Giải mã các giả thuyết về Arya Stark trong "Game of Thrones"

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 11/06/2016 09:36 PM

Chúng ta cần nói chuyện về "ái nữ" của show, Arya Stark, người đang trong tình thế "sống dở chết dở".

(Bài viết có tiết lộ nội dung phim)

Sau khi nhận ra mình không thể trở thành Vô Diện Nhân, Arya lấy lại thanh kiếm Needle và định trở lại Westeros. Tuy nhiên trước khi rời Braavos, Arya đã bị đâm bởi một bà già mà sau đó chính là The Waif cải trang. Cô bé đã trốn được bằng cách nhảy xuống nước, nhưng bị thương nặng và hoảng loạn vì không biết những người xung quanh liệu có ai là The Waif đóng giả hay không.

Vậy điều gì đã thực sự xảy ra với Arya Stark? Dưới đây là những giả thuyết quan trọng và đáng thuyết phục nhất, cùng với giải thích sơ lược:

Giả thuyết "Fight Club"

Một số fan cho rằng The Waif và Arya không phải là kẻ thù của nhau mà thực sự là cùng một người. Điều này giống như trong Fight Club, khi Đứa Trẻ Bơ Vơ là Tyler Durden còn Arya là Edward Norton. Điều này lí giải tại sao Jaqen H’ghar luôn luôn muốn The Waif rời khỏi phòng trước khi nói chuyện với Arya.

Trong khi giả thuyết này nghe thì khá hay ho nhưng có lẽ không phải là thuyết phục nhất, vì trong mùa 5 đã có cảnh Jaqen H’ghar nói chuyện với cả hai.

Nếu như giả thuyết này là đúng, thì có vẻ như đây là nấc thang cuối cùng thử thách Arya để cô trở thành Vô Diện Nhân thực sự

Giả thuyết "Gone Girl"

Cảnh phim Arya "thảo mai" với Lady Crane tốt đến mức người ta nghĩ rằng bà này đã giúp Arya giả bị thương. Vì Lady Crane là diễn viên nên sẽ không có gì ngạc nhiên nếu như máu của Arya bị đâm là giả, và cô sẽ dẫn dụ The Waif tới một căn phòng tối nào đó nơi mình giấu thanh Needle và kết liễu The Waif nhờ vào lợi thế trước đây mình từng bị mù.

Tuy nhiên có một lỗi lớn trong giả thuyết này, đó là Lady Crane là diễn viên kịch và hãy xem chuyên gia của nghệ thuật hóa trang làm gì để diễn tả một vết thương trên sân khấu:

Chúng ta cần nghiêm túc nghi ngờ khả năng làm giả vết thương của đoàn kịch này

Giả thuyết "Face/Off"

Một sống người tin rằng kẻ bị đâm không phải là Arya, dựa trên việc quần áo đầu tóc đã thay đổi và không có thanh Needle bên cạnh mình. Chứng cứ của giả thuyết này thêm phần vững chãi khi trong một tập phim trước đây, người ta thấy bóng lưng của một cô bé ăn mặc và tóc tai y hệt đi hướng đối diện với Arya.

Nhưng để giả thuyết này trở thành sự thực thì Arya phải để gương mặt của mình lại cho kẻ nào đó đeo. Không giống như Melisandre có thể thay đổi nhân diện dựa vào phép thuật, những người trong House of Black and White chỉ có thể sử dụng da mặt của những kẻ đã chết, đơn giản là lột chúng ra. Vì thế nếu Arya không tìm được "công thức" nào ưu việt hơn thì giả thuyết này coi như lung lay tận gốc.

Một số ý kiến khác đi theo giả thuyết này cho rằng The Waif đã cải trang thành Arya để dụ cô bé, trong khi chính Arya lại đóng giả thành The Waif – đóng giả thành bà già. Nếu tiếp tục đi theo mạch này chúng ta sẽ có một phiên bản Inception tại Braavos mất thôi.

Giả thuyết "Mrs. Doubtfire"

Những người theo thuyết này cho rằng bài kiểm tra của Jaqen không phải cho Arya, mà là cho The Waif. Việt giết Lady Crane chỉ là cái cớ để kiểm tra Đứa Trẻ Lang Thang và sự ghét bỏ của nhân vật này với Arya. Nhớ rằng Arya đã bị trừng phạt vì tội giết Meryn Trant như thế nào, trong khi Vô Diện Nhân sinh ra không phải để dành cho sự căm ghét hoặc giết người để trả thù. Jaqen từng dặn dò The Waif không được làm Arya khổ sở, nhưng cứ nhìn cái cách Đứa Trẻ Lang Thang đâm nhiều nhát vào bụng cô bé như thế đủ hiểu lòng dạ của kẻ này ra sao. Có thể, kẻ bị đâm không phải là Arya mà chính là Jaqen cải trang.

Mặc dù Arya mới chỉ học được cách đeo mặt của kẻ khác, tuy nhiên khả năng Jaqen H’ghar có lẽ không chỉ giới hạn ở điều đó. Nhân vật này đã thờ Vô Diện Thần không biết từ bao giờ, hẳn "công lực" cũng phải cao siêu hơn. Lần đầu tiên chúng ta thấy Jaqen "trở mặt" cũng là khi anh ta sử dụng phép thuật. Trong mùa 2, tình cờ chúng ta cũng biết được Jaqen thờ Hỏa Thần, đồng thời cũng là tín ngưỡng của Melisandre. Không ai biết thực lực của nhân vật này tới đâu, nhưng cũng tới lúc chúng ta phát ngán với đống bài giảng về cuộc sống thiếu chủ ngữ và sai ngữ pháp của Jaqen rồi đấy nhỉ.

Tóm lại, tất cả những giả thuyết trên đều có thể đúng có thể không. Từng có nhiều giả thuyết được suy diễn trước đây về Talisa, vợ của Robb Stark khi cho rằng cô là gián điệp của nhà Lannister.

Nhưng sự kiện Red Wedding chứng tỏ Talisa chỉ là một người phụ nữ đáng thương. Game of Thrones luôn có những nhân vật ưa thích mà sự tồn tại của họ là mấu chốt của cả nhiều mùa phim, tuy nhiên series cũng chẳng ngại ngần thẳng tay tiễn nhiều kẻ khỏi phim trường. Liệu Arya, run rẩy và đau đớn đi trên đường phố Braavos với ánh mắt nghi ngại có phải là Arya thực sự hay không, hay đơn giản là cô bé có sống được tiếp hay không, chỉ có thể đợi đến những tập sau mới rõ.

(Theo Kenh14 - Trí Thức Trẻ)