Đời Sống Pháp Luật | 05/12/2025 06:50 PM
Trong thời điểm thị trường chuyển nhượng vẫn đang diễn ra vô cùng sôi nổi, có một cái tên rất nổi tiếng trong cộng đồng LMHT lại gần như đứng ngoài rìa của mọi việc, chính là BeryL. Hầu hết các thông tin về anh chỉ đến từ các hội fan được hé lộ ra sau khi anh chia sẻ trong kênh chat riêng. Và cho đến hiện tại, chính cựu vương của 2 chức vô địch CKTG cũng phải ngầm thừa nhận anh sẽ thất nghiệp ở mùa giải 2026.

BeryL ngầm thừa nhận anh sẽ thất nghiệp ở năm 2026.
Theo đó, BeryL cho biết: "Tôi nghĩ mùa giải 2026 sẽ là lần cuối cùng tôi xuất hiện trước khán giả trong tư cách một tuyển thủ chuyên nghiệp. Tôi đã cố gắng tìm một đội mới. Nhưng mà có vẻ không dễ để tôi có thể thực hiện được mục tiêu của mình ở thời điểm hiện tại. Do đó, có lẽ vào năm 2026, tôi sẽ tập trung hơn vào công việc stream của mình".
Như vậy, có thể nói BeryL đã ngầm thừa nhận anh đã thất bại trong nỗ lực tìm kiếm một bến đỗ mới sau khi rời DK. Trong bối cảnh như vậy, trở thành streamer là lựa chọn duy nhất. Dù vẫn là tuyển thủ, nhưng việc phải quay về với vai trò streamer coi như là một lời tạm biệt sớm của BeryL đối với LMHT chuyên nghiệp. Bởi lẽ, ở LCK, thông thường các đội không có xu hướng tuyển mộ thành viên giữa mùa, trừ khi có những trường hợp quá bất khả kháng mà không có cách nào khác.

2026 cũng là năm cuối cùng anh còn xuất hiện trước khán giả trong vai trò một tuyển thủ chuyên nghiệp.
Ngay bên dưới bài đăng về BeryL, nhiều người không khỏi nuối tiếc nhưng thừa nhận đây là một hệ quả tất yếu khi LMHT chuyên nghiệp đang hướng đến tương lai và các đội cũng phải đáp ứng tiêu chí trần lương, thắt lưng buộc bụng. Như vậy, việc đầu tư vào các "lão tướng" như BeryL vừa rủi ro vừa khiến quỹ lương phình ra vô ích sẽ không phải là một lựa chọn được ưu tiên.

Khán giả tiếc nuối nhưng đây là điều hợp lý.
Hơn nữa, từ sau chức vô địch cùng DRX năm 2022, BeryL cũng không có phong độ cao. Cộng thêm đoạn clip đầy tranh cãi về hậu trường DK mới cách đây khoảng 1 tháng cũng khiến anh bị điểm trừ trong mắt các đội nếu muốn một hậu trường ổn định, lành mạnh cho các tuyển thủ phát triển.