Đây là bằng chứng cho thấy con gái Việt Nam chơi game xinh chứ không xấu như mọi người vẫn nghĩ

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/03/2016 05:12 PM

Chủ Nhật này, trong khuôn khổ giải đấu Playdota Stadium – Grand Opening, sẽ có sự xuất hiện của hai team DOTA 2 nữ hiếm hoi của Hà Nội là Imba Queens và HCE – Girls.

Imba Queens là nhóm 6 cô gái trẻ có chung sở thích là tựa game DOTA 2, họ đã cùng nhau luyện tập và tham gia các giải đấu bán chuyên tại Hà Nội từ đầu năm 2015. Lineups của Imba Queens gồm có:

Solo mid: Dumbo (Hồ Hoài Linh)

Carry: Meow (Thanh Loan)

Support: Kaoru (Hà Kiều Anh)

Support: Bi (Trần Yến Thanh)

Offlane: Thẻo (Ngọc Thảo)

Xin chào Imba Queens, các bạn có thể cho độc giả biết rõ hơn về câu chuyện đằng sau việc thành lập của team Imba Queens không?

Xin chào mọi người. Team mình thành lập ngày 12/4/2015. Từ giai đoạn ấy mình thấy cộng đồng DOTA 2 ở Hà Nội rất sôi động nhưng chưa có team nữ nào cả. Trong khi đó ở Sài Gòn thì có 2, 3 team rồi, nên muốn tìm các chị em có chung đam mê lập thành 1 đội chơi chung với nhau thôi. Rất may mắn là toàn chị em cũng hợp tính, nên chơi thân với nhau đến tận bây giờ đó.

Các bạn có thể chia sẻ thêm về những khó khăn kể từ khi team thành lập được không? Các bạn đã khắc phục điều đó như thế nào?

Khó khăn nhất của bọn mình là hầu như các thành viên đều xa nhà nhau và vẫn còn là học sinh, sinh viên nên không có nhiều thời gian OnLan train với nhau được.

Cách khắc phục thì chủ yếu là team sẽ đặt lịch tập luyện Online nhiều hơn để tranh thủ thời gian, không mất công đi xa nhiều. Nhưng mình nghĩ quan trọng nhất là đam mê mà cả đội dành cho game DOTA 2 thôi.

Kể từ khi thành lập, Imba Queens đã đạt được những thành tích nào tại các giải đấu chưa?

Bọn mình chỉ tham gia vài giải OnLan cuối tuần, nên thành tích thì cũng chưa có nhiều. Hy vọng trong thời gian tới sẽ có (cười).

Imba Queens có lịch tập luyện cố định hàng tuần chứ?

Thực ra thì bọn mình không có lịch tập luyện cố định. Khi rảnh rỗi, mấy chị em thường rủ nhau vào đánh party thôi. Thi thoảng thì tụi mình cũng có giao lưu với các team nữ khác như Ragegirls ở Sài Gòn.

Đây là một câu hỏi mà khá nhiều độc giả quan tâm. Trong team các bạn, còn ai độc thân không nhỉ?

Team mình chỉ còn mỗi thành viên duy nhất là Bi (em út trong team) là chưa có người yêu thôi.

Các bạn nghĩ sao về cơ hội chạm trán với team HCE – Girls tại giải đấu Playdota Stadium cuối tuần này?

Giải đấu lần này theo mình biết là có 32 team, và lại toàn team mạnh nữa. Bọn mình cũng xác định vui là chính và thử sức mình tại giải đấu lớn thôi, cũng là dịp cho các chị em gặp nhau chơi vui vẻ. Còn HCE – Girls theo mình biết cũng là một team mạnh, có lẽ sẽ có nhiều cơ hội đi vào sâu hơn.

Lineups của HCE – Girls thiên biến vạn hóa quá nên chúng mình chưa kịp cập nhật hết các chiến thuật của họ. Tuy nhiên, chúng mình cũng khá tự tin về khả năng chiến thắng của Imba Queens khi đối đầu với team HCE – Girls trong giải đấu lần này.

Các bạn nghĩ sao về sự phát triển của cộng đồng DOTA 2 Việt Nam thời điểm hiện tại?

Thực ra ở Việt Nam, phong trào DOTA 2 vẫn còn đang dần dần phát triển, tất nhiên là sẽ không thể bằng các game có nhà phát hành trong nước, nhưng mình vẫn mong là DOTA 2 ở Việt Nam sẽ được phát triển nhiều hơn nữa, có thêm nhiều người chơi hơn.

Với sự phát triển tương đối mạnh mẽ của DOTA 2 Việt Nam thời gian qua, các bạn nghĩ sao về sự đầu tư cho các team nữ tại Việt Nam? Liệu đã xứng đáng hay chưa?

Thực ra, qua các mối quan hệ mình biết, hiện tại các team nữ ở Việt Nam hầu hết đều là tự lập team đánh với nhau, các chị em chơi với nhau thân thiết rồi lập team. Sự đầu tư cho team nữ hầu hết đều rất hời hợt, vì cơ bản ở Việt Nam các team nữ không có môi trường cọ xát, không có sân chơi để phát triển, mà hầu hết đều là tham gia các giải cộng đồng nên còn thua kém rất nhiều so với các bạn nam.

Mình cũng hy vọng là thông qua những giải đấu Playdota Stadium – Grand Opening, hình ảnh của các team nữ sẽ được quảng bá rộng rãi hơn và được các nhà tài trợ chú ý.

Playdota Stadium – Tổ hợp giải trí phòng Game chất lượng cao chuẩn bị khai trương vào ngày Chủ Nhật 06/03/2016 tới và hiện đang lôi kéo được nhiều sự chú ý của cộng đồng. Bạn có nghĩ đến việc tìm kiếm tài trợ từ họ không?

Bọn mình biết về sự ra đời của Playdota Stadium ở 79 Đặng Văn Ngữ cũng mới đây thôi. Team cũng đã liên hệ và hy vọng là sẽ nhận được sự tài trợ của trung tâm này. Điều trước mắt nhìn thấy thì phòng Game được trang bị rất hiện đại và có kế hoạch về hệ thống giải đấu DOTA 2 tầm cỡ, nếu 2 bên có thể hợp tác thì quá tuyệt vời rồi.

Các bạn có thể chia sẻ những dự định trong tương lai gần của team mình chứ?

Trong tương lai gần thì bọn mình chưa có dự định gì cả. Có lẽ tụi mình sẽ đợi em út của team đỗ cấp 3 rồi tập trung luyện tập một cách chuyên nghiệp hơn.

Cảm ơn những chia sẻ của các bạn. Chúc cho Imba Queens may mắn và tiến thật sâu tại Playdota Stadium – Grand Opening.