Lý do thật sự khiến Wonder Woman 1984 bị trì hoãn đến năm 2020

Mirikatoji  - Theo Helino | 26/03/2019 01:30 PM

Trước đó việc "Chị đại" của Vũ trụ Điện ảnh DC bị lùi lịch chiếu xuống hơn nửa năm khiến các fan hâm mộ vô cùng hoang mang.

Sự thành công của Wonder Woman (2017) không chỉ mang đến một sức sống mới, vực dậy vũ trụ điện ảnh DC mà còn để cho Hollywood thấy được khả năng "thu phục" doanh thu phòng vé của dòng phim về nữ siêu anh hùng.

Bộ phim đã gặt hái được những thành tích ngoạn mục khi xếp thứ ba doanh thu tại thị trường Bắc Mỹ, cùng những lời khen có cánh từ giới chuyên môn. Chính vì vậy hãng DC không thể bỏ dở miếng bánh ngon này được, mà phải bắt tay vào làm ngay phần 2 của bộ phim về nữ chiến binh xinh đẹp này.

Lý do thật sự khiến Wonder Woman 1984 bị trì hoãn đến năm 2020 - Ảnh 1.

Theo như nhà sản xuất tuyên bố Wonder Woman 2 sẽ diễn ra trong bối cảnh nước Mỹ rơi vào thời kỳ chiến tranh lạnh, những năm 80 của thế kỷ 20. Nội dung câu chuyện sẽ liên quan đến thảm họa nguyên tử Chernobyl xảy ra vào ngày 26 tháng 4 năm 1986 khi nhà máy điện nguyên tử Chernobyl ở Pripyat, Ukraina bị nổ. Lần quay trở lại này, Diana sẽ phải đối mặt với một ác nhân vô cùng mạnh mẽ và ác độc đó chính là "báo đốm" Cheetah.

Trước đó bộ phim đã được ấn định ngày ra mắt vào ngày 1/11/2019, tuy nhiên mọi thứ đang bị thay đổi khi hãng sản xuất đang thấy đó không phải là một "ngày lành tháng tốt" và chuyển sang 5/6/2020. Sự việc này khiến nhiều fan hâm mộ tỏ ra hoang mang không biết lý do vì sao mà "Chị Đại" lại bị hất cẳng xuống tận 7 tháng.

Lý do thật sự khiến Wonder Woman 1984 bị trì hoãn đến năm 2020 - Ảnh 2.

Mới đây trong cuộc phỏng vấn với Collider, nhà sản xuất Charles Roven đã đưa ra lời giải thích cho việc dời thời gian công chiếu lại, và có vẻ đây là một lý do khá chính đáng.

Ông cho biết: "Chúng tôi luôn muốn công chiếu vào thời điểm mà chúng tôi đã lựa chọn ở thời điểm này. Cho đến khi các bộ của hãng được hoàn tất trog năm vừa qua và thật sự họ đã có một kết thúc tuyệt vời trong năm 2018 và DC cảm thấy rằng họ cần phải có một bộ phim trụ cột trong năm 2019. 

Chúng tôi đã có một quá trình hậu kì vô cùng gấp rút vì Patty cũng thực hiện chương trình TNT, do đó mà chúng tôi đã có một lịch trình hậu kỳ vô cùng gấp rút để kịp thời gian dự định ban đầu vào ngày 1 tháng 11 năm 2019. Chúng tôi nỗ lực vì biết rằng hãng phim thực sự cần bộ phim này nhưng tại một thời điểm họ đã đến với chúng tôi chia sẻ rằng, "Mọi người đã nói đúng. Hãy lùi trở lại thời điểm phát hành Wonder Woman 1 và dành thêm thời gian."

Lý do thật sự khiến Wonder Woman 1984 bị trì hoãn đến năm 2020 - Ảnh 3.

Hóa ra sự việc không như mọi người đồn đoán trước đó, Wonder Woman rời lịch chiếu không phải vì tránh đụng độ với bom tấn Joker hay bộ phim nào đó. Mà đơn giản chỉ là hãng sản xuất muốn có nhiều thời gian hơn để chăm chút cho đứa con của mình, xử lý hậu kỳ và chụp những tấm hình mới hơn.

Tuy đây hoàn toàn không phải là tin vui đối với các fan hâm mộ, khi họ phải chờ đợi thêm 7 tháng nữa mới có thể thấy người đẹp Gal Gadot tái xuất trên màn ảnh. Nhưng bù lại với sự chờ đợi đó thì chắc chắn chúng ta sẽ có một bộ phim hoàn thiện hơn cùng những cảnh quay hoàng tráng cùng những tình tiết vô cùng thú vị và bất ngờ.

Bộ phim Wonder Woman 1984 dự kiến khởi chiếu từ ngày 5/6/2020.