7 tên miền iPhone trong bê bối web khiêu dâm được kiểm soát

Vi Dũng  | 24/11/2011 0:00 AM

Một trang web khiêu dâm dành riêng cho điện thoại di động ở Israel đã mua 7 tên miền có liên quan tới iPhone, và sau đó biến chúng thành đường dẫn tới trang web đen của họ.

Trong thời gian tới, những người vô tình truy cập trang web iPhone4....com sẽ không còn bị dẫn tới những trang web có nội dung người lớn.
 
Theo Huffington Post và Domain Name Wire, Apple vừa giành được quyền kiểm soát 7 trang web có tên miền liên quan đến chiếc điện thoại đang “làm mưa làm gió” của hãng này trên toàn thế giới: iPhone 4S. Trong thời gian qua, người sử dụng internet đã có những nhận định gay gắt về phía Apple, khi trang web iPhone4....com không hề tồn tại bất cứ thông tin gì liên quan đến chiếc điện thoại của “Quả táo cắn dở”, mà thay vào đó là những đoạn video và những tấm hình mang nội dung đồi trụy.
 


Không chỉ có vậy, 6 trang web khác cũng có tên miền chứa cụm từ “iphone” cũng được một trang web có tên gọi “freenaughty4mobile” (một trang web người lớn dành riêng cho điện thoại di động) mua và biến chúng thành những đường dẫn đến trang web của chính họ.
 
Sự việc này, đối với Apple, là một đòn đánh khá đau vào uy tín của hãng, cũng như niềm tin của khách hàng. Vì thế, trước khi giành quyền kiểm soát những trang web kể trên, Apple đã đâm đơn kiện những người Israel, chủ sở hữu trang web “freenaughty4mobile”. Tuy nhiên, đơn kiện sau đó đã bị hủy. Có vẻ như trang web người lớn kia chẳng dại gì mà không giao nộp cả 7 tên miền kia cho Apple, nếu như họ không muốn dây dưa về mặt pháp lý với gã khổng lồ. Ngoài ra, cũng không có thông tin cụ thể hơn cho biết có hay không việc Apple thỏa thuận bằng tiền mặt với chủ nhân của 7 tên miền kia.
 


Domain Name Wire cho biết, tương lai Apple sẽ sử dụng tên miền iphone4....com như một trang web quảng cáo sản phẩm của họ, trong khi 6 trang web còn lại sẽ bị đóng cửa. Tuy nhiên, ở thời điểm này, website này vẫn... đang dẫn người truy cập đến website có nội dung khiêu dâm
 
Tham khảo Huffington Post