Không phải KT Rolster, đây mới là đội tuyển mà hỗ trợ SKT muốn gặp nhất ở trận chung kết

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 29/03/2017 11:00 PM

Nhờ có Karma của Wolf, Bae "Bang Jun-sik mới có thể có một trận đấu ấn tượng với Ezreal và giành MVP của ván thứ 3 trong cuộc đối đầu giữa SKT với ROX Tigers.

Như bạn đọc đã biết, vào ngày hôm nay 29/3, SKT đã giữ vững vị trí đầu bảng của mình sau khi đánh bại ROX Tigers với tỷ số 2-1. Là một người chơi hỗ trợ, Lee "Wolf" Jea-wan không thực sự nổi bật như những vị trí khác, nhưng không thể phủ nhận rằng việc sự dụng Dây Chuyền Chuộc Tội cực kỳ hợp lý là lý do tại sao SKT chiếm phần thắng trong ván thứ 3. Bên cạnh đó, nhờ có Karma của Wolf, Bae "Bang Jun-sik mới có thể có một trận đấu ấn tượng với Ezreal và giành MVP của ván thứ 3.

Dưới đây là cuộc phỏng vấn với Wolf.

Chúc mừng đội của bạn đã tiến thẳng tới trận chung kết. Bạn cảm thấy thế nào về trận đấu hôm nay?

Tôi lo lắng rằng chúng tôi có thể thua trận đấu hôm nay vì hôm trước đã để thua Samsung Galaxy. Mặc dù vẫn còn khá hụt hẫng vì đã để thua trận đấu trước nhưng tôi cũng vui và đã ghi tên mình vào trận chung kết.

Trận đấu này diễn ra trong 3 ván. Bạn có thể vui lòng tóm tắt ý kiến của bạn về trận đấu được không?

Ván 1 ổn vì tôi không có bất kỳ sai lầm nào rõ ràng. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng chúng tôi thua ván 2 vì những sai lầm từ phía tôi và tôi đảm bảo sẽ cải thiện những lỗi đó. Là một game thủ chuyên nghiệp, tôi nghĩ rằng bản thân mình phải làm tất cả những gì có thể để giành chiến thắng, nhưng tôi không thể làm gì được với ván 2.

Ahri của Son "Mickey" Young-ri là một hiểm họa khôn lường với các bạn trong ván 2. Cảm giác của bạn thế nào?

Tôi nghĩ rằng Ahri là mối đe dọa thậm chí trước cả khi kết thúc việc cấm/chọn, và cực kỳ nguy hiểm khi Ahri kết hợp với Shen. Vì vậy mỗi khi đi cắm một con mắt, tôi luôn phải mạo hiểm tính mạng của mình, đó là một ván đấu rất khó cho vị trí hỗ trợ.

Bạn có thể cho biết lý do vì sao Bang lại lên Gươm của Vua Vô Danh đầu tiên trong ván 1 không?

Gươm của Vua Vô Danh trở nên phổ biến hơn trong phiên bản 7.5, nó rất tuyệt vời về độ an toàn. Tuy nhiên, trong ván thứ 3, chúng tôi đã cho một điều gì đó khác hơn chính là Ezreal để lên các trang bị nhanh hơn.

Hiện tại, đội của bạn đã chốt sổ ở vị trí đầu bảng. Nhìn chung, mùa giải năm nay đối với bạn như thế nào?

Tôi chơi trong các trận đấu mà không cảm thấy áp lực quá nhiều. Không thể nói rằng tôi đã không thi đấu một cách nghiêm túc, nhưng với tôi mà nói thì thấy mọi thứ khá dễ dàng. Trận đấu với Afreeca Freecs và Samsung Galaxy đã cho thấy những điểm yếu của chúng tôi và điều đó đã khiến tôi lo lắng vì đã để thua vài trận đấu cuối mùa giải.

Đội mà bạn muốn đối mặt nhất tại trận chung kết là đội nào?

Cá nhân tôi, tôi muốn đó là Samsung Galaxy. Tôi đã có một sai lầm lớn ở giai đoạn đi đường trong ván đấu cuối cùng trong trận đối đầu với Samsung Galaxy. Vì vậy, tôi hy vọng có thể trả thù tại trận chung kết.

Một số người chơi hỗ trợ chọn các vị tướng chủ động như Brand để được công nhận nhiều hơn. Bạn có muốn chọn một tướng hỗ trợ như vậy không?

Đạt danh hiệu MVP bằng việc chơi tướng hỗ trợ chủ động sẽ là một cảm giác rất tuyệt. Tuy nhiên, bạn phải giữ vững những nguyên tắc cơ bản khi thi đấu với đồng đội. Những hỗ trợ truyền thống như Karma và Nami đều có khả năng gánh đội hoặc hỗ trợ cho vị trí gánh đội. Việc tự tin với những tướng hỗ trợ truyền thống là một lý do khác để tôi chọn những tướng này.

Bạn đã trải qua các phiên bản trong hàng chờ Xếp Hạng với một bậc rank không cao. Bạn có lo lắng không?

Solo Queue là điều mà những người chơi chuyên nghiệp phải làm tốt. Huấn luyện viên Kim "kkOma" Jung-gyun cũng đồng ý với điều đó nhưng anh ấy nói với tôi rằng tôi là một ngoại lệ. Tất nhiên, anh ấy muốn tôi đạt rank ít nhất là Cao Thủ. Thành thật mà nói, tôi không quá chắc chắn về việc mình phải làm thế nào trong hàng chờ Solo Queue. Cá nhân, tôi không thích chơi vị trí hỗ trợ khi đánh Xếp Hạng vì điều đó khiến tôi bực bội. Xếp Hạng dường như chỉ dành cho các bộ đôi chứ không phải dành cho tôi vì tôi không muốn đổ lỗi cho những người chơi cùng đội với mình để rồi thua trận.

Có vẻ như Bang đang muốn kiếm cho bạn danh hiệu MVP. Bạn có cảm thấy như vậy không?

Trước khi lên phỏng vấn, Bang đã nói rằng cần phải có một danh hiệu gì đó tương đương với "1000 mạng hạ gục" để vinh danh vị trí hỗ trợ. Tôi nói rằng đó sẽ là một động lực tốt cho chúng tôi để cố gắng nhiều hơn nữa. Dù danh hiệu đó có là gì đi nữa, tôi vẫn mong chờ nó. Đối với Bang, chúng tôi là bạn tốt. Chúng tôi thậm chí còn cùng nhau nuôi một chú chó nữa.

Bang và Wolf cùng nuôi một chú chó tên là Winter (Vietsub bởi Hội những người yêu mến SKT T1)

Bạn đã căn thời gian sử dụng Dây Chuyền Chuộc Tội rất tốt trong trận đấu ngày hôm nay. Bạn có thể cho mọi người lời khuyên về việc sử dụng trang bị này không?

Tôi thường tính trước về những tình huống sắp xảy ra. Một yếu tốt quan trọng hơn để chú ý tới là liệu đối phương có sát thủ hay không và số lượng khống chế cứng mà đối phương đang có. Đối với trận đấu ngày hôm nay, ROX Tigers có rất nhiều khống chế cứng trong đội hình của họ. Trong trường hợp đó, bạn sẽ muốn kích hoạt Dây Chuyền Chuộc Tội ngay khi có ai đó bị dính khống chế cứng vì điều đó sẽ đánh dấu sự bắt đầu của một giao tranh.

Cảm ơn bạn đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn. Bạn có muốn chia sẻ thêm điều gì nữa không?

Tôi rất vui vì chúng tôi đã có mặt ở trận chung kết. Tôi thực sự đã và đang luyện tập chăm chỉ sau khi thua Samsung Galaxy và tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì đã thắng trong trận đấu hôm nay. Tôi cho rằng người hâm mộ cũng sẽ cảm thấy như vậy. Tôi hy vọng rằng chúng tôi có thể tiếp tục thi đấu tốt trong tương lai.