Liên Quân Mobile: Đang "thất nghiệp", 2 tuyển thủ Hàn Quốc được gọi đi CKTG, AIC 2019 quá "căng"

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 17/10/2019 05:20 PM

Liên Quân Mobile
30/11/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Giải đấu AIC được ví như Chung kết thế giới Liên Quân Mobile thứ 2 trong năm sắp khởi tranh tại Thái Lan và đại diện Hàn Quốc đã được hé lộ.

Như các bạn đã biết, Liên Quân Mobile chỉ phát triển ở 3 nước là Thái Lan, Việt Nam và TPE. Ngoại trừ Indonesia, các máy chủ Arena of Valor còn lại có cộng đồng vô cùng khiêm tốn nếu so với "Big Three". Điều này trực tiếp tác động tới yếu tố doanh thu của trò chơi và dĩ nhiên, các nhà phát hành như Netmarble hay Tencent không thể mạnh tay mà chi tiền cho các giải eSports quốc nội được. Mỗi dịp AIC và AWC đến, các đại diện Hàn Quốc, Trung Quốc hay Châu Âu đều được "cử tuyển" một cách nhanh chóng. Sau thất bại ở AIC 2017 của cả 5 đại diện chủ nhà, Hàn Quốc không còn giải eSports tầm cỡ quốc gia nào nữa.

Liên Quân Mobile: Đang thất nghiệp, 2 tuyển thủ Hàn Quốc được gọi đi CKTG, AIC 2019 quá căng - Ảnh 1.

Khoảnh khắc Team Olympus của Hàn Quốc quét sạch Bacon của Thái Lan để vô địch AWC 2018.

Hậu quà là từ AWC 2018 tới nay, các đại diện của Liên Quân Mobile Hàn Quốc dự giải quốc tế đều được chọn một cách rất chóng vánh. Trường hợp không có tuyển thủ Hàn nào có kinh nghiệm thực chiến, Netmarble sẽ mời các game thủ Rank Thách Đấu tới trụ sở và tổ chức đấu loại. Sau đó, đội chiến thắng sẽ dự AWC 2019. Bước tới giải AIC 2019, trong khi Rush và HAK vẫn đang thành công trên đất Thái Lan thì Sun, JJAK và Chaser vẫn không có việc làm ổn định. Điều này khiến Netmarble bỏ ngỏ khả năng triệu tập đội Olympus huyền thoại để dự AIC.

Liên Quân Mobile: Đang thất nghiệp, 2 tuyển thủ Hàn Quốc được gọi đi CKTG, AIC 2019 quá căng - Ảnh 2.

Đội hình Hàn Quốc từng vô địch CKTG Liên Quân Mobile đầu tiên trong lịch sử.

Team Olympus chính là nhà vô địch CKTG Liên Quân Mobile đầu tiên trong lịch sử. Đội hình khi ấy gồm Rush đi rừng, HAK đi đường giữa, JJAK chơi trợ thủ và cặp đôi solo lane là Sun và Chaser. Nhưng việc 5 tuyển thủ này sang thi đấu ở Thái Lan trong màu áo của KOG Diamond Cobra, AHQ và WPF đã khiến đội Olympus tan rã. Tranh thủ việc Sun chưa có việc làm, JJAK cũng mới về quê thì Netmarble đã quyết định triệu tập những nhà vô địch AWC 2018 này lại để dự AIC sắp tới.

Liên Quân Mobile: Đang thất nghiệp, 2 tuyển thủ Hàn Quốc được gọi đi CKTG, AIC 2019 quá căng - Ảnh 3.

Sun hiện đang thất nghiệp sau khi chia tay KOG Diamond Cobra (TDC cũ).

Liên Quân Mobile: Đang thất nghiệp, 2 tuyển thủ Hàn Quốc được gọi đi CKTG, AIC 2019 quá căng - Ảnh 4.

JJAK chơi cho AHQ, TDC rồi giờ là Talon Esports nhưng không tạo nên kỳ tích.

Thông tin JJAK và Sun dự AIC 2019 với tư cách đại diện Hàn Quốc đã được nhiều phóng viên eSports Thái Lan chia sẻ trên Twitter. Thêm nữa, Garena Indonesia đã vô tình đăng một post hé lộ đội Hàn Quốc dự AIC sẽ là Team Olympus nhưng rồi lại xóa đi. Quả thật, sự xuất hiện của 2 tuyển thủ đẳng cấp thế giới này sẽ khiến AIC sẽ càng thêm hấp dẫn.

Liên Quân Mobile: Đang thất nghiệp, 2 tuyển thủ Hàn Quốc được gọi đi CKTG, AIC 2019 quá căng - Ảnh 5.

Tuyển Hàn Quốc nếu sở hữu JJAK và Sun thì sẽ không dễ bị "bắt nạt".

Cho những ai chưa biết thì JJAK và Sun cũng như Chaser là những tuyển thủ Liên Quân Mobile hiếm hoi không tời từ TPE, Việt Nam và Thái Lan được thừa nhận đẳng cấp. Với JJAK và Sun, đại diện Hàn Quốc có thể sẽ không vỡ trận sớm mà thậm chí còn đánh ngang cơ với HKA, ONE hoặc AHQ rồi TF. Như vậy, suất lọt vào tứ kết AIC 2019 hoàn toàn có thể chia lại như sau: 2 đội Việt Nam, 2 đội TPE, 2 đội Thái Lan, 1 đội Hàn và 1 đội Trung Quốc.