Lần đầu tiên “khoe" mẹ chồng trên Facebook, Uyên Pu nói một câu khiến fan đủ hiểu cuộc sống viên mãn cỡ nào

Kayle  - Theo Trí Thức Trẻ | 08/07/2021 03:41 PM

Dù ít chia sẻ về cuộc sống hôn nhân trên mạng xã hội, song fan đều cảm nhận được nữ streamer Uyên Pu hạnh phúc nhường nào.

Trong số những nữ streamer đời đầu của Việt Nam, Uyên Pu là cô nàng đã "yên bề gia thất" những vẫn nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Gần như mọi hoạt động trong cuộc sống của cô đều được fan dõi theo.

Là thành viên trong bộ 3 bạn thân với MisThy và Linh Ngọc Đàm, Uyên Pu cũng là cô gái có cuộc sống được cho là ổn định nhất, làm chủ vài cửa hàng kinh doanh, có một gia đình nhỏ với cậu con trai Neko kháu khỉnh và người chồng yêu thương hết mực.

Lần đầu tiên “khoe mẹ chồng trên Facebook, Uyên Pu nói một câu khiến fan đủ hiểu cuộc sống viên mãn cỡ nào - Ảnh 1.

Lẽ ra, đầu năm, cặp đôi đã tổ chức một lễ cưới nhỏ, ấm áp với sự chứng kiến của gia đình hai bên và người thân thế nhưng tình hình dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp nên sự kiện này vẫn bị hoãn lại. Tuy vậy, nhưng Uyên Pu đã về làm dâu được một thời gian rồi.

Lần đầu tiên “khoe mẹ chồng trên Facebook, Uyên Pu nói một câu khiến fan đủ hiểu cuộc sống viên mãn cỡ nào - Ảnh 2.
Lần đầu tiên “khoe mẹ chồng trên Facebook, Uyên Pu nói một câu khiến fan đủ hiểu cuộc sống viên mãn cỡ nào - Ảnh 3.

Vốn là người kín tiếng, ít chia sẻ cuộc sống cá nhân đặc biệt là chưa từng chia sẻ về mẹ chồng lên mạng xã hội thế nhưng mới đây, nữ streamer sinh năm 1996 đã dành một bài viết cho người mẹ thứ hai này. Chỉ hai câu viết ngắn: "Mẹ chồng em đó mọi người ạ. Thật may mắn và hạnh phúc vì được làm con của mẹ", fan cũng đủ biết tình yêu của cô nàng dành cho mẹ chồng như thế nào.

Điều này cũng đồng nghĩa với tình trạng mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu này êm ấm, hạnh phúc, cuộc sống hôn nhân của Uyên Pu không thể viên mãn hơn.

Lần đầu tiên “khoe mẹ chồng trên Facebook, Uyên Pu nói một câu khiến fan đủ hiểu cuộc sống viên mãn cỡ nào - Ảnh 4.

Được biết, mẹ chồng của Uyên Pu là cô Trần Thu Hường, ngoài 60 tuổi, hiện đang sinh sống ở thôn Đam Pao, xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Là người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà, cô Hường giữ vai trò làm Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn, kiêm nhiệm luôn vai trò y tế thôn bản. Bên cạnh đó, người phụ nữ nhỏ bé này vẫn chu toàn công việc gia đình.