Vua bất tử Leoric chính thức xuất hiện trong Heroes of the Storm

zhimzhim  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/07/2015 02:56 PM

Đây là vị tướng mới nhất có mặt trong danh sách các "siêu anh hùng" của thế giới Heroes of the Storm.

Tiểu sử

Từng là một vị vua anh minh trị vì vương quốc Khanduras, nhưng sau khi bị phản bội bởi chính người cận vệ chỉ huy thân tín của mình, Leoric đã bị ném xuống địa ngục và giam giữ qua hàng ngàn năm đằng đẵng. Sau đó, hắn đã được binh đoàn Burning Hells triệu hồi với tư cách một Skeleton King.

Từ đó, Leoric trở thành tay sai của những thế lực bóng tối, hắn không biết suy nghĩ và nhận thức mà chỉ làm theo bất cứ những gì được yêu cầu. Bên cạnh đó, Leoric được ban cho một tấm thân bất tử, trường tồn với thời gian, và có thể hứng chịu mọi sát thương của quân địch.

Giới thiệu tướng

Là vị tướng thuộc class Warrior, Leoric cực kỳ dũng mãnh và thiện chiến với bộ kỹ năng hoàn hảo. Hắn có khả năng làm chậm kẻ địch, đồng thời làm suy yếu chúng bằng sức mạnh ghê gớm của mình. Bên cạnh đó, khả năng gây sát thương cũng là một điểm mạnh của Leoric, khi bất cứ nạn nhân nào bị hắn nhắm đến đều gần như chắc chắn sẽ nhận được một án tử hình.

Video giới thiệu kỹ năng của Leoric

Kỹ năng của Leoric

Picture 2

- 50 mana, 8 giây cooldown

Leoric gây 300 (110 + 10 mỗi level) sát thương lên kẻ địch trước mặt, đồng thời làm chậm chúng 40% trong 2.5 giây. Lượng sát thương tác dụng lên creep sẽ được tăng gấp đôi. Dưới dạng Ghost, Leoric cũng có thể sử dụng kỹ năng này, nhưng chỉ có tác dụng gây ra slow chứ không gây sát thương.

Picture 4

- 60 mana, 12 giây cooldown

Leoric đánh cắp linh hồn của kẻ thù, hắn hấp thụ 20% máu tối đa của kẻ địch đồng thời hồi phục lại 20% máu tối đa của bản thân khi tiếp cận mục tiêu trong 4 giây. Đồng thời Leoric chịu tác dụng phụ khi sử dụng, hắn sẽ bị làm chậm đi 15% nếu kích hoạt kỹ năng này. Dưới dạng Ghost, Leoric vẫn có thể sử dụng kỹ năng này để hồi phục nhanh chóng lượng máu của mình.

Picture 5

- 50 mana, 14 giây cooldown

Leoric tách rời linh hồn khỏi cơ thể, tăng 50% tốc độ di chuyển trong 2.5 giây. Khi Wraith Walk kết thúc hoặc bị hủy bỏ bởi người điều khiển, cơ thể của Leoric sẽ lập tức bay tới vị trí linh hồn của hắn đang trú ngụ.

Picture 6

- 75 mana, 50 giây cooldown

Leoric tạo ra một ngôi mộ không thể vượt qua trước mặt hắn, có tác dụng ngăn cản không cho kẻ thù có cơ hội chạy thoát. Ngôi mộ này tồn tại trong 4 giây.

Picture 7

Leoric tự nâng cấp và tăng cường sức mạnh tối thượng cho bản thân, giúp hắn hồi phục 15% HP tối đa cho mỗi lần tấn công tướng địch, đồng thời gây ra 400 (210 +10 mỗi level) sát thương lên kẻ thù.

Picture 8

Leoric trở thành một bóng ma khi chết, và có khả năng tự hồi phục lại cho đến khi đạt lượng máu tối đa.

Hướng lên Talent

Level 1

Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12

Level 4

Picture 13
Picture 14
Picture 15
Picture 16

Level 7

Picture 17
Picture 18
Picture 19
Picture 20

Level 10

Picture 21
Picture 22

Level 13

Picture 23
Picture 25
Picture 26
Picture 27

Level 16

Picture 28
Picture 29
Picture 30
Picture 31

Level 20

Picture 32
Picture 33
Picture 34
Picture 35