Sự thật đằng sau vụ việc team "Liên Minh Huyền Diệu" bị loại khỏi giải đấu DOTA 2

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/03/2016 05:40 PM

Một thành viên Ban tổ chức giải đấu Playdota Stadium Grand Opening đã đăng tải thông báo loại team DOTA 2 "Liên Minh Huyền Diệu" ra khỏi giải đấu này.

Như chúng tôi đã đưa tin, Playdota Stadium, quán game cực khủng với số lượng 300 máy và có tổng diện tích mặt sàn 3 tầng lên tới 1000m2 đang trong quá trình xây dựng và sắp mở cửa đón game thủ tại Hà Nội. Theo như anh Trần Quang Sơn - người đứng đầu dự án quán game Playdota Stadium cho biết thì ngày khai trương điểm đến hấp dẫn bậc nhất dành cho giới game thủ Hà Nội này chính là Chủ Nhật, ngày 6 tháng 3 tới.

Bên cạnh việc khai trương, Playdota Stadium trong ngày hôm đó còn khởi tranh giải đấu DOTA 2 mang tên Playdota Stadium Grand Opening được đánh giá là lớn nhất miền Bắc với tổng giải thưởng lên tới 20.000.000 đồng. Tuy nhiên mới đây, một sự việc đã xảy ra khiến cho cộng đồng game thủ trong group Facebook DOTA2VN dẫn tới tranh cãi. Cụ thể cách đây ít giờ, một thành viên Ban tổ chức giải đấu Playdota Stadium Grand Opening đã đăng tải thông báo loại team "Liên Minh Huyền Diệu" ra khỏi giải đấu này.

Chắc hẳn bạn đọc đã có thể đoán ra lý do bị loại của team "Liên Minh Huyền Diệu" là do cái tên này có hơi hướng tương tự "Liên Minh Huyền Thoại" - tựa game có cộng đồng vốn "không hòa thuận lắm" với DOTA 2. Với bài đăng của mình, thành viên Ban tổ chức nói trên đã nhận được rất nhiều gạch đá từ phía cộng đồng game thủ DOTA 2. Đa phần, tất cả đều cho rằng phía Ban tổ chức giải đấu đã quá lạm dụng quyền hạn của mình khi đưa ra quyết định loại team "Liên Minh Huyền Diệu" bởi trước đó, không hề có quy định cụ thể về việc đặt tên của các đội tham gia.

Tuy nhiên ngay sau đó, thành viên Ban tổ chức đã đính chính lại rằng bài đăng trước đó chỉ là một trò đùa không hơn không kém. Bên cạnh đó, anh cũng gửi lời xin lỗi tới cộng đồng DOTA 2 vì trò đùa hơi "lố" của mình sau khi nhận rất nhiều gạch đá.

Được biết thực chất, team "Liên Minh Huyền Diệu" không hề bị loại khỏi giải đấu Playdota Stadium Grand Opening. Đích thân đội trưởng của team đã lên tiếng đính chính rằng họ không hề bị loại khỏi giải đấu mà đó chỉ là một trò đùa từ phía ban tổ chức. Tuy nhiên, để tránh khỏi ý kiến của các game thủ DOTA 2 Việt Nam, team "Liên Minh Huyền Diệu" đã quyết định đổi tên thành "Đông Anh" để thay cho cái tên cũ.