Học tập Đột Kích, Riot mở chức năng bỏ Phiếu "Định Tội" người chơi, ai cố ý chết hay Tool Hack sẽ bị phạt rất nặng

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 30/12/2016 04:50 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Hệ thống này khá giống với hệ thống "kích" người chơi của Đột Kích. Tuy nhiên nó khác ở chỗ, người chơi Đột Kích bị bỏ phiếu sẽ bị kích khỏi ván đấu đó. Người chơi Liên Minh Huyền Thoại vẫn sẽ được chơi, nhưng họ sẽ bị trừng phạt rất nặng khi game kết thúc.

Như các bạn đã biết, một trong những hình thức "phá game" thịnh hành nhất hiện nay, được đông đảo gamer Liên Minh Huyền Thoại xấu sử dụng mỗi khi bực tức hay đơn giản chỉ là chán, phá người khác tức điên thì mình vui. Đó chính là lao lên chết, feed cho đối phương xanh.


Lao lên chết đến 21 mạng

Lao lên chết đến 21 mạng

Hành vi này gây ảnh hưởng rất xấu và ức chế đến bất kì game thủ từng gặp phải. Tuy nhiên mới đây nhà phát hành của Liên Minh Huyền Thoại tại Trung Quốc là Tencent “bỗng dưng” để lộ ra tính năng mới giúp trừng phạt những game thủ phá game hiệu quả hơn.

Theo một thông báo trên duowan, hệ thống mới này sẽ được gọi tên là “Lưỡi Hái Công Lý“. Hệ thống sẽ thu thập hành vi của một người chơi có dấu hiệu phá game (cố ý chết liên tục, feed chiến công đầu…).

Khi đã đủ bằng chứng, một thông báo sẽ xuất hiện cho cả 10 người chơi của cả hai bên bình chọn Có hoặc Không (giống như Đầu Hàng hay remake). Hệ thống sẽ sử dụng số lượt bình chọn để quyết định xem có trừng phạt người chơi này hay không.


Người chơi có hành vi phá game, lao lên chết hay không?

Người chơi có hành vi phá game, lao lên chết hay không?


Khi xác nhận, dòng thông báo sẽ hiện ra: theo kết quả bỏ phiếu, người chơi (ảnh trên) ko phù hợp với điều kiện phạt vì lỗi tự tặng mạng, do đó sẽ không bị Riot phạt

Khi xác nhận, dòng thông báo sẽ hiện ra: theo kết quả bỏ phiếu, người chơi (ảnh trên) ko phù hợp với điều kiện phạt vì lỗi tự tặng mạng, do đó sẽ không bị Riot phạt

Có lẽ ai cũng biết, tập đoàn hàng đầu Trung Quốc - Tencent đã hoàn thành thương vụ thâu tóm Riot Games vào cuối tháng 12/2015. Cũng từ đây, những thông tin Liên Minh Huyền Thoại thường được rò rỉ khá sớm, bắt nguồn từ máy chủ Trung Quốc.


Maokai Vinh Quang được tiết lộ đầu tiên ở Trung Quốc

Maokai Vinh Quang được tiết lộ đầu tiên ở Trung Quốc

Có thể kể qua những sự kiện như ra mắt Jhin, Aurelion Sol hay gần đây nhất là Maokai Vinh Quang (trang phục thưởng cho người chơi mùa 6). Tất cả những thông tin này đều bắt nguồn từ Trung Quốc và trở thành sự thực. Thế nên, thông tin về "Lưỡi Hái Công Lý" là hoàn toàn có cơ sở và có khả năng cao xuất hiện trong tương lai.

Đây thực sự là tin vui với fan hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại trên toàn thế giới. Với sự xuất hiện của tính năng này, vấn nạn phá game chắc chắn sẽ biến mất. Chỉ cần người chơi trong trận đấu đó đồng lòng, bỏ phiếu, cái ác sẽ bị trừng trị.

Hệ thống này khá giống với hệ thống "kích" người chơi của Đột Kích. Tuy nhiên nó khác ở chỗ, người chơi Đột Kích bị bỏ phiếu sẽ bị kích khỏi ván đấu đó. Người chơi Liên Minh Huyền Thoại vẫn sẽ được chơi, nhưng họ sẽ bị trừng phạt rất nặng khi game kết thúc.