Đời Sống Pháp Luật | 03/12/2025 12:10 AM
Trong loạt cập nhật mà Riot vừa thực hiện cho LMHT mùa giải 2026 sắp tới, một trong những yếu tố tưởng chừng như bình thường nhưng vô tình lại đang gây tranh cãi, chính là "tăng vàng và điểm kinh nghiệm dành cho quái rừng lớn, tăng tốc độ di chuyển cho Rừng cũng như tăng sát thương từ Trừng Phạt để ngăn chặn việc cướp mục tiêu từ các tuyển thủ "không phải người Đi Rừng"". Thậm chí, Riot còn dùng chính tình huống Gumayusi cướp Baron để minh họa khiến nhiều ý kiến đùa rằng đây là đang "nerf" tân binh của HLE.

Riot chỉnh sửa Rừng và khiến không ít người đùa rằng đây là "nerf Gumayusi".
Bởi lẽ, ai cũng biết, mùa giải 2025 có lẽ là một trong những năm mà người hâm mộ chứng kiến Gumayusi cướp mục tiêu nhiều nhất sự nghiệp. Anh đã sử dụng 11 tướng khác nhau để mang về các mục tiêu lớn quan trọng cho T1, từ Baron, Atakhan cho tới Rồng, Sứ Giả Khe Nứt và thậm chí là cả Sâu Hư Không. Từng có thời điểm, cộng đồng gọi anh là "phép Trừng Phạt thứ hai của T1".
Chính vì vậy, việc tăng sát thương từ Trừng Phạt có thể nói là giúp các tuyển thủ Đi Rừng nhưng cũng sẽ hạn chế các tình huống cướp mục tiêu đã trở thành highlight đặc trưng của riêng Gumayusi. Cho ai chưa biết, anh cũng là AD cướp mục tiêu nhiều nhất lịch sử T1, thậm chí có thể là cả lịch sử LMHT khi việc tính toán sát thương hạ gục Quái Rừng đã được Gumayusi thực hiện như một thói quen thi đấu.

Gumayusi là Xạ Thủ cướp mục tiêu thành công nhiều lần nhất lịch sử T1.
Việc một Xạ Thủ phải thường xuyên thực hiện các tình huống Trừng Phạt cũng cho thấy một vấn đề trước đây của T1: Oner thường xuyên vắng mặt hoặc không thể Trừng Phạt được vì một lý do gì đó. Với một tuyển thủ Đi Rừng, việc không đảm bảo bản thân sẵn sàng và đạt sự tập trung tối đa trong các tình huống quan trọng như vậy là một điểm yếu mà chắc chắn không ai muốn tồn tại ở Oner.

Oner sẽ phải tập trung hơn khi đồng đội thường xuyên "sửa sai" cho anh nhất đã rời T1.
Hiện tại, Gumayusi đã rời đi và Riot cũng đã cập nhật để vai trò của người Đi Rừng càng quan trọng hơn. Rất có thể, thành bại của T1 ở năm 2026 phụ thuộc rất nhiều vào tuyển thủ sinh năm 2002 khi một trong trio02 đã không còn sát cánh và "sửa sai" giúp anh nữa.