yêu cầu NPH lập tức gỡ bỏ quảng cáo để tránh "bôi bác" LMHT thêm bất cứ phút giây nào.

Một nữ streamer bị cộng đồng "réo tên", nghi vấn mượn danh "ông lớn" để quảng cáo cho "game công nghiệp" - Ảnh 4.

Nước đi sai lầm của cả NPH lẫn nữ streamer đã phải trả giả bằng những lời tuyên bố không thể "cay đắng" hơn.

Cần phải khẳng định, dù có là một người nổi tiếng thì việc tuỳ tiện "làm bậy" theo ý muốn là không thể chấp nhận. Nhất là khi nữ streamer này đang là gương mặt đại diện của một "tân binh" chưa có tên tuổi, nhưng lại gây ảnh hưởng và đả động tới trò chơi khác. Hy vọng trước làn sóng phẫn nộ của khán giả, cô nàng đã rút ra được bài học đáng nhớ và không "sáng tạo" thêm bất cứ content tai tiếng nào trong tương lai.

https://gamek.vn/mot-nu-streamer-bi-cong-dong-reo-ten-nghi-van-muon-danh-lmht-de-quang-cao-cho-game-cong-nghiep-178231127163800375.chn