Liên Quân Mobile: Tràn lan nick "trăm trận lên Cao Thủ", nỗ lực chống gian lận của Garena "phá sản"

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 18/10/2019 10:00 AM

Liên Quân Mobile đang có quá nhiều điểm yếu để những người chơi ý thức kém nhưng thích "danh vọng ảo" lợi dụng.

Bấy lâu nay, việc gian lận trong Liên Quân Mobile được thực hiện quá dễ dàng với sự "hỗ trợ" của nhiều hội, nhóm trên Facebook. Trò chơi này đã tròn 3 tuổi nếu tính ở server Đài Loan, nhưng số mặt hạn chế của nó vẫn là không ít dù Timi đã không ngừng cập nhật hàng loạt phiên bản lớn, nhỏ nhằm vá lỗi. Lỗi bug khi game thủ sử dụng kỹ năng tướng tương tác với môi trường, lỗi bug khi game thủ kết hợp kỹ năng tướng với bổ trợ, lỗi bug khi sử dụng Phù Hiệu Chuyển Sinh,... đều sớm hay muộn cũng được khắc phục. Nhưng thuật toán tìm trận ngẫu nhiên trong đấu Rank vẫn là yếu điểm lớn nhất của trò chơi này.

Liên Quân Mobile: Tràn lan nick trăm trận lên Cao Thủ, nỗ lực chống gian lận của Garena phá sản - Ảnh 1.

Chỉ chơi hơn 100 trận, nick vươn tới Rank Cao Thủ.

Không chỉ là game thủ vô danh, mà hiện tượng "quân ta" đấu "quân mình" cũng tràn ngập trong làng Streamer Liên Quân Mobile. Những người này leo Rank đêm, gặp bạn bè của mình hàng chục trận liên tiếp với thời gian kết thúc siêu nhanh khiến cộng đồng chỉ còn biết cách ngao ngán. Thậm chí tinh vi hơn, họ còn cơ cấu "người quen" ở cả phe địch để "diễn'. Càng nổi tiếng thì khả năng "diễn" càng khéo và chẳng có gì lạ khi game thủ xem stream phải thốt lên: "Toàn bạn bè thân thiết của ông streamer này đấu đi đấu lại với nhau!"

Liên Quân Mobile: Tràn lan nick trăm trận lên Cao Thủ, nỗ lực chống gian lận của Garena phá sản - Ảnh 2.

Đa số nick Cao Thủ với thời gian chơi ngắn đều thuộc diện "Clone".

KOL Liên Quân Mobile mà còn như vậy, thì game thủ bình thường lập nick "clone" và tổ chức thi đấu "6 phút 1 game" cũng là điều chẳng có gì lạ. Số lượng nick gian lận để lấy thành tích Cao Thủ cho đẹp, chứ không cạnh tranh vị trí Thách Đấu có thể lên tới hàng vạn. Tất nhiên, vì thách tích nằm ngoài Top 10000 thì rất khó để Garena nhắm tới. Những người chơi gian lận này cũng khéo léo không để lộ lịch sử đấu trên App Garena ra ngoài thì nick "clone" mãi an toàn.

Liên Quân Mobile: Tràn lan nick trăm trận lên Cao Thủ, nỗ lực chống gian lận của Garena phá sản - Ảnh 3.

Tỷ lệ thắng rất cao với kho tướng vô cùng khiêm tốn

Thế mới thấy, việc Garena xử lý các tài khoản chơi Rank gian lận chỉ mang tính thủ công mà thôi, tức là có tố cáo thì họ xử lý. Nếu không ai biết mà phản ánh thì nick Cao Thủ "rởm" nằm ngoài diện "bị chú ý" sẽ lại được thương mại hóa đầy rẫy trên các Shop. Chỉ khổ những người chơi là đồng đội của chủ nick Rank Cao Thủ nhưng là nick "đi mua" này, họ phải thua oan rất nhiều trận mà không hiểu tại sao đồng đội của họ cứ trung bình 1 phút lại feed 1 mạng.

Có lẽ không thể trách Garena vì vốn dĩ trò chơi này ở VN đang sở hữu một cộng đồng mà tỷ lệ game thủ gian lận "bất chấp" quá cao. Nhìn sang Thái Lan, hay TPE rồi Indonesia thì chẳng mấy KOL nào lựa chọn chiêu trò "quân ta" đấu "quân mình" tràn lan như thế. KOL Liên Quân Mobile VN ngoài việc "leo Rank đêm" thì họ còn tìm đủ mọi cách... đi mượn nick, mà là nick Kim Cương, Tinh Anh với số lượng rất lớn. Các nick họ đi mượn đều có điểm chung là tăng khá nhiều Sao như nick chính sau mỗi đêm "phục vụ fan".